Tiếp nhận Hệ thống thông quan hàng hóa tự động

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá Hệ thống VNACCS/VCIS là điều kiện cần thiết góp phần đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi...

Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ sẽ giúp ngành Hải quan và các bộ, ngành triển khai thành công cơ chế “Hải quan một cửa quốc gia”, tạo thuận lợi cho các hoạt động, thương mại và đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Sáng 25/4, tại Trụ  sở Tổng cục Hải quan (Hà Nội) đã diễn ra lễ bàn giao và tiếp nhận Hệ thống thông quan hàng hóa tự động -VNACCS/VCIS với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Thứ trưởng cao cấp Tài chính Nhật Bản Jiro Aichi; Thứ trưởng cao cấp Cơ quan Tái thiết Nhật Bản; lãnh đạo các bộ, ngành trong nước.
 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá Hệ thống VNACCS/VCIS là điều kiện cần thiết góp phần đảm bảo an ninh, tạo thuận lợi cho khuôn khổ “Một cửa ASEAN” và các hợp tác với những đối tác khác của Việt Nam.

Trong quá trình vận hành, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan đảm bảo kết nối, sử dụng hiệu quả hạ tầng thông tin về hàng hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật đào tạo cán bộ cho dự án, đặc biệt là trong giai đoạn 2 để thực hiện hệ thống thông quan hàng hóa tự động đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả vốn ODA của Nhật Bản; phối hợp với Chính phủ Nhật Bản kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sử dụng vốn ODA.


Ảnh: VGP/Thành Chung

Trước mắt, Dự án hỗ trợ toàn diện cho Hải quan Việt Nam tiếp nhận chuyển giao hệ thống, làm chủ hệ thống và tổ chức triển khai hệ thống thông tin một cách đồng bộ.Hệ thống VNACCS/VCIS được phía Nhật Bản hỗ trợ Hải quan Việt Nam triển khai thực hiện trong 2 năm qua sẽ trở thành công cụ hữu hiệu giúp ngành Hải quan và các bộ, ngành triển khai thành công cơ chế “Hải quan một cửa quốc gia”, tạo thuận lợi cho các hoạt động, thương mại và  đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển phương thức thông quan hàng hóa bằng phương pháp thủ công, sang phương pháp điện tử, phù hợp với chiến lược phát triển ngành Hải quan Việt Nam.

Ông Jiro Aichi cho rằng Dự án là một trong những biểu hiện của mối quan hệ khăng khít giữa hai đất nước và hy vọng ngành Hải quan Việt Nam sẽ sử dụng nhuần nhuyễn hệ thống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 25/6, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc tại tất cả 34 Cục Hải quan tỉnh/thành phố.

Hiện Tổng cục Hải quan đã thiết lập bộ máy tổ chức hỗ trợ người sử  dụng hệ thống từ Trung ương tới địa phương. Tại Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan đều có bộ phận giải đáp thường trực hay mở đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên hệ thống này.

Trong thời gian đầu thực hiện, Tổng cục Hải quan sẽ cử cán bộ xuống hỗ trợ trực tiếp việc thông quan hàng hóa tại các Chi cục Hải quan triển khai hệ thống này.

Doanh nghiệp xuất nhật khẩu hàng hóa khi làm thủ tục hải quan có thể liên hệ trực tiếp với các bộ phận giải đáp tại các dịa điểm làm thủ tục hải quan để nhận trợ giúp hoặc truy cập chuyên mục Dự án VNACCS/VCIS trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan để nắm thông tin hoặc được tư vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VNACCS- thông quan hàng hoá chỉ trong 1 giây
VNACCS- thông quan hàng hoá chỉ trong 1 giây

VOV.VN -Hệ thống thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tự động VNACCS/VCIS chính thức được bàn giao cho Hải quan Việt Nam sáng nay (25/4)

VNACCS- thông quan hàng hoá chỉ trong 1 giây

VNACCS- thông quan hàng hoá chỉ trong 1 giây

VOV.VN -Hệ thống thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tự động VNACCS/VCIS chính thức được bàn giao cho Hải quan Việt Nam sáng nay (25/4)