Thu hồi hơn 235 héc ta để làm khu đô thị tại Vân Phong

VOV.VN - UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã, ở Khu kinh tế Vân Phong.

Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã nằm ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, thuộc phạm vi của Khu kinh tế Vân Phong. Diện tích đất dự kiến thu hồi là hơn 235 héc ta với hơn 2.200 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến hơn 100 trường hợp phải bố trí tái định cư.  Kế hoạch di dời người dân được UBND huyện Vạn Ninh thực hiện theo hai đợt; đợt 1 dự kiến vào tháng 6/2025 và đợt 2 vào tháng 10/2025.

Dự án khu đô thị Cổ Mã được quy hoạch hướng tới phục vụ khoảng 10 ngàn dân. Cuối năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong lựa chọn Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn (thuộc Sun Group) làm nhà đầu tư cho dự án.

Dự án sẽ xây dựng hơn 170 căn nhà liền kề thấp tầng, 150 căn biệt thự cùng với quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên diện tích khoảng 0,88 héc ta, đáp ứng cho 158 căn hộ chung cư. Dự án còn tận dụng nguồn nước khoáng nóng địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Tổng mức đầu tư cho dự án này dự kiến hơn 5.970 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là hơn 5.300 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 655 tỷ đồng.

Khu kinh tế Vân Phong nằm bao quanh vịnh Vân Phong ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với diện tích khoảng 150.000 héc ta, trong đó hơn một nửa là diện tích mặt nước và phần còn lại là đất liền cùng các đảo.

Ông Lê Hồng Phương, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cho biết:“Khu đô thị Cổ Mã là khu đô thị kết hợp với du lịch, đây là sự khác biệt trên địa bàn Bắc Vân Phong. Không chỉ tổ chức phát triển đô thị hiện đại mà còn hỗ trợ thu hút khách du lịch vào Vân Phong. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án có khoảng 90% là đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, việc đền bù, giải phóng mặt bằng đang được UBND huyện Vạn Ninh đẩy nhanh”.

Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%

VOV.VN - Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư các dự án lớn chuyển đổi tình thế, duy trì đà tăng trưởng GRDP trên 10%. Qua đó, góp phần cùng với cả nước thực hiện Nghị quyết số 25/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa không còn huyện nghèo
Khánh Hòa không còn huyện nghèo

VOV.VN - Hôm nay (24/2), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định công nhận 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh (huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025), thuộc tỉnh Khánh Hòa thoát nghèo năm 2025 và đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo, giai đoạn 2021 - 2025.

Khánh Hòa không còn huyện nghèo

Khánh Hòa không còn huyện nghèo

VOV.VN - Hôm nay (24/2), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định công nhận 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh (huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025), thuộc tỉnh Khánh Hòa thoát nghèo năm 2025 và đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo, giai đoạn 2021 - 2025.

Tạo nhiều sản phẩm du lịch đêm, Khánh Hòa tăng chi tiêu của khách du lịch tàu biển
Tạo nhiều sản phẩm du lịch đêm, Khánh Hòa tăng chi tiêu của khách du lịch tàu biển

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa với lợi thế biển, đảo, cảnh quan đa dạng đã và đang thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch tàu biển quốc tế. Tuy vậy, thời gian tham quan của du khách còn quá ngắn, mức chi tiêu chưa cao nên nguồn thu từ du lịch chưa tăng mạnh.

Tạo nhiều sản phẩm du lịch đêm, Khánh Hòa tăng chi tiêu của khách du lịch tàu biển

Tạo nhiều sản phẩm du lịch đêm, Khánh Hòa tăng chi tiêu của khách du lịch tàu biển

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa với lợi thế biển, đảo, cảnh quan đa dạng đã và đang thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch tàu biển quốc tế. Tuy vậy, thời gian tham quan của du khách còn quá ngắn, mức chi tiêu chưa cao nên nguồn thu từ du lịch chưa tăng mạnh.