Thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện Việt Nam- Quảng Đông (Trung Quốc)

Với hơn 900 doanh nghiệp, đại biểu tham dự, Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Quảng Đông- Việt Nam được coi là hội thảo về kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.  

Diễn đàn diễn ra sáng nay (20/10) tại Hà Nội, với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm, ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai bên đã diễn ra lễ ký 26 thoả thuận với tổng giá trị 720 triệu USD giữa doanh nghiệp Việt Nam và Quảng Đông (Trung Quốc).

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoanh nghênh và đánh giá cao việc chính quyền tỉnh Quảng Đông và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn này; nhấn mạnh rằng, đây là cơ hội quý báu để doanh nghiệp hai nước giới thiệu tiềm năng, lợi thế và nhu cầu kinh doanh, thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai bên trên nhiều mặt; đồng thời tin tưởng Diễn đàn sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và Việt Nam- Quảng Đông nói riêng.

Doanh nghiệp hai bên ký kết thoả thuận hợp tác

Với đà phát triển quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt- Trung, giao lưu hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Đông ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, đặc biệt là từ sau chuyến thăm chính thức của Bí thư tỉnh uỷ Quảng Đông vào tháng 9/2008 và chuyến thăm Quảng Đông của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tháng 4/2009. Hợp tác kinh tế thương mại, giáo dục, văn hoá, du lịch giữa hai bên có nhiều phát triển mới.

Ông Hoàng Hoa Hoa, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam và nhấn mạnh, những năm gần đây, hợp tác đầu tư thương mại giữa Quảng Đông và Việt Nam có những bước đột phá mạnh mẽ. Từ 2006-2008, bình quân tăng trưởng mậu dịch xuất nhập khẩu đạt 44,2%, kim ngạch mậu dịch năm 2008 đạt 3,36 tỷ USD, chiếm hơn 1/6 tổng kim ngạch mậu dịch Việt- Trung.

Năm 2009, mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, hợp tác kinh tế giữa Quảng Đông và Việt Nam vẫn vượt qua khó khăn và đi lên, kim ngạch song phương tính đến tháng 8 đạt 2,67 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ.

Hiện Quảng Đông có 44 doanh nghiệp và văn phòng đại diện tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 560 triệu USD. Khu hợp tác kinh tế mậu dịch Thâm Quyến- Hải Phòng với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 4 tỉ USD đã bắt đầu khởi công xây dựng.

Ông Hoàng Hoa Hoa khẳng định, Quảng Đông sẽ cùng Việt Nam xây dựng một cơ chế đối thoại hợp tác thương mại kiện toàn, mở rộng hợp tác đầu tư thương mại, thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào du lịch, thương mại và hợp tác nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Hoàng Hoa Hoa (giữa)

Sau 30 năm cải cách và mở cửa mạnh mẽ, Quảng Đông trở thành một trong những khu vực có nền kinh tế sôi động nhất, sản xuất lớn nhất, chất lượng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất và thu hút đầu tư lớn nhất của Trung Quốc, với GDP năm 2008 đạt 530 tỷ USD.

 “Toạ đàm hợp tác kinh tế thương mại Quảng Đông (Trung Quốc)- Việt Nam” nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại được xây dựng trong những năm gần đây giữa Quảng Đông và Việt Nam; thắt chặt hơn nữa mối liên hệ gắn bó ổn định lâu dài giữa các cơ quan nhà nước và giới doanh nghiệp hai bên; Mở rộng mạng lưới giao lưu thông tin, thảo luận phương thức thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ mậu dịch tự do Trung Quốc- ASEAN và hợp tác kinh tế vùng vịnh Bắc Bộ mở rộng, cùng nhau đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính, mở rộng lĩnh vực hợp tác, tăng cường tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau.

Diễn đàn do chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông chủ trì với sự hợp tác của Đại sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam và  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại tỉnh Quảng Đông. Đoàn Quảng Đông do ông Hoàng Hoa Hoa, Chủ tịch tỉnh dẫn đầu gồm 250 doanh nghiệp của 12 ngành nghề. Ngoài ra còn có gần 1.000 đại biểu là các vị lãnh đạo cao cấp của Chính phủ Việt Nam, giới doanh nghiệp và du lịch cùng tham dự lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc, doanh nghiệp hai bên tổ chức toạ đàm theo từng ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên