Thụy Sỹ hết thời là “thiên đường thuế“

Thụy Sỹ đã chính thức thực thi Công ước quốc tế về chia sẻ dữ liệu tài khoản ngân hàng nên sẽ khó trở thành quốc gia “thiên đường thuế”.

Thụy Sỹ sắp tới có thể sẽ không còn được biết đến như một thiên đường thuế, sau khi nước này chính thức thực thi Công ước quốc tế về chia sẻ dữ liệu tài khoản ngân hàng.

Thụy Sỹ đã chính thức thực thi Công ước quốc tế về chia sẻ dữ liệu tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh họa:KT)
Theo đó, các tổ chức tài chính tại Thụy Sỹ sẽ thu thập thông tin về khách hàng của họ sống ở nước ngoài và chuyển các thông tin này mỗi năm một lần tới Cục thuế Liên bang Thụy Sỹ.

Các dữ liệu này sẽ chuyển tiếp tới cơ quan thuế của hơn 100 quốc gia nằm trong thỏa thuận kể từ năm 2018. Các quốc gia hưởng lợi đầu tiên từ cam kết này là các nước châu Âu cũng như Australia, Nhật Bản, Canada và Hàn Quốc.

Trước đây, Thụy Sỹ chỉ cung cấp thông tin ngân hàng một cách hạn chế cho các nước khác, khi có yêu cầu đặc biệt. Điều này khiến việc hợp tác và quản lý thuế của công dân giữa các nước gặp khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Oxfam: Việt Nam có thể mất một nửa FDI vì thiên đường thuế
Oxfam: Việt Nam có thể mất một nửa FDI vì thiên đường thuế

Việt Nam cùng nhiều nước nghèo thất thoát hơn 170 tỷ USD mỗi năm vì hoạt động tránh thuế của doanh nghiệp.

Oxfam: Việt Nam có thể mất một nửa FDI vì thiên đường thuế

Oxfam: Việt Nam có thể mất một nửa FDI vì thiên đường thuế

Việt Nam cùng nhiều nước nghèo thất thoát hơn 170 tỷ USD mỗi năm vì hoạt động tránh thuế của doanh nghiệp.

Các thiên đường thuế thế giới ngày càng rót nhiều tiền vào Việt Nam
Các thiên đường thuế thế giới ngày càng rót nhiều tiền vào Việt Nam

Ngoài đầu tư trực tiếp, các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài còn tăng cường góp vốn, sở hữu cổ phần trong hàng nghìn công ty Việt.

Các thiên đường thuế thế giới ngày càng rót nhiều tiền vào Việt Nam

Các thiên đường thuế thế giới ngày càng rót nhiều tiền vào Việt Nam

Ngoài đầu tư trực tiếp, các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài còn tăng cường góp vốn, sở hữu cổ phần trong hàng nghìn công ty Việt.

Hàng chục tỷ USD từ 'thiên đường thuế' rót vào Việt Nam
Hàng chục tỷ USD từ 'thiên đường thuế' rót vào Việt Nam

Nhiều tập đoàn đặt công ty con ở các “thiên đường thuế”, rồi dùng công ty con đầu tư sang Việt Nam là bình thường.

Hàng chục tỷ USD từ 'thiên đường thuế' rót vào Việt Nam

Hàng chục tỷ USD từ 'thiên đường thuế' rót vào Việt Nam

Nhiều tập đoàn đặt công ty con ở các “thiên đường thuế”, rồi dùng công ty con đầu tư sang Việt Nam là bình thường.