Tiền Giang quyết tâm bảo vệ vườn cây sầu riêng trong cao điểm hạn mặn
VOV.VN - Hiện nay, bước vào cao điểm hạn hán, xâm nhập mặn. Đây cũng là thời điểm mà các cấp chính quyền, ngành chức năng và nhà vườn tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với nước mặn, bảo vệ an toàn vườn cây sầu riêng chuyên canh.
Ở thời điểm này, trên sông Tiền nước mặn 0,2-0,3 gam/lít có con nước đã lên đến xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Trên sông Hàm Luông, tại Vàm Mơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) độ mặn cao nhất đến 1,4gam/lít; tại bến phà Tân Phú (xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) 0,2gam/lít. Do đó, vườn sầu riêng ở các xã ven sông Tiền thuộc địa bàn huyện Châu Thành và Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có nguy cơ bị mặn “tấn công” từ 2 con sông này.
Ông Ngô Tấn Lâm, ở ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy có 01 ha vườn sầu riêng nằm cạnh sông Nam Thôn (nhánh sông Tiền) cho biết, rút kinh nghiệm qua nhiều năm, hiện nay gia đình ông rất chủ động trong việc gia cố ống bọng lấy, thoát nước và chuẩn bị phương án chở nước ngọt bằng sà lan về bơm vào vườn khi mặn xâm nhập.

“Hiện nay, vườn của tôi nằm riêng lẻ chứ không có vướng gì đến cống đập của nhà nước. Tôi đã đặt cống bọng đầy đủ hết, ví dụ khi có mặn thì tôi đóng bọng, bơm hút nước cặn ra hết, mua nước bằng sà lan bơm vô. Hàng ngày nếu gió chướng lên thì tôi đo độ mặn, phải đo thường xuyên” - ông Lâm chia sẻ.
Thật vậy, công tác phòng chống hạn mặn đã trở thành việc thường xuyên đối với người trồng cây sầu riêng khi vào mùa khô hạn. Bởi loại cây này rất nhạy cảm với nước mặn, nếu phun tưới nước có độ mặn trên 0,4 gam/lít sẽ gây thiệt hại cho cây. Tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy hiện có hơn 1.400 ha vườn sầu riêng. Nhờ được đầu tư hệ thống cống đập kiên cố khép kín nên nước mặn khó xâm nhập, lượng nước ngọt được cấp bổ liên tục, vườn cây tốt tươi.
Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Tam Bình cho biết: "Hiện nay, được tỉnh đầu tư 4 cống ngăn mặn cơ bản rồi. Sau khi quan trắc nếu độ mặn ổn thì cống mở còn không ổn thì đóng lại. Đối với xã thì tuyên truyền vận động người dân nạo vét mương vườn, trữ nước ngọt; hướng dẫn cho người dân gia cố các cống cặp sông Nam Thôn nếu tình hình mặn có xâm nhập thì đóng lại trữ nước ngọt để tưới lâu dài. Đến giờ này thì cơ bản khép kín hết”.

Lo ngại nhất hiện nay là các vườn sầu riêng tại cù lao Ngũ Hiệp, Tân Phong (huyện Cai Lậy) do hệ thống cống đập chưa được khép kín. Chính quyền và người dân địa phương đã đắp các đập tạm để ngăn mặn, công tác làm thủy lợi trữ nước cục bộ cũng được nhà vườn thực hiện.
Ông Thái Văn Bé Em, chủ vườn sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp chia sẻ: "Lúc cuối mùa mưa thì mương vườn tôi nạo vét sâu hết để trữ nước ngọt. Đến mùa nắng tôi trữ nước lại đủ tưới khoảng hơn 1 tháng. Ở đây năm nay chính quyền địa phương rất lo cho dân, làm các cống tạm trữ nước tưới tốt lắm”.

Nhờ làm tốt công tác phòng chống hạn mặn nên đến thời điểm này, vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang tốt tươi, một số vườn còn cho thu hoạch với năng suất khá.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, dự báo độ mặn cao nhất trong mùa khô 2024 - 2025 xuất hiện vào nửa cuối tháng 3 này, xâm nhập sâu theo kỳ triều cường và cùng các đợt gió chướng mạnh tại các nơi trong tỉnh. Do đó, chính quyền và người dân tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục theo dõi diễn biến độ mặn, có phương án, kế hoạch ứng phó trong sản xuất nông nghiệp, nhất là quyết tâm bảo vệ vườn cây sầu riêng- loại cây tỉ phú của địa phương này.