Tiêu thụ hải sản gặp khó, hơn nửa số tàu cá Tiền Giang nằm bờ

VOV.VN - Thời điểm này, toàn tỉnh Tiền Giang có 459 tàu cá đang hoạt động, hơn 500 phương tiện đã vào bờ tạm ngưng việc đánh bắt.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-91, đầu ra hải sản ở tỉnh Tiền Giang gặp khó khăn, giá giảm mạnh, ảnh hưởng đến nghề đánh bắt trên biển. Rất nhiều ngư dân địa phương đánh bắt hải sản bị thua lỗ phải đưa tàu vào bờ.

Theo ngư dân địa phương, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thương lái mua hải sản ở các cảng cá thưa dần. Đặc biệt Cảng cá Mỹ Tho đóng cửa do xảy ra ổ dịch nên đầu ra sản phẩm biển rất khó khăn, giá giảm 2-3 lần so với trước đây. Trong khi đó, chi phí nhân công, nhiên liệu phục vụ cho mỗi chuyến ra khơi tăng lên; thời tiết dịp này cũng không ổn định.

Do đánh bắt kém hiệu quả nên ngư dân cho tàu vào bờ, tạm ngưng hoạt động đánh bắt hải sản. Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, ở thời điểm này toàn tỉnh có 459 tàu cá đang hoạt động, hơn 500 phương tiện đã vào bờ tạm ngưng việc đánh bắt. Hiện nay, ngư dân Tiền Giang đang gặp khó trong khâu đánh bắt cần được sự quan tâm, hỗ trợ từ các chính sách, nhất là vốn vay ngân hàng... sớm giúp ngư dân trở lại biển khơi. 

Ông Nguyễn Văn Toàn, ngư dân chuyên đánh bắt xa bờ tại Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông cho biết, hiện ghe về bờ nhiều nhưng giá bán hải sản quá rẻ khiến ngư dân thua lỗ.

“Tàu cá chỉ bán được hải sản tại cảng ở Tiền Giang, không lên được TP.HCM vì dịch. Các thương lái cũng thu mua hải sản rồi cho vào kho bảo quản  nên giá giảm, ví như trước đây giá ghẹ khoảng gần 40.000 đồng/kg nhưng nay chỉ còn 5.000 đồng/kg”, ông Toàn bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi nằm bờ vì cửa sông bị bồi lấp
Hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi nằm bờ vì cửa sông bị bồi lấp

VOV.VN - Nhiều năm qua, ngư dân thị xã Đức Phổ luôn phải đối mặt với rủi ro khi ra vào cảng cá Sa Huỳnh, bởi luồng lạch, cửa sông thường xuyên bị bồi lấp. 

Hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi nằm bờ vì cửa sông bị bồi lấp

Hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi nằm bờ vì cửa sông bị bồi lấp

VOV.VN - Nhiều năm qua, ngư dân thị xã Đức Phổ luôn phải đối mặt với rủi ro khi ra vào cảng cá Sa Huỳnh, bởi luồng lạch, cửa sông thường xuyên bị bồi lấp. 

Tàu cá dời ngày xuất bến vì thiếu bạn thuyền
Tàu cá dời ngày xuất bến vì thiếu bạn thuyền

VOV.VN - Ngày mùng 6 Tết (17/2) là ngày tốt để ngư dân ra khơi chuyến biển đầu năm, tuy nhiên, nhiều lao động nghề biển ngoại tỉnh vẫn chưa quay trở lại nên nhiều tàu cá phải dời ngày xuất hành.

Tàu cá dời ngày xuất bến vì thiếu bạn thuyền

Tàu cá dời ngày xuất bến vì thiếu bạn thuyền

VOV.VN - Ngày mùng 6 Tết (17/2) là ngày tốt để ngư dân ra khơi chuyến biển đầu năm, tuy nhiên, nhiều lao động nghề biển ngoại tỉnh vẫn chưa quay trở lại nên nhiều tàu cá phải dời ngày xuất hành.

Cấp hơn 2.800 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá
Cấp hơn 2.800 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá

VOV.VN - Tính từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bình Định có hơn 2.800 trong tổng số gần 3.200 tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15m trở lên được cấp phép hoạt động tại vùng khơi được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Cấp hơn 2.800 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá

Cấp hơn 2.800 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá

VOV.VN - Tính từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bình Định có hơn 2.800 trong tổng số gần 3.200 tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15m trở lên được cấp phép hoạt động tại vùng khơi được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.