Thu nhập bình quân hộ gia đình của Hàn Quốc tăng 7%

VOV.VN - Theo Cục thống kê Hàn Quốc, thu nhập bình quân của hộ gia đình nước này tăng so với năm ngoái.

Thu nhập bình quân mỗi hộ gia đình của Hàn Quốc trong năm 2021 đạt 164,14 triệu Won (tương đương 49.051 USD), tăng 7% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên thu nhập của hộ gia đình có mức tăng lớn nhất kể từ sau năm 2017. 

Kết quả được dựa trên cuộc điều tra đối với hơn 20.000 hộ gia đình trên toàn quốc với mốc thời điểm tính tài sản, mốc tính thu nhập, chi tiêu và khoản vay gốc phải trả.

Thu nhập được chia thành 5 nhóm; trong đó bình quân thu nhập năm ngoái của hộ gia đình có thu nhập cao là 149,73 triệu Won (114.600 USD), tăng 5,4% so với năm trước đó, mức tăng cao nhất so với các nhóm khác. Trong khi đó, bình quân thu nhập của hộ gia đình có thu nhập thấp nhất có mức tăng 2,2% so với 1 năm trước, đây cũng là mức tăng thấp nhất.

Tài sản bình quân mỗi hộ gia đình tăng 9% lên 547,72 triệu Won (419.387 USD); tài sản ròng, tức tài sản đã trừ đi nợ, là 456 triệu Won (349.104) USD. Tài sản bình quân của hộ gia đình có chủ hộ độ tuổi 50 là 642,36 triệu Won (491.777 USD).

Có 55,7% hộ gia đình Hàn Quốc sở hữu tài sản ròng dưới 300 triệu Won (229.630 USD); 11,4% hộ gia đình sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ Won (765.700 USD), tăng 2% so với 1 năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 đạt -1% 
Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 đạt -1% 

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm nay  (26/1) công bố tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong quý 4/2020 đạt 1,1% và năm 2020 đạt -1%.

Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 đạt -1% 

Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 đạt -1% 

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm nay  (26/1) công bố tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong quý 4/2020 đạt 1,1% và năm 2020 đạt -1%.

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu tăng trưởng âm sau 22 năm
Kinh tế Hàn Quốc lần đầu tăng trưởng âm sau 22 năm

VOV.VN - Ngày 8/4, theo công bố của Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI), kinh tế nước này năm nay dự kiến tăng trưởng -2,3%.

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu tăng trưởng âm sau 22 năm

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu tăng trưởng âm sau 22 năm

VOV.VN - Ngày 8/4, theo công bố của Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI), kinh tế nước này năm nay dự kiến tăng trưởng -2,3%.

​Kinh tế Hàn Quốc chao đảo trước nguy cơ Tổng thống Park bị luận tội
​Kinh tế Hàn Quốc chao đảo trước nguy cơ Tổng thống Park bị luận tội

VOV.VN - Nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt nhiều rủi ro khi Quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

​Kinh tế Hàn Quốc chao đảo trước nguy cơ Tổng thống Park bị luận tội

​Kinh tế Hàn Quốc chao đảo trước nguy cơ Tổng thống Park bị luận tội

VOV.VN - Nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt nhiều rủi ro khi Quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye.