Tiền đổ vào cổ phiếu ngân hàng

Tin nới room ngân hàng không tác động đến tất cả các nhóm cổ phiếu, nhưng đủ manh để duy trì một trạng thái giao dịch tích cực...

VN-Index tăng tốt nhờ số lớn các cổ phiếu blue-chips tăng giá ổn định

Tin nới room cho lĩnh vực ngân hàng ra chiều muộn hôm qua đã giúp các cổ phiếu ngân hàng có sức bật vượt trội sáng nay. Tin này không tác động đến tất cả các nhóm cổ phiếu, nhưng đủ manh để duy trì một trạng thái giao dịch tích cực.

Không mấy bất ngờ khi VCB, CTG, MBB, EIB, SHB, ACB đều nằm trong số các mã tăng giá sớm nhất và khá mạnh, cùng với thanh khoản được duy trì ở mức cao. Thông tin nới room ngân hàng cho đến phiên giao dịch hôm qua tuy đã được đồn thổi nhưng vẫn không tạo ảnh hưởng gì lên giá một cách rõ rệt. Mọi phản ứng đã dồn vào phiên sáng nay.

VCB nhảy vọt lên vị trí dẫn đầu thị trường về mức độ thu hút dòng tiền. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 55,1 tỷ đồng với 1,99 triệu cổ phiếu. Đây chắc chắn là mức giao dịch cao nhất chỉ sau hai phiên ngày 19-20/12 vừa qua. 

Điều đặc biệt VCB xuất hiện khối lượng mua vào rất lớn của nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến hết phiên sáng nay đã có khoảng 534.000 cổ phiếu được mua. Thực ra với VCB, trừ phiên hôm qua bị bán ròng nhẹ, trong gần 2 tuần cuối tháng 12, nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ vốn vào khá nhiều. 

Kết hợp với thông tin hỗ trợ về room, VCB và các cổ phiếu ngân hàng nói chung còn có sức hấp dẫn khác, là mức độ điều chỉnh khá lớn trong vài tháng gần đây. Chẳng hạn với VCB, sau khi đạt mức đỉnh coa 30.000 đồng đầu tháng 11, giá cổ phiếu này đã điều chỉnh liên tục và tính đến hôm qua giảm xấp xỉ 10%. 

VCB sáng nay vừa được khối ngoại mua mạnh, vừa được nhà đầu tư trong nước quan tâm. Bất chấp khối lượng bán ra rất cao, khối lượng mua vào cũng rất mạnh và giá tăng 2,58%. VCB là blue-chips mạnh nhất trong rổ VN30.

Giao dịch kém hơn một chút về thanh khoản là CTG, MBB, EIB. Tuy nhiên các cổ phiếu này vẫn đạt mức tăng tốt trong sáng nay. CTG tăng 2,47%, MBB tăng 2,4% và EIB tăng 1,56%. Tổng giá trị tiền giao dịch tại 4 cổ phiếu ngân hàng này lên tới 109,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 17% tổng giá trị khớp lệnh của HSX. Riêng STB giao dịch không nổi bật, thanh khoản kém và giá chỉ tăng 0,58%.

Trên HNX, hai cổ phiếu ngân hàng là SHB và ACB cũng tăng giá. Đứng về thanh khoản, giao dịch ở hai mã này kém xa các mã trên HSX nhưng vẫn khá tốt. SHB khớp 1,82 triệu cổ, tương đương gần 12,6 tỷ đồng, giá tăng 2,94%. ACB khớp hơn 137.000 cổ, tương đương 2,2 tỷ đồng, giá tăng 1,91%. NVB sáng nay không có giao dịch.

Khác với các cổ phiếu ngân hàng trên HSX, hai mã ngân hàng trên HNX duy trì trạng thái giá ổn định suốt nhiều tháng qua nên biến động tăng hôm nay cũng không tạo nhiều ấn tượng. Tuy nhiên ảnh hưởng lên điểm số thì chắc chắn rất hiệu quả. HNX-Index đã tăng 1,2% so với tham chiếu và đẩy HNX30-Index tăng 1,92%.

Nếu nhìn vào biến động giá chung trên thị trường cũng như với các rổ blue-chips nói riêng, sức ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng là không nhiều. Mặc dù các mã ngân hàng tăng tốt, thanh khoản lớn nhưng các cổ phiếu khác vẫn đi theo hướng riêng. Ảnh hưởng chính vẫn là sự tích cực chung từ phiên trước cũng như kỳ vọng mở room thực tế và kết quả kinh doanh quý 4/2013.

Đặc biệt với việc công bố nới room ngân hàng, thị trường càng được tăng thêm kỳ vọng và khả năng mở room nói chung tới đây. Room ngân hàng thường là bước đi khó nhất, như vậy không sớm thì muộn thông tin được chờ đợi nhất cũng sẽ xuất hiện. Do đó áp lực điều chỉnh xuất hiện sáng nay không đủ để tạo sức ép lớn lên giá.

HSX đã có một đợt điều chỉnh nhẹ suốt từ 9h30 đến 10h30 sáng nay. Lúc kém nhất rổ VN30 cũng chỉ có 10 mã giảm giá, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là mức giảm ở VNM, VIC, SSI, FPT, OGC. Tuy nhiên mức giảm này cũng chỉ là ngưỡng tối thiếu với một bước giá dưới tham chiếu.

Các cổ phiếu lớn ở HNX cũng có một nhịp điều chỉnh tương ứng nhưng các cổ phiếu hàng đầu cũng không giảm bao nhiêu. Đáng chú ý là SHB ghi nhận giảm đầu phiên nhưng là do giao dịch tạo giá mở cửa mức sàn do 1.000 cổ phiếu vào rất sớm, không mang tính đại diện. PVX, SCR, VCG cũng có lùi xuống dưới tham chiếu.

Mức điều chỉnh giá là nhẹ ở các mã lớn nên chỉ số trong toàn bộ phiên sáng nay đều nằm trên tham chiếu. Độ rộng cũng vẫn nghiêng về phía tăng ngay cả lúc điều chỉnh thấp nhất cho thấy sức ép ở một số cổ phiếu lớn tạo ra ảnh hưởng về điểm số nhiều hơn.

Cho đến lúc chốt phiên sáng, VN30 chỉ có duy nhất FPT giảm nhẹ 0,21% và 18 mã khác tăng giá. Ngoài nhóm cổ phiếu ngân hàng, KDC, HSG, HPG, GMD, DRC, DPM, CSM, BVH là những cổ phiếu tăng tốt. HSX ghi nhận 13 mã trần và 92 mã tăng so với 7 mã sàn, 69 mã giảm. HNX có 9 mã trần, 93 mã tăng và 5 mã sàn, 61 mã giảm.

Trước ảnh hưởng nổi trội của thông tin room và giao dịch của nhóm cổ phiếu ngân hàng, các mã đầu cơ phiên này giảm sức hấp dẫn mặc dù giao dịch vẫn sôi động. FLC đứng thứ 2 trên thị trường về giá trị giao dịch, đạt gần 29,9 tỷ đồng với 3,11 triệu đơn vị. 

FLC sau phiên thất bại bất ngờ hôm qua đã có nỗ lực phục hồi sáng nay. Tùy vào góc độ nhìn có thể đánh giá khác nhau về biến động của FLC. Chốt phiên sáng cổ phiếu này tăng 1,06% với thanh khoản tốt, có thể coi là một thành công. Tuy nhiên mặt khác, FLC được đẩy lên tận 9.800 đồng đầu phiên để rồi rơi trở lại 9.500 đồng, cũng thể hiện áp lực bán không nhỏ.

Nhìn chung các cổ phiếu đầu cơ nổi bật hôm qua đến sáng nay có chững lại. VHG tăng 3,7% nhưng bị xả lớn ở hai mức giá cao nhất. TDC hôm qua gây sốc với giá vọt trần, thanh khoản đặc biệt cao nhưng sáng nay chỉ còn tăng được 1%. HQC bị chặn ở tham chiếu, PVX giảm 2,94%.

Giao dịch mạnh lên đáng kể ở các cổ phiếu blue-chips trên hai sàn đã đẩy thanh khoản chung của thị trường sáng nay lên mức cao nhất trong 10 phiên, đạt 885,9 tỷ đồng, tăn 52% so với sáng hôm qua. Độ rộng mở rộng, các chỉ số tăng điểm tốt, thị trường không quá hưng phấn nhưng giao dịch ổn định với dòng tiền mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng tỷ lệ sở hữu ngân hàng cho nhà đầu tư ngoại
Nâng tỷ lệ sở hữu ngân hàng cho nhà đầu tư ngoại

VOV.VN - Chính phủ cho phép nhà đầu tư nước ngoài nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 15% lên 20%.

Nâng tỷ lệ sở hữu ngân hàng cho nhà đầu tư ngoại

Nâng tỷ lệ sở hữu ngân hàng cho nhà đầu tư ngoại

VOV.VN - Chính phủ cho phép nhà đầu tư nước ngoài nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 15% lên 20%.