Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch

VOV.VN - Hội thảo đã thu hút gần 150 người tham gia trực tuyến và đông đảo doanh nghiệp quan tâm theo dõi qua các nền tảng truyền thông xã hội. 

Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa Việt Nam và Indonesia trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hôm nay (18/11), Đại Sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với Hội Hữu nghị Indonesia – Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Nắm bắt cơ hội thương mại, đầu tư và du lịch tại Việt Nam và Indonesia trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Tham dự Hội thảo có ông Phạm Vinh Quang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia; ông Ibnu Hadi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam cùng nhiều quan chức của các bộ/ngành, lãnh đạo địa phương của hai nước. Hội thảo đã thu hút gần 150 người tham gia trực tuyến và đông đảo doanh nghiệp quan tâm theo dõi qua các nền tảng truyền thông xã hội. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin cập nhật về các quy định, chính sách, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của Indonesia và Việt Nam trong thu hút thương mại, đầu tư và các cơ hội hợp tác về du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo Đại sứ Phạm Vinh Quang: “Đây là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, tận dụng các chính sách, ưu đãi của Chính phủ Việt Nam và Indonesia để chủ động tăng cường giao thương, xúc tiến đầu tư và du lịch tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước; góp phần vào sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế hai bên, đồng thời tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia".

Năm 2019, kim ngạch thương mại giữa Indonesia và Việt Nam đạt 9,1 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia, không chỉ trong ASEAN, mà còn trên thế giới. Trong 9 tháng năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây suy thoái cho nền kinh tế nhiều quốc gia, kim ngạch song phương giữa hai nước vẫn đạt 5,01 tỷ USD. Về mặt đầu tư, hai nước là đối tác tin cậy của nhau.

Tổng vốn đầu tư của Indonesia vào Việt Nam là 589,98 triệu USD với 92 dự án (xếp thứ 28 trong danh sách các nhà đầu tư cả nước). Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Airs với các chuyến bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh tới Jakarta và Bali đã góp phần nâng lượng khách du lịch Indonesia đến Việt Nam tăng 21,3%, đạt 108.000 lượt người vào năm 2019. Ngược lại, 96.024 người Việt Nam đã đến thăm Indonesia năm 2019, tăng 26,65% so với năm trước đó.

Theo Đại sứ Phạm Vinh Quang, sự bùng nổ Covid-19 đã đẩy thế giới vào một cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong những thập kỷ gần đây, song chính phủ Việt Nam và Indonesia đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu kép là kiềm chế dịch bệnh và đảm bảo phát triển kinh tế.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vừa qua và các hội nghị liên quan, Việt Nam - Chủ tịch ASEAN 2020 và các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Indonesia đã thông qua Khung phục hồi toàn diện ASEAN và Kế hoạch triển khai để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua các tác động của đại dịch, khôi phục ổn định kinh tế và xã hội ở các nước ASEAN, thúc đẩy các kế hoạch duy trì sản xuất và ổn định chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối và khôi phục thương mại trong khu vực.

Thỏa thuận về hành lang đi lại ASEAN và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)  được thông qua sẽ tạo cơ hội cho các doanh nhân và nhà đầu tư trong bối cảnh của Covid-19 giúp hồi sinh và đẩy nhanh nền kinh tế ASEAN sau đại dịch Covid-19.

Tại hội thảo, gần 150 doanh nghiệp hai nước đã được cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của hai nước trong việc khuyến khích, thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch. Bên cạnh đó, hội thảo còn mở các phòng họp trực tuyến giúp các doanh nghiệp giao lưu, kết nối kinh doanh, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao hai nước (31/12/1955- 31/12/2020), qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia. Từ nay đến cuối năm sẽ diễn ra các hoạt động tiếp theo như tổ chức hội thảo trực tuyến về quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia, trình chiếu phim tài liệu, tổ chức triển lãm ảnh về Bác Hồ và 65 năm quan hệ hai nước tại các tỉnh ở Indonesia cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy tài chính toàn diện và kết nối thương mại số trong khu vực ASEAN
Thúc đẩy tài chính toàn diện và kết nối thương mại số trong khu vực ASEAN

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN với Cộng đồng doanh nghiệp, các Bộ trưởng và Thống đốc ghi nhận vai trò quan trọng của việc thúc đẩy tài chính toàn diện trong khu vực ASEAN.

Thúc đẩy tài chính toàn diện và kết nối thương mại số trong khu vực ASEAN

Thúc đẩy tài chính toàn diện và kết nối thương mại số trong khu vực ASEAN

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN với Cộng đồng doanh nghiệp, các Bộ trưởng và Thống đốc ghi nhận vai trò quan trọng của việc thúc đẩy tài chính toàn diện trong khu vực ASEAN.

Việt Nam nhập khẩu lượng lớn ô tô từ Thái Lan và Indonesia
Việt Nam nhập khẩu lượng lớn ô tô từ Thái Lan và Indonesia

VOV.VN - Tổng cục Hải quan cho biết, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam trong 10 tháng năm 2020 chiếm 84% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.

Việt Nam nhập khẩu lượng lớn ô tô từ Thái Lan và Indonesia

Việt Nam nhập khẩu lượng lớn ô tô từ Thái Lan và Indonesia

VOV.VN - Tổng cục Hải quan cho biết, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam trong 10 tháng năm 2020 chiếm 84% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.