Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng toàn ngành GTVT

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu công tác này phải được thực hiện từ lãnh đạo các đơn vị đến người lao động trong toàn ngành.

Ngày 16/5, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp đồng bộ thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng năm 2014.

Trong năm 2013 và quý I vừa qua, Thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành 43 cuộc thanh tra, kiểm tra; các thanh tra Tổng cục, Cục, Sở GTVT tiến hành gần 125.600 cuộc; xử lý về kinh tế hơn 706 tỷ đồng. Bộ cũng tiếp nhận, giải quyết 21 vụ việc tố cáo tham nhũng, thu hồi 1,3 tỷ đồng, giảm trừ 300 triệu đồng; kỷ luật và kiểm điểm 18 cán bộ, cấm ba doanh nghiệp tham gia dự án ngành GTVT…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh: Bộ GTVT sẽ phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng rộng rãi trong các đơn vị, đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, khen thưởng kịp thời các sáng kiến chống tham nhũng, lãng phí.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, phải công khai, minh bạch các dự án và nguồn vốn hàng năm, tổ chức đấu thầu chặt chẽ, khoa học.

Đối với dự án ODA phải có quy chế công khai, minh bạch theo đúng trình tự và pháp luật, không ưu tiên bất kỳ một trường hợp nào để trúng thầu dù đó là nhà thầu trong nước hay nước ngoài, tạo “sân chơi” bình đẳng giữa các nhà thầu trong và ngoài nước.

Đối với công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, xử lý kiên quyết đối với cán bộ công chức, viên chức vi phạm pháp luật…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên