Tiền nhàn rỗi VEC gửi tiết kiệm trong khi cao tốc Bến Lức – Long Thành lại trì trệ

VOV.VN - Chiều nay (13/3) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đi thị sát dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57 km đi qua Long An, TP.HCM và Đồng Nai, tổng đầu tư 31.300 tỷ đồng do Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Dự án gồm 11 gói thầu xây lắp chính, chia thành 3 đoạn đầu tư độc lập từ các nguồn vốn khác nhau.

Dự án được khởi công vào năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật, dẫn đến không được bố trí vốn để tiếp tục thực hiện và tạm dừng thi công từ năm 2019.

Để giải quyết khó khăn, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến cao tốc, bao gồm lùi thời gian hoàn thành đến tháng 9/2025. Bộ cũng kiến nghị điều chỉnh cơ chế tài chính đối với từng nguồn vốn ở dự án, trong đó cho phép VEC sử dụng hơn 5.100 tỷ đồng từ nguồn thu phí nhàn rỗi chưa đến kỳ trả nợ, cùng vốn hợp pháp của đơn vị này để hoàn thành phần các việc còn lại tại dự án. Theo VEC, hiện nay các bộ ngành đều đã đồng ý triển khai nhưng hiện Bộ Tài chính vẫn nói chưa phù hợp.

Sau khi nghe chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, tiền nhàn rỗi của VEC đang gửi tiết kiệm, trong khi cao tốc Bến Lức – Long Thành là công trình quan trọng lại trì trệ nhiều năm là rất vô lý. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tiền nào cũng là tiền của Nhà nước và yêu cầu các bộ ngành phải rà soát, không bàn đi bàn lại.

Theo Tổng Giám đốc VEC Phạm Hồng Quang, nếu được chấp thuận chủ trương cho VEC bố trí vốn, đầu năm 2024 đoạn phía Tây sẽ hoàn thành. Còn tổng dự án sẽ hoàn thành theo tiến độ đề ra vào tháng 9/2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

VOV.VN - Hôm nay (20/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra thực tế Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

VOV.VN - Hôm nay (20/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra thực tế Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

​Phải hoàn thành GPMB cao tốc Bến Lức - Long Thành trước 1/6
​Phải hoàn thành GPMB cao tốc Bến Lức - Long Thành trước 1/6

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày 1/6/2019.

​Phải hoàn thành GPMB cao tốc Bến Lức - Long Thành trước 1/6

​Phải hoàn thành GPMB cao tốc Bến Lức - Long Thành trước 1/6

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày 1/6/2019.

Khởi công 3 gói thầu cuối của Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành
Khởi công 3 gói thầu cuối của Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

VOV.VN -Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công tháng 7/2014. 

Khởi công 3 gói thầu cuối của Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối của Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

VOV.VN -Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công tháng 7/2014.