Thương mại Thái Lan -Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trong dịch Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Thái Lan.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định, nền kinh tế Thái Lan sẽ tiếp tục hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sự tăng trưởng thương mại giữa Thái Lan với Trung Quốc.

Theo ông Tharakorn Wusatirakul, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư và Thương mại Con đường Tơ lụa Thái-Trung, tương lai của mối quan hệ kinh tế giữa Thái Lan và Trung Quốc vẫn tươi sáng, ngay cả khi những số liệu do chính phủ công bố cho thấy nền kinh tế Thái Lan đang đứng trước tương lai khá ảm đạm.

Ông Tharakorn cho rằng, nhu cầu và thói quen của người tiêu dùng đã thay đổi do đại dịch Covid-19, vấn đề đặt ra là phải làm sao để thích nghi với trạng thái mới và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, hướng đến trạng thái bình thường mới tiếp theo.

Trong bối cảnh đại dịch đại dịch Covid-19 và sự vắng bóng của du khách Trung Quốc, vốn là đối tượng chi tiêu hào phóng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Thái Lan. Trong năm 2019, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 79,44 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Thái Lan sang Trung Quốc đạt 902,2 tỷ bạt (tương đương khoảng 26,7 tỷ USD).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Thái Lan là khay (pallet) nhựa, sản phẩm cao su và đồ tươi sống, đặc biệt là sầu riêng vẫn tăng đáng kể khi nhu cầu của Trung Quốc đối với sầu riêng tăng 140% so với năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 38,49 tỷ USD, hai bên đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 140 tỷ USD vào năm 2021.

Triển vọng nền kinh tế Thái Lan được cho là một trong những mảng u ám nhất trong khu vực Đông Nam Á, nền kinh tế nước này vẫn đang gặp rất nhiều thách thức do phụ thuộc nhiều vào du lịch và xuất khẩu, cả hai lĩnh vực đều đã và đang phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của việc đóng cửa biên giới toàn cầu.

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, tổng sản phẩm quốc nội - GDP của nước này trong quý II năm 2020 đã giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á giai đoạn 1997-1998.

Các số liệu thống kê làm nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại khi Thái Lan đang được coi là một quốc gia ứng phó thành công trong việc ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19, đến nay đã gần 90 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tăng trưởng thương mại giữa Thái Lan và Trung Quốc đang trở thành điểm sáng khi xuất khẩu của Thái Lan sang Trung Quốc tăng 5%. Hiện chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ các doanh nghiệp thâm nhập thị trường Trung Quốc, xác định đây là thị trường quan trọng, vì Trung Quốc chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Được biết, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ thông qua các văn phòng thương mại ở nước ngoài để quảng bá hàng hóa Thái Lan trên cả hai nền tảng trực tuyến và trực tiếp, Thái Lan cũng đã hợp tác với hãng thương mại điện tử khổng lồ với Alibaba để thiết lập một khu vực dành riêng cho các sản phẩm Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN xác định 8 ưu tiên
Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN xác định 8 ưu tiên

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (SOME 38) diễn ra trong thời gian từ 24 – 25/8.

Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN xác định 8 ưu tiên

Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN xác định 8 ưu tiên

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (SOME 38) diễn ra trong thời gian từ 24 – 25/8.

Gói hỗ trợ lần 2: 18.600 tỷ đồng ưu tiên đối tượng nào?
Gói hỗ trợ lần 2: 18.600 tỷ đồng ưu tiên đối tượng nào?

VOV.VN - Trước diễn biến của dịch Covid-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn.

Gói hỗ trợ lần 2: 18.600 tỷ đồng ưu tiên đối tượng nào?

Gói hỗ trợ lần 2: 18.600 tỷ đồng ưu tiên đối tượng nào?

VOV.VN - Trước diễn biến của dịch Covid-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn.