Thủ tướng sẽ bổ nhiệm trưởng đặc khu kinh tế

Chính phủ đã thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là đặc khu kinh tế) để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đó, đơn vị này sẽ không tổ chức Hội đồng nhân dân, người đứng đầu chính quyền đặc khu do Thủ tướng bổ nhiệm.

Chính phủ đồng ý mô hình trưởng đặc khu do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, không tổ chức Hội đồng nhân dân

Nội dung này được thể hiện trong nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ vừa được ký ban hành.

Nghị quyết khẳng định dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là dự án luật quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá, đồng thời thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Nghị quyết Chính phủ nêu rõ: dự án luật phải bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013, có thể chế, chính sách ưu đãi vượt trên các luật hiện hành, có khả năng cạnh tranh, thích ứng cao với yêu cầu hội nhập quốc tế; trong đó cần có một số chính sách ưu đãi cao hơn các đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do trong khu vực nhằm thu hút đầu tư.

Về tổ chức chính quyền của đặc khu kinh tế, Chính phủ đồng ý mô hình trưởng đặc khu do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, không tổ chức Hội đồng nhân dân mà bổ sung quy định cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trưởng đặc khu.

Chính phủ giao các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và đầu tư trong việc hoàn thiện các quy định tại dự thảo Luật liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

Bộ Kế hoạch và đầu tư khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, bảo đảm tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật, các vấn đề lớn, vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc khu kinh tế sẽ không có Hội đồng Nhân dân và có đặc quyền casino
Đặc khu kinh tế sẽ không có Hội đồng Nhân dân và có đặc quyền casino

Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc sẽ không còn hội đồng nhân dân, được kinh doanh casino và đặc biệt thời hạn thuê đất có thể lên tới 99 năm.

Đặc khu kinh tế sẽ không có Hội đồng Nhân dân và có đặc quyền casino

Đặc khu kinh tế sẽ không có Hội đồng Nhân dân và có đặc quyền casino

Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc sẽ không còn hội đồng nhân dân, được kinh doanh casino và đặc biệt thời hạn thuê đất có thể lên tới 99 năm.

Cận cảnh các dự án “khủng” của đặc khu kinh tế Vân Đồn
Cận cảnh các dự án “khủng” của đặc khu kinh tế Vân Đồn

VOV.VN - Các dự án “khủng” của đặc khu kinh tế Vân Đồn bao gồm Cảng hàng không Quảng Ninh, Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn...

Cận cảnh các dự án “khủng” của đặc khu kinh tế Vân Đồn

Cận cảnh các dự án “khủng” của đặc khu kinh tế Vân Đồn

VOV.VN - Các dự án “khủng” của đặc khu kinh tế Vân Đồn bao gồm Cảng hàng không Quảng Ninh, Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn...

Toàn cảnh dự án sân bay 4.000 tỷ tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn
Toàn cảnh dự án sân bay 4.000 tỷ tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn

Cảng hàng không quốc tế tại Vân Đồn đang được gấp rút xây dựng, với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 3.900 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án sân bay 4.000 tỷ tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn

Toàn cảnh dự án sân bay 4.000 tỷ tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn

Cảng hàng không quốc tế tại Vân Đồn đang được gấp rút xây dựng, với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 3.900 tỷ đồng.

Các đặc khu kinh tế sẽ tăng thu nhập bình quân gấp 6 lần hiện nay
Các đặc khu kinh tế sẽ tăng thu nhập bình quân gấp 6 lần hiện nay

VOV.VN - Các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ làm gia tăng lượng việc làm và nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm.

Các đặc khu kinh tế sẽ tăng thu nhập bình quân gấp 6 lần hiện nay

Các đặc khu kinh tế sẽ tăng thu nhập bình quân gấp 6 lần hiện nay

VOV.VN - Các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ làm gia tăng lượng việc làm và nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm.

Các đặc khu kinh tế sẽ được ưu đãi một loạt sắc thuế
Các đặc khu kinh tế sẽ được ưu đãi một loạt sắc thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất một loạt chính sách thuế phí ưu đãi với các đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Các đặc khu kinh tế sẽ được ưu đãi một loạt sắc thuế

Các đặc khu kinh tế sẽ được ưu đãi một loạt sắc thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất một loạt chính sách thuế phí ưu đãi với các đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Quảng Ninh đề xuất 75 chính sách ưu đãi cho Đặc khu Vân Đồn
Quảng Ninh đề xuất 75 chính sách ưu đãi cho Đặc khu Vân Đồn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đề xuất lên Chính phủ cho phép áp dụng 75 cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, quản lý xuất nhập cảnh cũng như mô hình tổ chức.

Quảng Ninh đề xuất 75 chính sách ưu đãi cho Đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh đề xuất 75 chính sách ưu đãi cho Đặc khu Vân Đồn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đề xuất lên Chính phủ cho phép áp dụng 75 cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, quản lý xuất nhập cảnh cũng như mô hình tổ chức.