Tiền lương đi làm việc ngày Tết Âm lịch 2025 được tính như thế nào?

VOV.VN - Theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định, trường hợp, làm việc vào ban đêm ngày Tết Âm lịch 2025 sẽ được hưởng lương ít nhất 490% mức lương ngày làm việc bình thường.

Cụ thể, căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Như vậy, người lao động làm việc vào ngày nghỉ Tết Âm lịch 2025 sẽ được hưởng lương ít nhất bằng 400% mức lương ngày làm việc bình thường.

Trường hợp, làm việc vào ban đêm ngày Tết Âm lịch 2025 sẽ được hưởng lương ít nhất 490% mức lương ngày làm việc bình thường.

Lưu ý: Mức lương nêu trên đã bao gồm tiền lương nghỉ có hưởng lương ngày lễ, Tết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm công nhân ở Bình Dương ngưng việc ngay ngày đầu đi làm sau Tết
Hàng trăm công nhân ở Bình Dương ngưng việc ngay ngày đầu đi làm sau Tết

VOV.VN - Hôm nay (16/2), lãnh đạo Liên đoàn lao động TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh đang làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH K.V.A (TP. Tân Uyên) để làm rõ việc hàng trăm công nhân ngưng việc đòi chế độ.

Hàng trăm công nhân ở Bình Dương ngưng việc ngay ngày đầu đi làm sau Tết

Hàng trăm công nhân ở Bình Dương ngưng việc ngay ngày đầu đi làm sau Tết

VOV.VN - Hôm nay (16/2), lãnh đạo Liên đoàn lao động TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh đang làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH K.V.A (TP. Tân Uyên) để làm rõ việc hàng trăm công nhân ngưng việc đòi chế độ.

Chợ truyền thống ở TPHCM đìu hiu khách vào ngày mùng 3 Tết
Chợ truyền thống ở TPHCM đìu hiu khách vào ngày mùng 3 Tết

VOV.VN - Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa ở TPHCM đã mở hàng. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng vẫn còn ít, người dân chủ yếu tiêu thụ các thực phẩm như rau củ quả, thủy hải sản ở chợ truyền thống.

Chợ truyền thống ở TPHCM đìu hiu khách vào ngày mùng 3 Tết

Chợ truyền thống ở TPHCM đìu hiu khách vào ngày mùng 3 Tết

VOV.VN - Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa ở TPHCM đã mở hàng. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng vẫn còn ít, người dân chủ yếu tiêu thụ các thực phẩm như rau củ quả, thủy hải sản ở chợ truyền thống.

Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?
Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?

VOV.VN - Tỉ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.

Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?

Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?

VOV.VN - Tỉ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.