Thu tiền tỷ từ trồng cây Sachi

VOV.VN - Người nông dân trồng cây Sachi chỉ đến năm thứ hai có thể hoàn vốn đầu tư ban đầu và cho thu lãi đến 200 triệu đồng/ha.

Quả Sachi sau khi được trồng và thu hoạch được mênh danh là“Ông vua của các loại hạt”, “Siêu thực phẩm mới”…bởi tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và các axit béo không bão hòa đối với con người rất cao, đạt đến 96%. Omega 3 có trong Sachi là 48-54%.

Sachi là thực vật thuộc họ Euphorbiaceae (thầu dầu). Nó gồm 19 loài, có nguồn gốc từ vùng rừng rậm Amazon phân bố từ Bolivia tới Mexico nhưng phổ biến nhất là ở Peru, Ecuador và Colombia. 

Với tỷ lệ sống 99%, bắt đầu ra hoa sau 3-5 tháng trồng, 6-8 tháng là cho thu hoạch quả chứng tỏ loại cây leo bán thân gỗ này (ngọn là dây leo, dưới gốc hóa gỗ) khá hợp với Việt Nam.

Sachi được coi là loài cây đa công dụng khi làm ra các sản phẩm từ hạt, bột dinh dưỡng. Công nghiệp dược phẩm dùng dầu Sachi làm viên nang, dùng lá làm trà thảo dược. Công nghiệp thực phẩm dùng dầu Sachi để trộn các món salad cao cấp, ngọn có thể làm rau. Công nghiệp mỹ phẩm dùng để dưỡng da, tóc, bảo vệ sắc đẹp...  
Không chỉ phù hợp với điều kiện đất có hàm lượng hữu cơ cao, tầng canh tác dày loài cây này còn có thể trồng trên nhiều loại đất như đất đỏ bazan, đất xám, đất thịt pha cát, đất phù sa cổ…, thậm chí cây còn có thể phát triển bình thường cả ở đất núi đá bạc màu.
Cây Sachi có thể được trồng thuần, xen canh, thâm canh hoặc quảng canh. Bước đầu cho thấy, loại cây này có tiềm năng phát triển khá tốt ở Việt Nam.
Từ khi trồng chưa phải dùng bất cứ hóa chất nào để phun vì không phát hiện thấy đối tượng sâu bệnh nào đáng kể, chưa tới ngưỡng phòng trừ. Điều này giúp cho có thể phát triển Sachi theo hướng nông nghiệp hữu cơ.
Tuổi đời của cây có thể đạt 15-30 năm giúp chu kỳ thu hoạch rất dài. 
Tất cả các chỉ tiêu như từ khi trồng đến ra hoa, đậu quả, thu hoạch đều tương tự như ở nước bản địa Peru. Khi trồng Sachi người ta có thể tận dụng tối đa các loại vật liệu địa phương như tre, gỗ, chàm… để đóng cọc, làm giàn.
Dầu Sachi có thể sử dụng ngay sau khi ép thủ công (làm thức ăn bổ sung dinh dưỡng) mà không cần qua bất kỳ một khâu chế biến nào khác, giống như cách người Peru sử dụng chúng từ hàng trăm năm nay.
Đỉnh cao năng suất của Sachi là từ năm thứ 3 trở đi có thể đạt 5-7 tấn/ha tùy theo mật độ trồng cây. 
Ngoài ép thành dầu, hạt Sachi còn có thể xay làm bột, nghiền nhỏ làm bánh, sản xuất mĩ phẩm và dầu gội.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo giống chuối đỏ “hái ra tiền” của Australia
Độc đáo giống chuối đỏ “hái ra tiền” của Australia

VOV.VN -Trên thị trường Việt Nam mới xuất hiện loại chuối lạ màu đỏ giá cắt cổ: 500 nghìn/nải. Loại chuối “hái ra tiền” này là chuối Dacca.

Độc đáo giống chuối đỏ “hái ra tiền” của Australia

Độc đáo giống chuối đỏ “hái ra tiền” của Australia

VOV.VN -Trên thị trường Việt Nam mới xuất hiện loại chuối lạ màu đỏ giá cắt cổ: 500 nghìn/nải. Loại chuối “hái ra tiền” này là chuối Dacca.

“Sốt” giống cây chuối đỏ xuất xứ từ Australia
“Sốt” giống cây chuối đỏ xuất xứ từ Australia

Một buồng chuối đỏ giá 500.000-600.000 đồng xuất hiện trên thị trường gần đây đã khiến giống cây có xuất xứ từ Australia lên cơn "sốt".

“Sốt” giống cây chuối đỏ xuất xứ từ Australia

“Sốt” giống cây chuối đỏ xuất xứ từ Australia

Một buồng chuối đỏ giá 500.000-600.000 đồng xuất hiện trên thị trường gần đây đã khiến giống cây có xuất xứ từ Australia lên cơn "sốt".