Thủ tướng: Có cơ sở để khẳng định đạt mục tiêu đề ra cho năm 2014

VOV.VN-Thủ tướng cho rằng, tuy còn không ít khó khăn hạn chế nhưng kết quả 11 tháng cho thấy, có cơ sở để nước ta đạt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

>> Thủ tướng: Phương châm với Trung Quốc là “vừa hợp tác vừa đấu tranh“

Báo cáo trước Quốc hội chiều nay (19/11) về tình hình kinh tế xã hội tháng 10, tháng 11 năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Trong tháng 10 và tháng 11, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng tăng 2,16%, cả năm tăng dưới 3%. Dư nợ tín dụng 11 tháng tăng khoảng 10%, cả năm tăng trên 12%. Mặt bằng lãi suất giảm khoảng 1,5 - 2% so với cuối năm 2013. Tỷ giá và thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định.


Xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá (Ảnh minh họa: KT)

Xuất khẩu 11 tháng đạt khoảng 137 tỷ USD, tăng 13,7%; nhập khẩu khoảng 135 tỷ USD, tăng 12,6%; xuất siêu 2 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 11,2 tỷ USD, tăng 6,16%. Vốn ODA giải ngân đạt khoảng 4,96 tỷ USD, tăng 5%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt dự toán, tăng 13,9%; chi ngân sách đạt 92,5% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 11,2% (loại trừ yếu tố giá còn tăng 6,3%). Thị trường bất động sản có bước phục hồi. Khách quốc tế đến Việt Nam 11 tháng đạt trên 7,14 triệu lượt, tăng 4,2%...

Trên 67,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; có trên 23,7 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 7,8%.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng cho biết, vẫn tiếp tục được bảo đảm. Tạo việc làm cho trên 1,46 triệu lao động, tăng 3,87% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục chuyển biến tích cực.

Đánh giá về kết quả này, Thủ tướng cho rằng, tuy còn không ít khó khăn hạn chế nhưng với những kết quả nêu trên, có cơ sở để chúng ta đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 mà Chính phủ đã báo cáo Quốc hội. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, nỗ lực đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2014, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP đạt trên 5,8%. Đồng thời chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động lớn về thị trường, giá cả và chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ khẩn trương triển khai đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Tập trung quản lý, điều hành bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, Chính phủ quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, y tế giáo dục, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 151 tỉ USD năm 2014
Xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 151 tỉ USD năm 2014

VOV.VN -Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô, triển vọng thị trường Việt Nam do Ngân hàng HSBC vừa công bố.

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 151 tỉ USD năm 2014

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 151 tỉ USD năm 2014

VOV.VN -Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô, triển vọng thị trường Việt Nam do Ngân hàng HSBC vừa công bố.

Nam Phi khôi phục xuất khẩu hải sản sang Nga
Nam Phi khôi phục xuất khẩu hải sản sang Nga

VOV.VN - Dự kiến mỗi năm Nam Phi sẽ xuất sang Nga 500.000 tấn hải sản, trị giá 2 - 3,5 triệu USD.

Nam Phi khôi phục xuất khẩu hải sản sang Nga

Nam Phi khôi phục xuất khẩu hải sản sang Nga

VOV.VN - Dự kiến mỗi năm Nam Phi sẽ xuất sang Nga 500.000 tấn hải sản, trị giá 2 - 3,5 triệu USD.

Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1,4 tỷ USD trong năm 2014
Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1,4 tỷ USD trong năm 2014

Với tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay, xuất khẩu rau quả có thể mang về cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2014.

Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1,4 tỷ USD trong năm 2014

Xuất khẩu rau quả có thể đạt 1,4 tỷ USD trong năm 2014

Với tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay, xuất khẩu rau quả có thể mang về cho Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2014.

Thiếu nguồn trứng chim cút xuất khẩu sang Nhật
Thiếu nguồn trứng chim cút xuất khẩu sang Nhật

VOV.VN -Để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, việc nuôi chim cút phải đảm bảo các yêu cầu an toàn sinh học, không có dư lượng kháng sinh trong trứng.

Thiếu nguồn trứng chim cút xuất khẩu sang Nhật

Thiếu nguồn trứng chim cút xuất khẩu sang Nhật

VOV.VN -Để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, việc nuôi chim cút phải đảm bảo các yêu cầu an toàn sinh học, không có dư lượng kháng sinh trong trứng.

Xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD trong năm nay
Xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD trong năm nay

VOV.VN - Tính đến hết quý 3 năm nay, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục là 3 thị trường lớn nhập khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam.

Xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD trong năm nay

Xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 400 triệu USD trong năm nay

VOV.VN - Tính đến hết quý 3 năm nay, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục là 3 thị trường lớn nhập khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam.

Cảnh báo kháng sinh cấm trong cá tra xuất khẩu
Cảnh báo kháng sinh cấm trong cá tra xuất khẩu

VOV.VN - Nafiqad nhận được thông tin về 11 lô hàng cá tra bị cơ quan thẩm quyền EU phát hiện dư lượng kháng sinh cấm sử dụng.

Cảnh báo kháng sinh cấm trong cá tra xuất khẩu

Cảnh báo kháng sinh cấm trong cá tra xuất khẩu

VOV.VN - Nafiqad nhận được thông tin về 11 lô hàng cá tra bị cơ quan thẩm quyền EU phát hiện dư lượng kháng sinh cấm sử dụng.

Xuất khẩu da giầy có thể đạt 12 tỷ USD trong năm nay
Xuất khẩu da giầy có thể đạt 12 tỷ USD trong năm nay

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, ngành da giầy Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 10,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu da giầy có thể đạt 12 tỷ USD trong năm nay

Xuất khẩu da giầy có thể đạt 12 tỷ USD trong năm nay

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, ngành da giầy Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 10,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.