Thu chi tùy tiện ở ngành tài chính

Kiểm toán nhà nước đã đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

Là một bộ lớn có chức năng quản lý về thu chi Ngân sách Nhà nước, nhưng kết quả kiểm toán cho thấy nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã có những khoản thu chi rất tùy tiện.

Thu phí và lệ phí ngoài danh mục

Kết quả kiểm toán về quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Bộ Tài chính do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện đã chỉ ra rất nhiều sai phạm. Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thu lệ phí thi sát hạch chứng chỉ hành nghề chứng khoán không thuộc danh mục thu phí và lệ phí ban hành theo Pháp lệnh Phí và lệ phí do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhưng vẫn được Bộ Tài chính cho phép thu. Số chênh lệch thu - chi khoản này tính đến 31.12.2013 là gần 500 triệu đồng.

Hay Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh cũng thu các khoản học hè, học kỳ phụ số tiền trên 2,58 tỉ đồng. Trường đại học Tài chính - Kế toán thu "cải thiện điểm, thu học lại, thu thực hành chuyên môn" trên 2,1 tỉ đồng. Học viện Tài chính cũng tự thu lệ phí xét tốt nghiệp 100.000 đồng/sinh viên, để chênh lệch thu chi 162 triệu đồng. Học viện này sau thu học phí còn chưa gửi đầy đủ về Kho bạc Nhà nước. Năm 2013, mới gửi vào kho bạc 61,5 tỉ đồng, bằng 62% số thu báo cáo.

Một số cơ quan như Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán NN
cũng được cho là hạch toán nhiều nội dung chưa đúng quy định. (Ảnh: TTXVN)
Hoạt động thu, chi sản xuất, kinh doanh dịch vụ của một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng chưa đúng nguyên tắc. Qua kiểm toán, đã phát hiện tăng thêm gần 1,5 tỉ đồng ở một số đơn vị phản ánh thiếu số thu, hạch toán doanh thu không kịp thời như Viện Chiến lược - Chính sách tài chính; Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Đại học Tài chính - Kế toán. Một số đơn vị còn chưa tính đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách mà KTNN đã yêu cầu phải nộp tăng thêm hàng trăm triệu đồng.

Tự ý thưởng vượt

Đáng chú ý, ở một số cục, vụ và một số doanh nghiệp lớn thuộc Bộ Tài chính, việc chấp hành các quy định, chính sách về tài chính cũng không nghiêm túc.

KTNN đã phát hiện việc Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đã tự ý chi khen thưởng vượt mức quy định tại Quyết định số 46/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 380 triệu đồng; trích lập dự phòng ổn định thu nhập hơn 2,2 tỉ đồng, vượt mức quy định hơn 1,1 tỉ đồng.

Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và thống kê tài chính; Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM... đều được phát hiện đã chi cho cán bộ, nhân viên những khoản chi không đúng, tổng cộng hàng trăm triệu đồng, như chi trả thu nhập tăng thêm, chi không đúng tính chất quỹ khen thưởng, phúc lợi...

KTNN cũng lưu ý Bộ Tài chính về tình trạng một số đơn vị để sổ kế toán chưa đầy đủ chữ ký, chuyển sổ kế toán không đúng quy định; một số đơn vị kiểm soát chứng từ chưa tốt dẫn đến có một số khoản chi có chứng từ không đảm bảo chặt chẽ theo quy định; một số cơ quan như Học viện Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng được cho là hạch toán nhiều nội dung chưa đúng quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Công ty TNHH một thành viên In Tài chính, Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh cũng bị lưu ý về quản lý công nợ chưa tốt, có đơn vị để các khoản công nợ lên tới hàng tỉ đồng tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm.

Chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách

KTNN đã đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán và hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013; xử lý các khoản thu, chi sai quy định để nộp vào ngân sách và chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

Ngay chính Bộ Tài chính cũng được "nhắc" về một số điểm làm chưa đúng về lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách, như việc bộ này đã điều chỉnh tăng chi thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ cho Cục Kế hoạch - Tài chính (đơn vị dự toán cấp 3) là đơn vị không có chức năng thực hiện. Hay tình trạng một số đơn vị có nguồn thu nhưng lại không giao dự toán thu như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; giao số thu thấp hơn số thực thu (Kho bạc Nhà nước thực thu vượt dự toán tới 951 tỉ đồng).

Ngoài ra, KTNN còn làm rõ việc ngành tài chính để số dư chuyển hằng năm lớn như số dư năm 2012 chuyển sang năm 2013 trên 6.833,8 tỉ đồng; số dư năm 2013 chuyển sang năm 2014 trên 5.041 tỉ đồng; một số nhiệm vụ chi đã kết thúc năm 2013 nhưng vẫn xét cho chuyển số dư.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định kiểm toán phải chặt để không “10 biến thành 8”
Quy định kiểm toán phải chặt để không “10 biến thành 8”

VOV.VN -Những quy định hiện hành còn có kẽ hở có thể bị lợi dụng để "mặc cả với nhau",  10 biến thành 8, cái lớn biến thành bé.

Quy định kiểm toán phải chặt để không “10 biến thành 8”

Quy định kiểm toán phải chặt để không “10 biến thành 8”

VOV.VN -Những quy định hiện hành còn có kẽ hở có thể bị lợi dụng để "mặc cả với nhau",  10 biến thành 8, cái lớn biến thành bé.

Phải kiểm toán tài chính đặc biệt các ngân hàng
Phải kiểm toán tài chính đặc biệt các ngân hàng

VOV.VN - Theo WB, cách làm này sẽ giúp đưa ra đánh giá chính xác về nợ xấu, cung cấp những thông tin mấu chốt cho thiết kế các đề án xử lý nợ xấu.

Phải kiểm toán tài chính đặc biệt các ngân hàng

Phải kiểm toán tài chính đặc biệt các ngân hàng

VOV.VN - Theo WB, cách làm này sẽ giúp đưa ra đánh giá chính xác về nợ xấu, cung cấp những thông tin mấu chốt cho thiết kế các đề án xử lý nợ xấu.

Thống đốc nói về những sai phạm trong ngành ngân hàng
Thống đốc nói về những sai phạm trong ngành ngân hàng

VOV.VN - NHNN sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Thống đốc nói về những sai phạm trong ngành ngân hàng

Thống đốc nói về những sai phạm trong ngành ngân hàng

VOV.VN - NHNN sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Đề nghị kiểm toán công trình Nhà Quốc hội
Đề nghị kiểm toán công trình Nhà Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kiến nghị đưa công trình Nhà Quốc hội vào chương trình kiểm toán năm 2015.

Đề nghị kiểm toán công trình Nhà Quốc hội

Đề nghị kiểm toán công trình Nhà Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kiến nghị đưa công trình Nhà Quốc hội vào chương trình kiểm toán năm 2015.

Ngày xét xử thứ 2 Vụ ụ nổi 83M: Bị cáo Trần Hải Sơn nhận sai phạm
Ngày xét xử thứ 2 Vụ ụ nổi 83M: Bị cáo Trần Hải Sơn nhận sai phạm

VOV.VN -Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines - Dương Chí Dũng, tham gia với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.  

Ngày xét xử thứ 2 Vụ ụ nổi 83M: Bị cáo Trần Hải Sơn nhận sai phạm

Ngày xét xử thứ 2 Vụ ụ nổi 83M: Bị cáo Trần Hải Sơn nhận sai phạm

VOV.VN -Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines - Dương Chí Dũng, tham gia với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.  

Băn khoăn của người dân sau sai phạm của ông Trần Văn Truyền
Băn khoăn của người dân sau sai phạm của ông Trần Văn Truyền

VOV.VN -Ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Băn khoăn của người dân sau sai phạm của ông Trần Văn Truyền

Băn khoăn của người dân sau sai phạm của ông Trần Văn Truyền

VOV.VN -Ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Không trả nhà công vụ là sai phạm, tư lợi
Phó Chủ tịch Quốc hội: Không trả nhà công vụ là sai phạm, tư lợi

VOV.VN - “Việc chưa trả nhà có thể gọi là sử dụng trái phép tài sản của nhà nước, có sai phạm, tư lợi...”.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Không trả nhà công vụ là sai phạm, tư lợi

Phó Chủ tịch Quốc hội: Không trả nhà công vụ là sai phạm, tư lợi

VOV.VN - “Việc chưa trả nhà có thể gọi là sử dụng trái phép tài sản của nhà nước, có sai phạm, tư lợi...”.