Tiềm năng phát triển cây Mắc ca ở Kon Tum

VOV.VN - Sáng nay 17/7, Hiệp Hội Mắc ca Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức hội thảo về tiềm năng phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thông tin từ ngành Nông nghiệp tỉnh Kon Tum tại hội thảo cho thấy, cây Mắc ca được trồng tại địa phương từ năm 2012. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 350 hecta. Trong đó, diện tích trồng thuần là 250 hecta và trồng xen 100 hecta. Việc trồng cây Mắc ca ở Kon Tum chủ yếu do tự phát của người dân.

Tại vùng Tây Trường Sơn, cây sinh trưởng, phát triển kém, những cây cho quả bói năng suất chỉ từ 3 đến 5kg quả khô/cây. Ngược lại, những vườn Mắc ca tại các huyện như: Đăk Tô, Ngọc Hồi và Kon Rẫy được đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật cây sinh trưởng, phát triển rất tốt, ít sâu bệnh và một số diện tích đang cho sản phẩm, ước năng suất từ 20 đến 30 kg quả khô/cây.

mc1.jpg

Một cây Mắc ca cho quả ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Ý kiến của đại diện Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, các chuyên gia, nhà quản lý tại hội thảo cho thấy, cây Mắc ca có giá trị kinh tế cao và tỉnh Kon Tum rất có tiềm năng để phát triển mở rộng diện tích loại cây này. Giải pháp trước mắt là địa phương cần có quy hoạch cụ thể, lựa chọn bộ giống thích hợp, xây dựng được chuỗi liên kết từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm hạt Mắc ca.

Theo GS. Hoàng Hòe, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, sau 20 năm được trồng ở Việt Nam, thực tế đã khẳng định giá trị của cây Mắc ca. Riêng đối với việc phát triển cây Mắc ca ở tỉnh Kon Tum hiện đang đứng trước cả cơ hội và thách thức.

“Cơ hội thì có rất nhiều nhưng cũng nhiều thách thức. Chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn trên cơ sở khoa học, có quy hoạch và chính sách; có biện pháp phát triển một cách bền vững. Nếu chỉ chụp giật vài ba năm rồi bỏ thì không phải. Chúng ta cần phải học tập kinh nghiệm của những người đi trước. Chúng ta không nóng vội nhưng cũng không nên bỏ lỡ cơ hội. Tỉnh Kon Tum đặt quy hoạch 1.000 heca. Theo tôi nếu các đồng chí nghiên cứu kỹ, Kon Tum có thể có hàng vạn hecta chứ không phải là 1.000 hecta”, GS. Hoàng Hòe nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19, số ca mắc cao thứ 7 thế giới
Nga trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19, số ca mắc cao thứ 7 thế giới

VOV.VN - Nga đã trở thành quốc gia có số người bị lây nhiễm cao thứ 7 thế giới, vượt cả các tâm dịch trước đây như Trung Quốc hay Iran.

Nga trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19, số ca mắc cao thứ 7 thế giới

Nga trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19, số ca mắc cao thứ 7 thế giới

VOV.VN - Nga đã trở thành quốc gia có số người bị lây nhiễm cao thứ 7 thế giới, vượt cả các tâm dịch trước đây như Trung Quốc hay Iran.

Vườn giống cây mắc ca thu tiền tỷ mỗi năm
Vườn giống cây mắc ca thu tiền tỷ mỗi năm

VOV.VN - Sở hữu vườn mắc ca 9 giống đầu dòng diện tích 2,5 ha, mỗi năm ông Đinh Minh Đại ở Đắk Lắk cung cấp tới 5.000 cây giống thu về hàng tỷ đồng.

Vườn giống cây mắc ca thu tiền tỷ mỗi năm

Vườn giống cây mắc ca thu tiền tỷ mỗi năm

VOV.VN - Sở hữu vườn mắc ca 9 giống đầu dòng diện tích 2,5 ha, mỗi năm ông Đinh Minh Đại ở Đắk Lắk cung cấp tới 5.000 cây giống thu về hàng tỷ đồng.

Lai Châu sẽ trở thành thủ phủ cây mắc ca ở Việt Nam
Lai Châu sẽ trở thành thủ phủ cây mắc ca ở Việt Nam

VOV.VN - Với điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp, Lai Châu phấn đấu đến năm 2021 có 3.600 ha cây mắc ca.

Lai Châu sẽ trở thành thủ phủ cây mắc ca ở Việt Nam

Lai Châu sẽ trở thành thủ phủ cây mắc ca ở Việt Nam

VOV.VN - Với điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp, Lai Châu phấn đấu đến năm 2021 có 3.600 ha cây mắc ca.

Chỉ nên duy trì 10.000 ha diện tích trồng cây mắc ca
Chỉ nên duy trì 10.000 ha diện tích trồng cây mắc ca

VOV.VN - Bộ NN&PTNT cũng khuyến cáo chỉ nên trồng 10 giống mắc ca đã qua khảo nghiệm ở những nơi đã từng được trồng thử.

Chỉ nên duy trì 10.000 ha diện tích trồng cây mắc ca

Chỉ nên duy trì 10.000 ha diện tích trồng cây mắc ca

VOV.VN - Bộ NN&PTNT cũng khuyến cáo chỉ nên trồng 10 giống mắc ca đã qua khảo nghiệm ở những nơi đã từng được trồng thử.

Đừng để mắc ca trở thành mắc nợ
Đừng để mắc ca trở thành mắc nợ

VOV.VN - Ở Tây Nguyên, nhiều người dân trồng mắc ca hiện đang rơi vào cảnh ngộ “Bỏ thì thương, vương thì tội”.

Đừng để mắc ca trở thành mắc nợ

Đừng để mắc ca trở thành mắc nợ

VOV.VN - Ở Tây Nguyên, nhiều người dân trồng mắc ca hiện đang rơi vào cảnh ngộ “Bỏ thì thương, vương thì tội”.

Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca
Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca

VOV.VN - Do nhu cầu quá tải của người dân nên thị trường cây giống mắc ca ở Tây Nguyên đang hết sức lộn xộn và rất khó kiểm soát.

Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca

Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca

VOV.VN - Do nhu cầu quá tải của người dân nên thị trường cây giống mắc ca ở Tây Nguyên đang hết sức lộn xộn và rất khó kiểm soát.