Thu lãi hàng trăm triệu đồng từ vụ hoa Tết

VOV.VN - Đến thời điểm này nhiều hộ trồng hoa tại Trà Vinh đã xuất bán hết  hàng, thu lãi cả trăm triệu đồng.

Các loại hoa hút hàng như hoa vạn thọ Pháp, cúc Đài loan và cúc Tiger có giá từ 80.000-100.000/cặp chậu; cúc mâm xôi 200.000-250.000 đồng/cặp, hoa cát tường 300.000 đồng/cặp, hoa chuông 160.000 đồng/cặp... tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Giá hoa tăng cao là do nhiều hộ trồng hoa trong vùng bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa trái mùa, hoa nở sớm. Trong khi đó ở Trà Vinh,  hầu hết người trồng hoa ứng phó tốt với thời tiết bất thường, sử dụng lưới che chắn nên ít bị ảnh hưởng.

Nhiều hộ dân thu lãi hàng trăm triệu đồng từ vườn hoa Tết (Ảnh: KT)

Do nguồn cung khan hiếm, các thương lái từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương tranh nhau đến đặt mua, đẩy giá hoa tăng vọt. Ước tính tết này nông dân Trà Vinh sản xuất được gần 100.000 chậu hoa nở các loại, các hộ trồng hoa thu lãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Hồ Ngọc Quyết ở xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, một trong những hộ trúng đậm vụ hoa tết năm nay phấn khởi cho biết, năm nay bán hàng được giá, đắt hàng, không đủ cung cấp cho khách hàng mua sỉ. Thu nhập cũng ổn định hơn, lãi khoảng 160 triệu đồng/công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng hoa Mỹ Bình vào mùa hoa Tết
Làng hoa Mỹ Bình vào mùa hoa Tết

VOV.VN - Trồng hoa đang là nguồn thu nhập chính của nông dân phường Mỹ Bình trong dịp Tết.

Làng hoa Mỹ Bình vào mùa hoa Tết

Làng hoa Mỹ Bình vào mùa hoa Tết

VOV.VN - Trồng hoa đang là nguồn thu nhập chính của nông dân phường Mỹ Bình trong dịp Tết.

Người dân thoả thích lựa chọn hoa Tết tại vườn Tiền Giang- Bến Tre
Người dân thoả thích lựa chọn hoa Tết tại vườn Tiền Giang- Bến Tre

VOV.VN - Người dân Tiền Giang - Bến Tre rất phấn khởi vì vụ hoa Tết được mùa, giá bán cao hơn 20% so với năm ngoái.

Người dân thoả thích lựa chọn hoa Tết tại vườn Tiền Giang- Bến Tre

Người dân thoả thích lựa chọn hoa Tết tại vườn Tiền Giang- Bến Tre

VOV.VN - Người dân Tiền Giang - Bến Tre rất phấn khởi vì vụ hoa Tết được mùa, giá bán cao hơn 20% so với năm ngoái.