Tích cực đàm phán triển khai Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn các bên cần tích cực đàm phán để sớm triển khai  dự án với mục tiêu hài hoà lợi ích của cả 3 bên.

Sáng nay (18/9), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp ông Yoshinori Katayama, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản), đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư tham gia dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 mà Mitsubishi là một cổ đông quan trọng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (bên phải) tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi.
Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 do Công ty cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng 2 làm chủ đầu tư, với tổng công suất 1.200 MW, theo kế hoạch, nhà máy sẽ vận hành thương mại tổ máy số 1 vào năm 2021, vận hành thương mại tổ máy số 2 vào năm 2022.

Đến nay, dự án đã trải qua thời gian dài đàm phán giữa các bên, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc đòi hỏi các bên liên quan cần tích cực đàm phán để tháo gỡ.

Theo Phó Thủ tướng, các bên cần tích cực đàm phán hơn nữa để sớm triển khai được dự án với mục tiêu hài hoà lợi ích của cả 3 bên: Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Với quan điểm đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ quan ngại của các nhà đầu tư, trong đó có Mitsubishi về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và hoạt động của dự án. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xem xét, tìm giải pháp phù hợp để đàm phán với nhà đầu tư.

Ông Yoshinori Katayama cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn, giúp các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ đàm phán nhằm sớm đi đến thoả thuận, triển khai xây dựng và vận hành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Ông Yoshinori Katayama cho biết, thời gian gần đây, được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Chính phủ, hai bên đã tháo gỡ được nhiều nút thắt trong đàm phán, hiện nhiều nội dung lớn đã được đồng thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ Nhiệt điện Duyên Hải
Lo ngại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ Nhiệt điện Duyên Hải

VOV.VN -Tro bay và xỉ than từ nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đang là nỗi lo của người dân và chính quyền địa phương vì ô nhiễm môi trường.

Lo ngại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ Nhiệt điện Duyên Hải

Lo ngại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ Nhiệt điện Duyên Hải

VOV.VN -Tro bay và xỉ than từ nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đang là nỗi lo của người dân và chính quyền địa phương vì ô nhiễm môi trường.

Tới 2030, nhiệt điện than có thể chiếm 60% sản lượng điện quốc gia
Tới 2030, nhiệt điện than có thể chiếm 60% sản lượng điện quốc gia

VOV.VN -Sau quyết định dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, tới 2030 nhiệt điện than về cơ học có thể chiếm tới 59 - 60% sản lượng điện quốc gia của Việt Nam.

Tới 2030, nhiệt điện than có thể chiếm 60% sản lượng điện quốc gia

Tới 2030, nhiệt điện than có thể chiếm 60% sản lượng điện quốc gia

VOV.VN -Sau quyết định dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, tới 2030 nhiệt điện than về cơ học có thể chiếm tới 59 - 60% sản lượng điện quốc gia của Việt Nam.

Phát triển nhiệt điện than: Bức bách việc xử lý tro xỉ
Phát triển nhiệt điện than: Bức bách việc xử lý tro xỉ

VOV.VN - Việc phát triển nhiệt điện than là nhu cầu tất yếu nhưng vấn đề đảm bảo môi trường, trong đó có xử lý xỉ than, lại đang là vấn đề cấp thiết.

Phát triển nhiệt điện than: Bức bách việc xử lý tro xỉ

Phát triển nhiệt điện than: Bức bách việc xử lý tro xỉ

VOV.VN - Việc phát triển nhiệt điện than là nhu cầu tất yếu nhưng vấn đề đảm bảo môi trường, trong đó có xử lý xỉ than, lại đang là vấn đề cấp thiết.