Tìm hướng giải quyết tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu quốc tế La Lay

VOV.VN - Cửa khẩu quốc tế La Lay là một trong hai cửa khẩu quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lưu lượng hàng hóa và phương tiện xuất nhập khẩu qua đây ngày càng tăng. Tuy nhiên, với hạ tầng chưa được đồng bộ nên thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông.

Những ngày này tại cửa khẩu quốc tế La Lay, bình quân mỗi ngày có 300 đến 400 lượt phương tiện thông quan, chủ yếu là nhập khẩu than từ Lào về Việt Nam.

Cửa khẩu mới chỉ có trạm kiểm soát liên hợp, chưa có bãi chờ, bãi kiểm hóa, bãi sang hạ tải. Đường đấu nối từ cột mốc biên giới về cửa khẩu chật hẹp, lượng xe lưu thông lớn thường xuyên xảy ra ách tắc. Nhà kiểm soát liên hợp đã đưa vào sử dụng nhưng chỉ hoạt động được luồng nhập, còn luồng xuất vẫn chưa hoàn thiện. Điều này đã làm cho lực lượng chức năng cũng như doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu La Lay gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu La Lay cho biết: “Hiện bãi để kiểm hóa, sang tải chưa có. Vì vậy, các phương tiện vận tải về là chúng tôi phải vận dụng trong khu vực cửa khẩu để tiến hành sang tải hàng hóa. Thứ hai, các điểm đấu nối từ mốc vào nhà ga cửa khẩu và từ nhà ga cửa khẩu ra đường 15D chưa được hoàn thiện nên phương tiện di chuyển rất khó khăn. Chúng tôi đã tăng cường 100% quân số, bố trí tại các vị trí để phân luồng cho các phương tiện vào ra hợp lý nhất”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lượng xe xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu gia tăng gấp ba lần so với năm 2022, trong khi đó cửa khẩu quốc tế La Lay đang thi công giai đoạn 2. Xe xếp hàng kéo dài thường xuyên khi nhu cầu nhập than từ Lào về Việt Nam tăng đột biến. Do bãi kiểm hóa xuất, nhập khẩu chưa hoàn thiện, các phương tiện phải xếp hàng dọc khu vực cửa khẩu, kéo dài đến quốc lộ 15D về phía Việt Nam để chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa.

Ông Lê Cẩm An, Chi cục Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay cho biết: “Hiện nay, khu vực cửa khẩu, bãi kiểm tra hàng hóa chưa được đổ bê tông, hai nữa, đường Quốc lộ 15D nối từ cửa khẩu La Lay về đường mòn Hồ Chí Minh thì rất hẹp và có nhiều góc cua, có những điểm sụt lún thì chưa được khắc phục triệt để nên làm ách tắc không những tại cửa khẩu mà tại tuyến Quốc lộ 15D cũng thường xuyên xảy ra”.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Trị chỉ huy động 220 tỉ đồng xây dựng hạ tầng cho cửa khẩu quốc tế La Lay. Số tiền được bố trí nhỏ lẻ qua hàng năm như "muối bỏ biển". 

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D nối từ cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Quốc lộ 15D đoạn từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, dài 8 km và đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu La Lay, dài 12 km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.387 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Thời gian thực hiện 5 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến triển khai từ năm 2024-2028. Khi dự án này thực hiện, sẽ góp phần giải quyết trình trạng ùn ứ một phần qua cửa khẩu La Lay.

UBND tỉnh Quảng Trị tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo nhu cầu xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này.

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: "Cửa khẩu La Lay hoàn thiện chưa được đồng bộ, thiếu về mọi mặt, đặc biệt là các điểm bãi để sang tải, điểm dừng đỗ cũng như các dịch vụ cũng đang còn khó khăn và thiếu thốn. Tỉnh Quảng Trị có chủ trương ưu tiên và kêu gọi các nhà đầu tư về bãi logictic, dịch vụ logictic cũng như chỉ đạo địa phương, các ngành chức năng như Ban quản lý khu kinh tế để tìm các bãi sang hạ tải, kịp thời phục vụ cho các nhu cầu vận tải hành khách cũng như các hàng hóa lưu thông trên địa bàn cửa khẩu quốc tế La Lay”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kim ngạch xuất khẩu gạo tháng 8/2023 tăng hơn 60%
Kim ngạch xuất khẩu gạo tháng 8/2023 tăng hơn 60%

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản tháng 8/2023 ước đạt 2,76 tỷ USD, tăng nhẹ 6,5% so với tháng trước, chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 60,6%, ước đạt 582 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu gạo tháng 8/2023 tăng hơn 60%

Kim ngạch xuất khẩu gạo tháng 8/2023 tăng hơn 60%

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản tháng 8/2023 ước đạt 2,76 tỷ USD, tăng nhẹ 6,5% so với tháng trước, chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 60,6%, ước đạt 582 triệu USD.

Lào Cai khai thác tiềm năng lợi thế cửa khẩu đường bộ
Lào Cai khai thác tiềm năng lợi thế cửa khẩu đường bộ

VOV.VN - Ngoài hoạt động xuất nhập khẩu, từ đầu năm đến nay, có 3 cặp cửa khẩu, lối mở của Lào Cai với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã nối lại hoạt động sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việc nối lại hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đang mở ra nhiều cơ hội mới trong giao thương, trao đổi hàng hoá, thúc đẩy du lịch - dịch vụ.

Lào Cai khai thác tiềm năng lợi thế cửa khẩu đường bộ

Lào Cai khai thác tiềm năng lợi thế cửa khẩu đường bộ

VOV.VN - Ngoài hoạt động xuất nhập khẩu, từ đầu năm đến nay, có 3 cặp cửa khẩu, lối mở của Lào Cai với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã nối lại hoạt động sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việc nối lại hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đang mở ra nhiều cơ hội mới trong giao thương, trao đổi hàng hoá, thúc đẩy du lịch - dịch vụ.

Hòa Bình đa dạng mặt hàng nông sản xuất khẩu
Hòa Bình đa dạng mặt hàng nông sản xuất khẩu

VOV.VN - Gần đây, Hòa Bình nổi lên là một trong điểm sáng trong xuất khẩu nông sản đến các thị trường khó tính. Để có kết quả đó, Hòa Bình chú trọng nhiều hơn đến khâu xây dựng thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại, đồng thời tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu.

Hòa Bình đa dạng mặt hàng nông sản xuất khẩu

Hòa Bình đa dạng mặt hàng nông sản xuất khẩu

VOV.VN - Gần đây, Hòa Bình nổi lên là một trong điểm sáng trong xuất khẩu nông sản đến các thị trường khó tính. Để có kết quả đó, Hòa Bình chú trọng nhiều hơn đến khâu xây dựng thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại, đồng thời tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu.

Kỳ vọng về xuất khẩu gạo những tháng cuối năm
Kỳ vọng về xuất khẩu gạo những tháng cuối năm

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gạo là mặt hàng mang lại nhiều kỳ vọng về xuất khẩu trong bối cảnh lạm phát tăng cao đặt ra nhiều rủi ro với kinh tế toàn cầu.

Kỳ vọng về xuất khẩu gạo những tháng cuối năm

Kỳ vọng về xuất khẩu gạo những tháng cuối năm

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gạo là mặt hàng mang lại nhiều kỳ vọng về xuất khẩu trong bối cảnh lạm phát tăng cao đặt ra nhiều rủi ro với kinh tế toàn cầu.