Tiểu thương buôn bán ở Bắc Ninh "nay đây mai đó" vì không có chợ

VOV.VN - Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị sớm bàn giao đất để thực hiện dự án chợ Do Nha tại phường Phương Liễu (Quế Võ, Bắc Ninh) nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, nhưng đến thời điểm hiện tại dự án này vẫn "ì ạch" trong việc triển khai xây dựng khiến người dân và các tiểu thương rất bức xúc.

Khốn khổ vì không có chợ

Nhiều năm qua, tại khu phố Do Nha, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên xuất hiện chợ cóc “tự phát” kéo dài hàng trăm mét ngay dưới lòng đường, vỉa hè gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn và mất an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Nghiệm ở phường Phương Liễu ( thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, người dân khu phố Do Nha đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng của thị xã Quế Võ và tỉnh Bắc Ninh với mong muốn sớm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng chợ Do Nha theo đúng vị trí dự án đã được phê duyệt, để các tiểu thương và người dân địa phương thuận tiện trong việc mua bán, sinh hoạt thường ngày.

“Hiện tại, hàng ngày chúng tôi phải ngồi tại lòng đường, vỉa hè như thế này vừa không đảm bảo an toàn giao thông vừa gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt vào những giờ cao điểm tan tầm của công nhân, người lao động thường xuyên dừng đỗ tại khu vực chợ cóc này để mua bán khiến nơi đây bị ách tắc cục bộ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông tại tuyến đường”- bà Nghiệm bức xúc nói.

Tiểu thương Nguyễn Thị Pháo, một hộ kinh doanh nhiều năm tại chợ Do Nha cho biết bà và người dân địa phương rất mong muốn sớm được xây dựng chợ để người dân yên tâm bán hàng. Hiện, gia đình bà Pháo không còn  ruộng đất do phải nhường đất để làm quy hoạch dự án khu công nghiệp công nghệ cao nên bắt buộc phải mưu sinh bằng việc buôn bán tại vỉa hè, lòng đường.

“Dẫu biết việc kinh doanh tạm bợ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về phòng cháy, chữa cháy và mất an toàn giao thông , thỉnh thoảng lại có đoàn đi kiểm tra ngăn chúng tôi bày bán ở đây nhưng vì chợ Do Nha này chưa được xây dựng nên chúng tôi vẫn phải mưu sinh buôn bán tại lòng đường”- bà Pháo chia sẻ.

Qua ứng dụng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Ninh dành cho người dân kiến nghị, người dân cũng đã nhiều lần phản ánh việc tự ý lập chợ tự phát gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử phạt, tuy nhiên do nhu cầu thực tiễn chưa được đáp ứng nên vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác xử lý.

Chính quyền vào cuộc

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Đại Kim được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận Quyết định Chủ trương đầu tư số 60 QĐ-UBND ngày 16/02/2017 về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Do Nha tại Thôn  Do Nha, phường Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Với tổng mức đầu tư của dự án là: 18.962.690.000đ đồng.

Tuy nhiên do gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và bàn giao đất, dự án chưa thể triển khai xây dựng, tiếp đó ngày 14/11/2023, UNND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 544/QĐ- UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Do Nha, cho phép gia hạn thêm thời gian thực hiện dự án và nâng tổng mức đầu tư của dự án cho phù hợp với tình hình và nhu cầu hiện tại. Với tổng mức đầu tư được phê duyệt là: 65.318.000.000đ đồng.

Sau khi nhận được quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư đã nhiều lần gửi yêu cầu đề nghị chính quyền địa phương giao đất để thực hiện dự án, đồng thời lên phương án thiết thiết kế xây dựng và hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao đất để thực hiện dự án. Do đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư và gây bức xúc trong dư luận. Chủ đầu tư cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc và sớm bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ và đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân và các tiểu thương địa phương.

Trước sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Đặng Văn Tuấn – Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, UBND thị xã đã nắm được thông tin và chủ động mời các sở, ban, ngành và cơ quan chuyên môn tổ chức họp bàn nhằm tháo gỡ những tồn tại, khó khăn tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Do Nha để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai xây dựng.

“Tôi đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của thị xã Quế Võ rà soát lại quy trình, trình tự phê duyệt dự án để tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sớm triển khai xây dựng, nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con đúng theo định hướng phát triển đô thị của thị xã Quế Võ đã đề ra”- Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh Dự án khu đô thị 70ha phục vụ KCN “nghìn tỷ” ở Bắc Ninh bị thanh tra
Cận cảnh Dự án khu đô thị 70ha phục vụ KCN “nghìn tỷ” ở Bắc Ninh bị thanh tra

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký quyết định thanh tra quá trình thực hiện dự án khu đô thị phục vụ khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B do Công ty CP Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Cận cảnh Dự án khu đô thị 70ha phục vụ KCN “nghìn tỷ” ở Bắc Ninh bị thanh tra

Cận cảnh Dự án khu đô thị 70ha phục vụ KCN “nghìn tỷ” ở Bắc Ninh bị thanh tra

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký quyết định thanh tra quá trình thực hiện dự án khu đô thị phục vụ khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B do Công ty CP Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án bệnh viện hơn 1.500 tỷ ở Bắc Ninh “đắp chiếu” cả chục năm
Dự án bệnh viện hơn 1.500 tỷ ở Bắc Ninh “đắp chiếu” cả chục năm

VOV.VN - Lãnh đạo công ty Hamec cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do dịch Covid-19 không tuyển được lao động, nhà đầu tư không sang được Việt Nam. Do vậy việc thi công có chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu đề ra”.

Dự án bệnh viện hơn 1.500 tỷ ở Bắc Ninh “đắp chiếu” cả chục năm

Dự án bệnh viện hơn 1.500 tỷ ở Bắc Ninh “đắp chiếu” cả chục năm

VOV.VN - Lãnh đạo công ty Hamec cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do dịch Covid-19 không tuyển được lao động, nhà đầu tư không sang được Việt Nam. Do vậy việc thi công có chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu đề ra”.

Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới “đắp chiếu” cả chục năm ở Bắc Ninh, vì sao?
Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới “đắp chiếu” cả chục năm ở Bắc Ninh, vì sao?

VOV.VN - Lãnh đạo công ty Hamec cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do dịch COVID-19 không tuyển được nhân lực lao động, nhà đầu tư không sang được Việt nam. Do vậy việc thi công có chậm tiến độ hơn một chút theo kế hoạch ban đầu đề ra”.

Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới “đắp chiếu” cả chục năm ở Bắc Ninh, vì sao?

Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới “đắp chiếu” cả chục năm ở Bắc Ninh, vì sao?

VOV.VN - Lãnh đạo công ty Hamec cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do dịch COVID-19 không tuyển được nhân lực lao động, nhà đầu tư không sang được Việt nam. Do vậy việc thi công có chậm tiến độ hơn một chút theo kế hoạch ban đầu đề ra”.

Dự án Bệnh viện đa khoa Cuộc sống mới "đắp chiếu" cả chục năm ở Bắc Ninh
Dự án Bệnh viện đa khoa Cuộc sống mới "đắp chiếu" cả chục năm ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới được phê duyệt từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2018, dự án mới được khởi công, thế nhưng cho đến nay, dự án này vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang.

Dự án Bệnh viện đa khoa Cuộc sống mới "đắp chiếu" cả chục năm ở Bắc Ninh

Dự án Bệnh viện đa khoa Cuộc sống mới "đắp chiếu" cả chục năm ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới được phê duyệt từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2018, dự án mới được khởi công, thế nhưng cho đến nay, dự án này vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang.