Tình hình doanh nghiệp 2014 sẽ sáng sủa hơn?

VOV.VN - Sáng nay (7/1), tại Hà Nội, Phòng TM&CN Việt Nam tổ chức diễn đàn với chủ đề “Các giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp 2014".

Theo số liệu thống kê của Cục quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng của năm 2013 có gần 55.000 doanh nghiệp bị giải thể và ngừng hoạt động. Song số doanh nghiệp quay trở lại thị trường là gần 13.000 doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, các đại biểu cho biết, năm 2013 vừa qua, nền kinh tế nước ta có nhiều thành tựu trong việc ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tốt. Đây là kết quả của việc triển khai các chính sách của Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt  việc tái cơ cấu nền kinh tế vẫn chưa có bước tiến đáng kể, tốc độ đổi mới công nghiệp còn chậm, năng suất lao động thấp, các yếu tố đầu vào vẫn cao… đang đe dọa tăng trưởng kinh tế đất nước trong dài hạn.

Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: Năm 2014 hầu như các doanh nghiệp dự cảm rằng tình hình sẽ sáng sủa hơn. Các doanh nghiệp bắt đầu có kinh nghiệm, bắt đầu nhận thấy rằng việc quan sát, thu thập các thông tin về thị trường rất quan trọng và sẽ giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

Đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh trong năm nay, nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đồng bộ và hiệu quả của nhà nước, doanh nghiệp cần phải chủ động tự cứu bằng các giải pháp phù hợp.

Để giảm rủi ro, doanh nghiệp chỉ nên kinh doanh ở lĩnh vực có lợi thế, không kinh doanh tràn lan, chạy theo tâm lý đám đông. Lợi ích chính sách kinh tế không đến ngẫu nhiên, vì vậy doanh nghiệp cần phải chủ động cập nhập chính sách để có biện pháp hợp lý để phát triển. Đồng thời, cần thiếp lập kế hoạch kinh doanh rõ ràng dài hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên