Thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, cần đồng thời huy động mọi nguồn lực và tranh thủ nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển chung

Bên hành lang Quốc hội, tân Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chia sẻ với báo chí về những nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

PV: Xin Phó Thủ tướng cho biết những quan tâm và mong muốn của ông trong việc thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới? 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển cũng như phục vụ đời sống nhân dân. Đây là một nội dung rất lớn. Nếu muốn huy động được nguồn lực tốt, Nhà nước là phần quan trọng để định hướng đầu tư, đồng thời phải huy động các nguồn lực khác trong xã hội thông qua các cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài Nhà nước cũng như người dân tham gia đầu tư. Như cách nói hiện nay là công tư kết hợp.

Thứ hai là chúng ta cần tranh thủ nguồn vốn của nước ngoài để đầu tư vào các lĩnh vực mà Nhà nước xác định là cần thiết. Tuy nhiên, điều này phải dựa trên cơ sở phải đảm bảo được an ninh tài chính quốc gia. Cho nên, việc lựa chọn nguồn vốn đề đầu tư vào từng lĩnh vực, hoặc từng dự án là điều vô cùng quan trọng, sao cho tạo ra được sản phẩm, trả được nợ. Thứ ba là phải có cơ chế thông thoáng để xã hội có tiết kiệm, dành nguồn vốn để đầu tư phát triển chung.

PV: Phó Thủ tướng có thể chia sẻ quan điểm về việc xây dựng và thực hiện các chính sách thuế như thế nào trong thời gian tới đây?

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Thuế là một nguồn thu của Nhà nước từ sản xuất kinh doanh. Cho nên, quan điểm xây dựng chính sách thuế trước hết là phải làm thế nào để có được nguồn thu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải thúc đẩy được sản xuất, kinh doanh chứ không phải thu thuế lại làm cho doanh nghiệp và người dân nói chung gặp khó khăn.

Chính vì vậy, định hướng về chiến lược thuế trong 10 năm tới vẫn phải làm sao giảm huy động trên một đơn vị sản phẩm, một doanh nghiệp, cũng như mỗi một người dân. Để làm sao mỗi đơn vị doanh nghiệp, mỗi người dân tích luỹ được nguồn vốn để đầu tư phát triển, mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chính điều đó tạo ra nguồn thu lâu dài và vững chắc. Trong giới tài chính gọi đó là nuôi dưỡng nguồn thu. Tuy nhiên, công tác quản lý  thu thì lại phải mở rộng đối tượng và chống được thất thu, đảm bảo vừa công bằng, bình đẳng, tạo môi trường thuận lợi, nhưng vẫn phải tăng được nguồn thu cho ngân sách.

PV: Xin Phó Thủ tướng cho biết, đâu là thách thức với Chính phủ trong nhiệm kỳ này?

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Chúng ta đã có nhiều báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, trong đó có đánh giá thuận lợi cũng nhiều, nhưng đúng là thách thức và khó khăn cũng không phải là nhỏ. Có những yếu tố từ nội tại của nền kinh tế mà chúng ta không phải một sớm một chiều khắc phục ngay được, mà phải có lộ trình, thậm chí phải có những giải pháp rất đồng bộ. Ví dụ như bây giờ muốn cơ cấu lại nền kinh tế thì phải cơ cấu từ sản xuất, cơ cấu từ doanh nghiệp… có rất nhiều vấn đề đặt ra. Thêm vào đó là tình hình kinh tế chung của thế giới không được thuận, xu hướng phục hồi chậm, lạm phát cao, trong khi đó chúng ta đã hội nhập khá rộng với thế giới, cho nên nó cũng có tác động đến chúng ta. Đó là những thách thức rất lớn mà chúng ta cần phải tập chung sức lực để vượt qua.

Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên