Tiền Giang: Doanh nghiệp đề nghị được đầu tư dự án cảng biển tại cửa sông Vàm Cỏ

VOV.VN - Các nhà đầu tư này đang trong giai đoạn hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Gò Công Đông nghiên cứu, thẩm định trình UBND tỉnh Tiền Giang xem xét, phê duyệt.

Cuối năm, tỉnh Tiền Giang có tín hiệu vui khi doanh nghiệp vừa nộp hồ sơ đề xuất xây dựng cảng biển từ vùng đất, vùng nước bên trái luồng hàng hải Soài Rạp, đoạn từ cửa sông Soài Rạp (huyện Gò Công Đông) đến cửa sông Vàm Cỏ (giáp tỉnh Long An). Đề xuất này phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. 

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tiền Giang, đơn vị này đã tiếp nhận văn bản từ 2 nhà đầu tư đề nghị được thực hiện dự án đầu tư xây cảng biển tổng hợp sông Soài Rạp, tại địa bàn xã Gia Thuận (huyện Gò Công Đông). Đó là công ty TNHH TMDV SONG TOÀN PHÁT (xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) và công ty cổ phần kết cấu Thép  ATAD (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trong đó, dự án cảng biển Xoài Rạp do công ty TNHH TMDV SONG TOÀN PHÁT đầu tư có quy mô lớn.

Dự kiến cảng có diện tích từ 110-220 ha, công suất thiết kế 20-25 triệu tấn/năm, bến cảng dài 1.390 mét, cầu cảng rộng 150 mét, bãi container rỗng 40 ha, bãi chờ xe 30 ha, có 6 cần cẩu RTG... với tổng  mức đầu  tư trên 16.200 tỷ đồng.

Riêng dự án Cảng biển Tổng hợp Xoài Rạp của công ty cổ phần kết cấu Thép ATAD có diện tích khu mặt đất là 35,6 ha, khu mặt nước là 72,4 ha; tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.

Hiện nay, các nhà đầu tư này đang giai đoạn hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Gò Công Đông nghiên cứu, thẩm định trình UBND tỉnh Tiền Giang xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Cộng đồng doanh nghiệp và người dân tỉnh Tiền Giang rất ủng hộ chủ trương xây dựng cảng biển tổng hợp sông Soài Rạp, huyện Gò Công Đông. Bởi từ năm 2014, Cảng biển Tiền Giang thuộc nhóm 12 cảng biển đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng đến nay địa phương chưa có cảng biển nào, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa rất khó khăn. Hầu hết các doanh nghiệp đưa hàng xuất khẩu phải đến các cảng biển ở các địa phương khác. Việc xây dựng dự án cảng biển tại vùng ven biển Gò Công cũng tạo mỹ quan và thúc đẩy kinh tế- xã hội khu vực này phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang: Sẽ thu hồi trên 500 ha đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện dự án
Tiền Giang: Sẽ thu hồi trên 500 ha đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện dự án

VOV.VN - Việc tỉnh Tiền Giang thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án là cần thiết. Song đối với các dự án thu hồi nhiều diện tích đất trồng lúa của người dân và rừng phòng hộ là điều cần xem xét thấu đáo.

Tiền Giang: Sẽ thu hồi trên 500 ha đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện dự án

Tiền Giang: Sẽ thu hồi trên 500 ha đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện dự án

VOV.VN - Việc tỉnh Tiền Giang thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án là cần thiết. Song đối với các dự án thu hồi nhiều diện tích đất trồng lúa của người dân và rừng phòng hộ là điều cần xem xét thấu đáo.

Khởi công cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang với Bến Tre vào tháng 1/2022
Khởi công cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang với Bến Tre vào tháng 1/2022

VOV.VN - Vị trí xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8km về phía thượng lưu.

Khởi công cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang với Bến Tre vào tháng 1/2022

Khởi công cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang với Bến Tre vào tháng 1/2022

VOV.VN - Vị trí xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8km về phía thượng lưu.

Tiền Giang, Vĩnh Long gấp rút giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây cầu Mỹ Thuận 2
Tiền Giang, Vĩnh Long gấp rút giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây cầu Mỹ Thuận 2

VOV.VN - Ngày 25/3, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã đến làm việc UBND tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long xoay quanh các vấn đề tồn tại trong việc thực hiện dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.

Tiền Giang, Vĩnh Long gấp rút giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây cầu Mỹ Thuận 2

Tiền Giang, Vĩnh Long gấp rút giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây cầu Mỹ Thuận 2

VOV.VN - Ngày 25/3, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã đến làm việc UBND tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long xoay quanh các vấn đề tồn tại trong việc thực hiện dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.