Thực phẩm dịp Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá
(VOV) - Hiện, ngành chăn nuôi có khả năng cung ứng cho thị trường mỗi tháng hơn 220.000 tấn thịt lợn và hơn 50.000 tấn thịt gia cầm.
Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trước những khó khăn của ngành chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát triển đàn gia súc, gia cầm ổn định, đặc biệt coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện, ngành chăn nuôi có khả năng cung ứng cho thị trường mỗi tháng từ 220.000 - 230.000 tấn thịt lợn và 50.000 - 60.000 tấn thịt gia cầm. Vì vậy, sẽ đảm bảo không thiếu thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.
"Xét về năng lực sản xuất của chúng ta và cung cầu thì chúng ta hoàn toàn đáp ứng được thực phẩm cho các tháng Tết và nếu làm tốt thì sau Tết cũng sẽ đáp ứng được đủ nhu cầu" - ông Nguyễn Xuân Dương cho biết thêm.
Từ cuối tháng 11 và đầu tháng 12 thì thực phẩm giá tăng cao hơn, thịt lợn giá tăng từ 5000 - 7000 đồng/kg, giá gà tăng 5.000 - 8.000 đồng/kg, với giá này thì người tiêu dùng vẫn chấp nhận được và người chăn nuôi có lãi. Đây là động lực để người chăn nuôi tái đàn đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho dịp Tết nguyên đán cũng như những tháng đầu năm mới. Còn giá thịt tăng lên là chuyện bình thường, nhưng sẽ không thể tăng giá đột biến./.