Tiền Giang đảm bảo “luồng xanh” thông thoáng, đủ đầy hàng hóa

VOV.VN - Nhằm góp phần giúp nông dân tỉnh Tiền Giang tiêu thụ hàng nông sản và cung ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng ở TP. HCM trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các ngành chức năng của 2 địa phương này đã thiết lập “luồng xanh” đường thủy và đường bộ.

Trưa 19/7, tại bến phà Rạch Miễu, thuộc xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, các doanh nghiệp, hợp tác xã ở địa phương đưa hàng nông sản xuống tàu cao tốc khởi hành chuyến vận chuyển “luồng xanh” đầu tiên đến TP. HCM. Khoảng 40 tấn hàng nông sản gồm: các mặt hàng rau, củ quả, trái cây tươi của các đơn vị cung ứng hàng hóa ở tỉnh Tiền Giang đưa chuyển xuống 2 chiếc tàu cao tốc Hãng Green lines DP để chuyển khẩn cấp về Thành phố Hồ Chí Minh.

Số hàng hóa này sẽ vận chuyển theo sông Tiền - kênh Chợ Gạo (Tiền Giang) - sông Vàm Cỏ (Long An) - sông Soài Rạp - sông Nhà Bè và điểm cuối là bến Cảng Bạch Đằng (TP. HCM) với thời gian khoảng 3 tiếng. Các mặt hàng nông sản được thu gom từ các đầu mối  do nông dân ở tỉnh Tiền Giang sản xuất. Đây là chuyến hàng đầu tiên, khởi động kế hoạch “luồng xanh” từ Tiền Giang đi Thành phố Hồ Chí Minh thuận tiện, an toàn.

Ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (TP. Hồ Chí Minh) - doanh nghiệp có đoàn tàu cao tốc tham gia “luồng xanh” bằng đường thủy, chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi chuẩn bị sẵn 5 chiếc tàu, mỗi tàu tải trọng 20 tấn. Tàu của mình là cao tốc du lịch, vừa qua cơ quan đăng kiểm đã gấp rút cho hoán chuyển thành tàu vận tải. Nên các tiêu chuẩn neo, buột, các tiêu chuẩn an toàn được áp dụng cao nhất; trung bình đi (từ TP.HCM đến Tiền Giang) khoảng 2 giờ nhưng do mật độ giao thông đông đúc của kênh Chợ Gạo nên kép dài đến 3 giờ”.

Theo kế hoạch, cứ 2 ngày, tỉnh Tiền Giang cung ứng 40 tấn rau, củ quả cho 2 chiếc tàu cao tốc vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, nguồn nông sản do nông dân, các hợp tác xã tự túc sản xuất ở tỉnh Tiền Giang rất dồi dào. Ngoài 80.000 hecta vườn cây ăn trái, hàng chục nghìn hecta rau màu chuyên canh, hơn 5.000 hecta thủy sản, hơn 10 triệu con gia cầm, thủy cầm.... ở tỉnh Tiền Giang sẵn sàng cung ứng cho các địa phương có nhu cầu.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cho biết, đối với TP. HCM, địa phương có khả năng cung ứng hàng trăm tấn hàng nông sản các loại. Để “luồng xanh” hoạt động thông suốt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang có quy định cụ thể các tuyến đường dành cho các phương tiện vận tải đường bộ hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh. Riêng đường thủy thì bố trí lên xuống hàng tại bến phà Rạch Miễu tạm. Các phương tiện tham gia “luồng xanh” phải có những điều kiện quy định theo thống nhất liên ngành: y tế- công thương và giao thông vận tải.

“Đối với các phương tiện đi vào luồng xanh hiện nay quy định: thứ nhất tài xế, phụ xế, công nhân bốc xếp phải có giấy test nhanh còn hiệu lực trong 3 ngày. Thứ hai phải có giấy vận chuyển từ nơi đi nơi đến và các giấy tờ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Ở thời điểm này, các cơ quan chức năng đều tạo điều kiện cho các luồng xanh kể cả đường bộ và đường thủy làm sao tập kết hàng và vận chuyển hàng hóa cho TP. Hồ Chí Minh và tiêu thụ hàng hóa cho nhân dân tỉnh Tiền Giang”, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang cho rằng.

Liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa với TP. Hồ Chí Minh nhất là hàng nông sản đã được tỉnh Tiền Giang và TP. HCM duy trì nhiều năm qua. Trong đợt cao điểm thực hiện Chỉ thị 16 này, việc tạo “luồng xanh” gắn kết sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản của 2 địa phương đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch.

“Lãnh đạo tỉnh muốn sự hợp tác này được duy trì ổn định, thường xuyên nhằm giúp cho người nông dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có thị trường ổn định. Tỉnh cũng đã phối hợp để thiết lập các luồng xanh trên phạm vi toàn quốc, khu vực và trên địa bàn tỉnh. Khi mà đặt ra các luồng xanh thì yêu cầu đặt ra cao nhất đó vẫn là công tác phòng chống dịch, phải có ý thức. Từ chủ doanh nghiệp, tài xế, bốc vác là phải nghiêm ngặt được hiện các quy định”, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết thêm.

Chủ trương tạo “luồng xanh” trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay là hết sức cần thiết, tạo sự gắn kết giữa nơi sản xuất - nơi tiêu thụ, nhất là giữa các tỉnh Miền Tây và TP. HCM. Các ngành, các cấp và người dân tỉnh Tiền Giang nỗ trong việc tăng gia sản xuất, tháo gỡ rào cản về giao thông, tích cực phục vụ chương trình ‘luồng xanh”, góp phần đảm bảo vấn đề lương thực, thực phẩm để chính quyền và nhân dân TP. HCM yên tâm đẩy lùi đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu Hải Phòng đấu nối với "luồng xanh" vận tải quốc gia để giảm ùn tắc
Yêu cầu Hải Phòng đấu nối với "luồng xanh" vận tải quốc gia để giảm ùn tắc

VOV.VN - Bộ GTVT đề nghị TP Hải Phòng sớm đấu nối vào "luồng xanh" vận tải quốc gia, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông nhanh.

Yêu cầu Hải Phòng đấu nối với "luồng xanh" vận tải quốc gia để giảm ùn tắc

Yêu cầu Hải Phòng đấu nối với "luồng xanh" vận tải quốc gia để giảm ùn tắc

VOV.VN - Bộ GTVT đề nghị TP Hải Phòng sớm đấu nối vào "luồng xanh" vận tải quốc gia, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông nhanh.

Hà Nội sẽ có "luồng xanh" đảm bảo hàng hóa thông suốt từ vùng sản xuất đến cửa hàng
Hà Nội sẽ có "luồng xanh" đảm bảo hàng hóa thông suốt từ vùng sản xuất đến cửa hàng

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải cần xây dựng phương án "luồng xanh" từ vùng sản xuất đến các cửa hàng phân phối, bảo đảm thông suốt, không ách tắc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hà Nội sẽ có "luồng xanh" đảm bảo hàng hóa thông suốt từ vùng sản xuất đến cửa hàng

Hà Nội sẽ có "luồng xanh" đảm bảo hàng hóa thông suốt từ vùng sản xuất đến cửa hàng

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải cần xây dựng phương án "luồng xanh" từ vùng sản xuất đến các cửa hàng phân phối, bảo đảm thông suốt, không ách tắc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Để vận tải hàng hóa không bị ách tắc, cần thống nhất “luồng xanh”
Để vận tải hàng hóa không bị ách tắc, cần thống nhất “luồng xanh”

VOV.VN - Vận chuyển hàng hóa, nhất là nông sản thiết yếu cung ứng kịp thời cho người dân vùng dịch hiện nay ở khu vực phía Nam là rất cấp bách, các cấp, các ngành cần tập trung tháo gỡ và thống nhất cách làm.

Để vận tải hàng hóa không bị ách tắc, cần thống nhất “luồng xanh”

Để vận tải hàng hóa không bị ách tắc, cần thống nhất “luồng xanh”

VOV.VN - Vận chuyển hàng hóa, nhất là nông sản thiết yếu cung ứng kịp thời cho người dân vùng dịch hiện nay ở khu vực phía Nam là rất cấp bách, các cấp, các ngành cần tập trung tháo gỡ và thống nhất cách làm.