Thuế thu nhập cá nhân: Ca sĩ thu tiền tỷ, nộp tiền trăm

(VOV) - Hai ca sĩ nổi tiếng là T và H cũng chỉ nộp số thuế không ăn nhập gì so với thu nhập của họ.

Theo các đơn vị tổ chức biểu diễn và tụ điểm ca nhạc ở TP HCM, hiện nay, để mời được các ca sĩ  thuộc “tốp sao” tham gia các chương trình thì phải trả cát sê từ 60 - 120 triệu đồng/sô diễn, thậm chí có ca sĩ một  sô biểu diễn cát sê đến 20.000 USD. Riêng các ca sĩ mới nổi, ít tên tuổi thì cát sê ít nhất cũng khoảng 20 - 30 triệu đồng/sô. Còn nếu mời các các ca sĩ hải ngoại về biểu diễn thì tiền cát sê cũng từ 10.000 – 50.000 USD một sô diễn.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên tại Cục Thuế TP HCM, các ca sĩ thuộc “hàng sao” này thực hiện việc đóng thuế thu nhập không đáng kể so với thu nhập của họ. Theo quy định, với nguồn thu nhập vào mức “khủng” này, các ca sỹ sẽ phải chịu mức thuế thu nhập cao là 35%, như vậy các ca sĩ sao này phải đóng thuế hàng tỷ đồng/năm.

Nhưng thực tế, các ca sỹ có mức cát sê “khủng” như nữ ca sĩ M đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2012 chỉ 435 triệu đồng, còn nam ca sĩ Đ đóng thuế 374 triệu đồng. Điều bất ngờ nhất là nữ ca sĩ HH - một trong những ca sỹ có cát sê cao nhất hiện nay, năm 2012 chỉ đóng thuế thu nhập hơn 300.000 đồng, còn năm 2011 cô ca sĩ này chỉ đóng thuế  hơn 8 triệu đồng. Đây là điều bất hợp lý mà người nào cũng hiểu.

Anh Ngô Thanh Quang làm việc tại Đại lý thuế Trương Giang, người thường xuyên làm dịch vụ báo cáo thuế thu nhập cá nhân cho biết, các ca sỹ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình, mỗi ca sĩ mà chỉ đóng thuế khoảng 8 - 10 triệu đồng/năm thì quá thấp với doanh thu của họ. Điều này, ai cũng hiểu họ trốn thuế vì vậy điều này sẽ không hay đối với công chúng hâm mộ.

Chính từ sự bất hợp lý này đã gây thất thoát lớn cho Ngân sách Nhà nước. Theo cục Thuế TP HCM để thu đúng, thu đủ đối với các ca sỹ cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì ngành thuế không quản lý được đầy đủ nguồn thu của các ca sĩ. Các ca sĩ đi biểu diễn nhiều nơi và nhận cát sê bằng tiền mặt, khi báo cáo thuế các ca sĩ thường cho rằng tiền cát sê mà họ nhận đã được khấu trừ thuế và thực tế các đơn vị tổ chức biểu diễn đã nộp thuế hay chưa cũng không biết.

Còn theo một số luật sư ở TP HCM, các chế tài xử phạt đối với hành vi khai thiếu thuế, trốn thuế hiện nay trong điều 106, 107 của Luật Quản lý thuế chưa đủ sức răn đe. Trên thế giới đã có nhiều trường hợp tòa án xử lý tù và tịch thu tài sản đối với hành vi trốn thuế.

Chẳng hạn như năm 2002, Tòa án Trung Quốc xử diễn viên Lưu Hiểu - Bà hoàng của điện ảnh về hành vi né thuế, trốn với số tiền phải nộp 1,2 triệu USD với mức án tù và tịch thu 19 căn nhà. Vì vậy, chúng ta phải tăng nặng chế tài xử phạt các vi phạm pháp luật về né thuế, trốn thuế thì mới đủ sức răn đe và điều chỉnh được hành vi chưa đúng của người nộp thuế.

“Hằng năm, trong tiêu chí các giải thưởng, vinh danh nghệ nghĩ nên đưa vào thêm tiêu chí thực hiện nghĩa vụ thuế của nghệ sỹ. Cơ quan thuế phải xem xét công khai danh tính những văn, nghệ sĩ trốn thuế vì khi chúng ta không khai như vậy sẽ có sức mạnh tác động rất lớn đối với các văn nghệ sỹ” - Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM cho biết.

Trước những bất hợp lý này, Cục thuế TP HCM cũng đang tiếp tục triển khai tích cực các biện pháp để quản lý tốt nguồn thu thuế thu nhập cá nhân, nhất là đối với giới ca sĩ, diễn viên có thu nhập cao, như tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, triển khai phần mềm  quản lý thuế thu nhập cá nhân.

“Đối với các ca sỹ, diễn viên có nhiều nguồn thu, chúng tôi sẽ phối hợp với với cơ quan cấp phép biểu diễn, cơ quan cấp phép quảng cáo, cơ quan xuất, nhập cảnh để nắm được nguồn thu. Nếu họ không kê khai đầy đủ thì chúng tôi kê khai bổ sung, nếu kê khai bổ sung không đầy đủ nữa thì chúng tôi sẽ xử phạt hành chính” - Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục thuế TP HCM cho biết.

Hiện nay, mỗi năm TP HCM quyết toán hơn 40.000 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân. Riêng từ đầu năm đến nay, thành phố thu được hơn 6.950 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là số tiền được chắt chiu, làm việc cật lực của người lao động để đóng góp vào Ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước.

Đóng thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Vì vậy, ca sĩ “siêu sao” hay tài danh thế nào thì cũng phải thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của mình. Đặc biệt, khi đã là người của công chúng thì các ca sỹ phải càng làm tốt điều đó, bởi hình ảnh “sao” không thể tỏa sáng và đẹp trong lòng công chúng khi họ trốn thuế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1,3 triệu người Hà Nội phải đóng Thuế Thu nhập cá nhân
1,3 triệu người Hà Nội phải đóng Thuế Thu nhập cá nhân

Luật này sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2009

1,3 triệu người Hà Nội phải đóng Thuế Thu nhập cá nhân

1,3 triệu người Hà Nội phải đóng Thuế Thu nhập cá nhân

Luật này sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2009

Bảo đảm triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
Bảo đảm triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: Trước 10/12, các địa phương phải ban hành chỉ thị hoặc kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bảo đảm triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bảo đảm triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: Trước 10/12, các địa phương phải ban hành chỉ thị hoặc kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cát sê ca sĩ hải ngoại cao ngất khi về nước
Cát sê ca sĩ hải ngoại cao ngất khi về nước

Các bầu sô đẩy giá cát sê ca sĩ hải ngoại lên quá cao khiến khán giả yêu âm nhạc trong nước ít có cơ hội được dự khán các buổi diễn.

Cát sê ca sĩ hải ngoại cao ngất khi về nước

Cát sê ca sĩ hải ngoại cao ngất khi về nước

Các bầu sô đẩy giá cát sê ca sĩ hải ngoại lên quá cao khiến khán giả yêu âm nhạc trong nước ít có cơ hội được dự khán các buổi diễn.