Thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm tại Tây Nguyên

VOV.VN - Tại các tỉnh Tây Nguyên, thuốc hóa học vẫn chiếm tỷ lệ cao trong quản lý sâu bệnh. Nguy cơ vượt ngưỡng dư lượng thuốc trên các sản phẩm cà phê, hồ tiêu, sầu riêng vẫn còn là nỗi lo cần được tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hơn.

Chiều 3/6, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác động của việc trồng xen trong vườn cà phê đến sinh vật gây hại và thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trong nước, lãnh đạo các ngành liên quan và nông dân ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, mô hình trồng xen cà phê với hồ tiêu, sầu riêng hiện đang được nông dân các tỉnh Tây Nguyên áp dụng để tận dụng đất đai và tăng thu nhập. Mô hình này cho thấy hiệu quả mang lại rõ rệt, giảm áp lực sâu bệnh và gia tăng đa dạng sinh học. Tuy nhiên, ở nhiều địa bàn, người dân vẫn trồng thuần cà phê khiến cây dễ bị tổn thương trước các dịch hại. Còn với mô hình trồng xen, không ít nông dân chưa  biết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sao cho phù hợp. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho rằng, tình trạng này cần sớm khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm.

“Cũng còn rất nhiều bà con nông dân chưa có hiểu biết rõ việc sử dụng thuốc, đặc biệt trong khi trồng xen như vậy thì phải sử dụng thuốc như thế nào để đạt hiệu quả quản lý sâu bệnh gây hại nhưng cũng đảm bảo an toàn thực phẩm cho cây trồng chính cũng như cây trồng xen. Đây là một thách thức lớn đối với chúng tôi trong quá trình tới đây giải quyết ngành hàng nhằm đảm bảo cà phê phát triển bền vững”- ông Nguyễn Quý Dương nói.

Hội thảo thông tin, khảo sát tại 3 tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Lâm Đồng cho thấy, thuốc hóa học vẫn chiếm tỷ lệ cao trong quản lý sâu bệnh, trong khi các biện pháp sinh học và kỹ thuật canh tác tổng hợp mới chỉ bước đầu được ứng dụng. Nguy cơ vượt ngưỡng dư lượng thuốc trên các sản phẩm cà phê, hồ tiêu, sầu riêng vẫn còn là nỗi lo cần được tiếp tục quan tâm kiểm soát chặt chẽ hơn.

Để cải thiện vấn đề này, ông Phạm Quang Trung, Trưởng Đại diện Diễn đàn Cà phê Toàn cầu tại Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong nước đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, giúp ngành cà phê Tây Nguyên từng bước hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

“Để đào tạo tập huấn và nâng cao nhận thức cho người dân thì chúng ta cần có những đánh giá cụ thể, có những nghiên cứu đề đưa ra các giải pháp thay thế phù hợp với bối cảnh hiện tại. Rà soát, cập nhật và điều chỉnh lại các bộ tài liệu cho phù hợp với các yêu cầu mới. Trên cơ sở đó, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn mở rộng cho bà con nông dân để cập nhật những kiến thức mới, yêu cầu mới của thế giới”- ông Phạm Quang Trung khẳng định.

quan_ly_chat_thai_san_xuat_ca_phe_2.jpg

Sản xuất cà phê bền vững, cần thay đổi ý thức xử lý rác thải

VOV.VN - Sản xuất cà phê theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng nông sản phục vụ xuất khẩu cần phải chú ý đến việc xử lý rác thải trong sản xuất. Đây là thông tin tại Tọa đàm "truyền thông về các biện pháp quản lý chất thải trong sản xuất cà phê" tổ chức tại tỉnh Đắk Nông ngày 3/3.

cf2.png

Lâm Đồng đẩy mạnh sản xuất cà phê theo chuỗi nông sản toàn cầu

VOV.VN - Đẩy mạnh sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết phát triển theo chuỗi nông sản toàn cầu thân thiện với môi trường, sản phẩm cà phê của tỉnh Lâm Đồng đã ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk tiên phong tuân thủ sản xuất cà phê không gây mất rừng
Đắk Lắk tiên phong tuân thủ sản xuất cà phê không gây mất rừng

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu ngày càng chú trọng đến tiêu chuẩn bền vững và minh bạch, khu vực trồng cà phê tại Đắk Lắk đã khẳng định vị thế tiên phong trong việc tuân thủ quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Đắk Lắk tiên phong tuân thủ sản xuất cà phê không gây mất rừng

Đắk Lắk tiên phong tuân thủ sản xuất cà phê không gây mất rừng

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu ngày càng chú trọng đến tiêu chuẩn bền vững và minh bạch, khu vực trồng cà phê tại Đắk Lắk đã khẳng định vị thế tiên phong trong việc tuân thủ quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Đắk Lắk cần tháo gỡ điểm nghẽn về tổ chức sản xuất để phát triển cà phê bền vững
Đắk Lắk cần tháo gỡ điểm nghẽn về tổ chức sản xuất để phát triển cà phê bền vững

VOV.VN - Ngày 28/11, Sở NN- PTNN tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị “Tổng kết đánh giá Nghị quyết 24/2017 của HĐND tỉnh về Phát triển cà phê bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Tổng kết niên vụ cà phê 2023 – 2024. Tháo gỡ được điểm nghẽn về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản xuất của các tổ chức, nông hộ, hợp tác xã nhằm đưa ngành cà phê phát triển bền vững.

Đắk Lắk cần tháo gỡ điểm nghẽn về tổ chức sản xuất để phát triển cà phê bền vững

Đắk Lắk cần tháo gỡ điểm nghẽn về tổ chức sản xuất để phát triển cà phê bền vững

VOV.VN - Ngày 28/11, Sở NN- PTNN tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị “Tổng kết đánh giá Nghị quyết 24/2017 của HĐND tỉnh về Phát triển cà phê bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Tổng kết niên vụ cà phê 2023 – 2024. Tháo gỡ được điểm nghẽn về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản xuất của các tổ chức, nông hộ, hợp tác xã nhằm đưa ngành cà phê phát triển bền vững.