Tàu cá dời ngày xuất bến vì thiếu bạn thuyền

VOV.VN - Ngày mùng 6 Tết (17/2) là ngày tốt để ngư dân ra khơi chuyến biển đầu năm, tuy nhiên, nhiều lao động nghề biển ngoại tỉnh vẫn chưa quay trở lại nên nhiều tàu cá phải dời ngày xuất hành.

Sáng mùng 6 Tết tại cảng cá Bến Đá, TP.Vũng Tàu nhiều tàu đánh bắt xa bờ vẫn chưa xuất bến vì thiếu lao động. Anh Dũng lao động từ Bình Định vào cảng cá Bến Đá tìm ghe đi biển chia sẻ, đang kiếm chủ nào trả lương cao hơn thì mình đi, hiện chưa thấy ai gọi đi.

“Nói chung chủ tàu trả mình theo quy định 5-6 triệu đồng/chuyến biển, tàu nào cũng vậy. Nếu thiếu bạn thì họ (chủ phương tiện) phải nằm nhà. Nhiều chủ cũng đi mua bạn thuyền, thí dụ: quy định 6 triệu thì trả thêm 1 triệu là 7 triệu, phải trả cao hơn để có bạn đi đánh” - anh Dũng nói.

Còn tại các cảng cá Tân Phước, Phước Hiệp, Hưng Thái, huyện Long Điền nhiều tàu cá chuẩn bị ra khơi với niềm mong ước một năm biển thuận gió hòa. Tuy nhiên, do năm nay nhiều bạn ghe các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và một số tỉnh miền Trung không vào, vì vậy tàu thuyền sẽ xuất bến trễ hơn mọi năm. Ông Phạm Văn Tuấn, chủ 2 tàu đánh bắt xa bờ đang neo đậu cảng ở Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết, đúng ra hôm nay 2 tàu sẽ ra khơi đánh bắt, vì thiếu bạn nên ông Tuấn dồn lại chỉ một chiếc ra khơi.

Theo ông Nguyễn Hoàng Vân, Cán bộ thủy sản thuộc UBND phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, để có đủ lao động xuất hành đúng ngày thì chủ tàu phải chấp nhận chi thêm vài triệu đồng/lao động.

“Đến hôm nay nhiều ghe chưa có bạn đi biển, họ về quê ăn Tết chưa vào phải đợi và chấp nhận trả tiền thêm cho bạn ghe. Năm ngoái thì chủ ghe chi 10 triệu/lao động còn năm nay chi thêm vài triệu, đây là tiền không lấy lại và cấn trừ nhưng cũng không có bạn đi biển” - ông Vân cho biết.

Thiếu lao động nghề biển là câu chuyện thường xuyên xảy ra tại Bà Rịa-Vũng Tàu những ngày đầu năm mới. Do đa số bạn thuyền là người từ tỉnh ngoài đến Bà Rịa-Vũng Tàu làm ăn nên việc chủ động nguồn lực này đang là bài toán chưa có lời giải đối với nghề khai thác thủy hải sản ở tỉnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

800 tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn đồng loạt ra khơi ăn Tết trên biển
800 tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn đồng loạt ra khơi ăn Tết trên biển

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, đội tàu của ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ra khơi đánh bắt phiên biển cuối năm. Bà con ai cũng mong chuyến biển đầu năm mới đánh bắt thuận lợi, cuộc sống đỡ khó khăn.

800 tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn đồng loạt ra khơi ăn Tết trên biển

800 tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn đồng loạt ra khơi ăn Tết trên biển

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, đội tàu của ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ra khơi đánh bắt phiên biển cuối năm. Bà con ai cũng mong chuyến biển đầu năm mới đánh bắt thuận lợi, cuộc sống đỡ khó khăn.

Hàng trăm tàu cá Bến Tre bắt đầu ra khơi đầu năm
Hàng trăm tàu cá Bến Tre bắt đầu ra khơi đầu năm

VOV.VN - Sau những ngày vui Xuân, đón Tết, từ chiều mùng 4 Tết, hơn trăm tàu cá của tỉnh Bến Tre bắt đầu chuyến biển đầu năm.

Hàng trăm tàu cá Bến Tre bắt đầu ra khơi đầu năm

Hàng trăm tàu cá Bến Tre bắt đầu ra khơi đầu năm

VOV.VN - Sau những ngày vui Xuân, đón Tết, từ chiều mùng 4 Tết, hơn trăm tàu cá của tỉnh Bến Tre bắt đầu chuyến biển đầu năm.

Bến Tre: Sau Tết, đoàn tàu đánh cá khẩn trương ra khơi
Bến Tre: Sau Tết, đoàn tàu đánh cá khẩn trương ra khơi

                        VOV.VN-Năm nay, địa phương phấn đấu đạt sản lượng khai thác biển tăng thấp nhất là 10% so cùng kỳ năm 2014.

Bến Tre: Sau Tết, đoàn tàu đánh cá khẩn trương ra khơi

Bến Tre: Sau Tết, đoàn tàu đánh cá khẩn trương ra khơi

                        VOV.VN-Năm nay, địa phương phấn đấu đạt sản lượng khai thác biển tăng thấp nhất là 10% so cùng kỳ năm 2014.