Thủ phủ hồ tiêu Chư Pưh chuyển đổi sang mô hình trồng cây ăn trái

VOV.VN - Từng khốn khổ, lâm cảnh nợ nần vì hồ tiêu dịch bệnh, rớt giá thì đến nay nông dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã được định hướng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành các vùng chuyên canh cây ăn trái, vực dậy nền kinh tế vốn bị suy thoái từ hồ tiêu.

Gia đình ông Phan Văn Quý, thôn Thiên An, xã Ia Blứ là trong những hộ bước đầu thành công nhờ chuyển đổi hồ tiêu già cỗi sang trồng bưởi da xanh và cam sành. Sau 3 năm chăm sóc, vườn cây 3 ha của gia đình đã cho quả bói. 1 tấn bưởi và 20 tấn cam trong vụ thu hoạch bói, đã mang lại thu nhập cho ông quý hơn 240 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với thu nhập từ hồ tiêu trước đây.

"Giá cả hiện nay tương đối tốt, so với tiêu giá cũng hạ quá, gia đình tôi giờ chuyển đổi qua mấy loại cây này thì giá cũng tốt. Bưởi thì 1kg khoảng 40.000 đồng, còn cam sành 1 kg từ 10.000 - 12.000 đồng, ban đầu thì tôi thấy kinh tế cây cam, cây bưởi tốt hơn tiêu nhiều", ông Quý chia sẻ.

Với bà con dân tộc thiểu số ít vốn, huyện Chư Pưh đã dành nhiều nguồn lực giúp bà con từng bước chuyển đổi. Như gia đình anh RLan Phương, xã Chư Đôn, được huyện hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hệ thống tưới để chuyển đổi 5 sào hồ tiêu sang trồng giống bưởi đỏ Hòa Bình. Hiện ở năm thứ 2, bưởi phát triển khá tốt và đã có hoa bói.

Anh Phương rất hy vọng vào mùa thu hoạch đầu tiên vào cuối năm nay: "Bưởi nhà tôi trồng 2 năm rồi, chắc sang năm thứ 3 sẽ cho thu nhập cao, cảm ơn khuyến nông huyện Chư Pưh đã giúp đỡ gia đình tôi có nguồn thu ổn định".

Chư Pưh là vùng trọng điểm hồ tiêu của tỉnh Gia Lai với hơn 1700 ha, sau nhiều năm biến động xấu về giá, hạn hán cũng như bị sâu bệnh hoành hành khiến người trồng tiêu thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và lâm vào cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Long Khánh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh, thực trạng này đặt ra cho địa phương một bài toán cấp thiết về chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong bối cảnh ngành hàng  hồ tiêu đang xảy ra nhiều bất cập.

"Huyện cũng đã điều tra đánh giá chất lượng đất đai để làm cơ sở căn cứ các vùng sản xuất chuyên canh tập trung để xác định những vùng đất phù hợp với những nhóm cây trồng nào thì tổ chức sản xuất chuyên canh tập trung theo từng khu vực, từng vùng sản xuất. Từ đó định hướng cho người dân sản xuất theo hướng liên kết để có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng” - ông Khánh cho biết.

Với hơn 600 ha cây ăn trái được chuyển đổi từ hồ tiêu, đã và sắp cho thu hoạch, nông dân chư Pưh đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Cùng với các diện tích chuyển đổi, các doanh nghiệp nông nghiệp cũng đang đầu tư vào huyện những trang trại cây ăn trái lớn, đưa Chư Pưh thành vùng trọng điểm cây ăn trái của tỉnh Gia Lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng sức chống chịu của nền kinh tế
Đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng sức chống chịu của nền kinh tế

VOV.VN - Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tăng trưởng để tăng sức cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế tiếp tục là sự lựa chọn, là định hướng và việc phải làm hiện nay cũng như trong giai đoạn tới.

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng sức chống chịu của nền kinh tế

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng sức chống chịu của nền kinh tế

VOV.VN - Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tăng trưởng để tăng sức cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế tiếp tục là sự lựa chọn, là định hướng và việc phải làm hiện nay cũng như trong giai đoạn tới.

Chuyển đổi mô hình trồng cây mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Hậu Giang
Chuyển đổi mô hình trồng cây mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Hậu Giang

VOV.VN - Một số nông dân Hậu Giang đã bỏ hẳn cây lúa, cây mía để trồng rau nhúc, trồng ấu, trồng sen kết hợp nuôi cá cho thu nhập cao.

Chuyển đổi mô hình trồng cây mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Hậu Giang

Chuyển đổi mô hình trồng cây mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Hậu Giang

VOV.VN - Một số nông dân Hậu Giang đã bỏ hẳn cây lúa, cây mía để trồng rau nhúc, trồng ấu, trồng sen kết hợp nuôi cá cho thu nhập cao.

Mô hình nuôi chim yến hiệu quả kinh tế cao nhưng còn nhiều bất cập
Mô hình nuôi chim yến hiệu quả kinh tế cao nhưng còn nhiều bất cập

VOV.VN - Tại ĐBSCL, hầu hết mô hình chăn nuôi chim yến là tự phát. Nhiều công trình nuôi chim yến cao tầng không có giấy phép xây dựng, ngoài vùng quy hoạch...

Mô hình nuôi chim yến hiệu quả kinh tế cao nhưng còn nhiều bất cập

Mô hình nuôi chim yến hiệu quả kinh tế cao nhưng còn nhiều bất cập

VOV.VN - Tại ĐBSCL, hầu hết mô hình chăn nuôi chim yến là tự phát. Nhiều công trình nuôi chim yến cao tầng không có giấy phép xây dựng, ngoài vùng quy hoạch...

Mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng
Mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng

VOV.VN - Ngày 10/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW tổ chức hội thảo về “Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ". 

Mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng

Mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng

VOV.VN - Ngày 10/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW tổ chức hội thảo về “Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ".