Tình trạng mất an toàn tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước

VOV.VN -Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) vừa phản ánh hiện tượng bất thường tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước thời gian gần đây.

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) vừa có Công văn số gửi các cơ quan chức năng phản ánh các hiện tượng bất thường xảy ra tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước thời gian gần đây.

Trong công văn gửi Thường trực Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM cùng các ban, ngành liên quan, Ban giám đốc VWS cho biết, đầu tháng 8/2015, xung quanh Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư liên tục xảy ra một số hiện tượng bất thường như: hàng ngày, cả buổi sáng và buổi chiều, có một nhóm người đứng ngoài hàng rào, trên đường liên ấp 1, 2 và trước cổng Công ty cầm máy chụp hình, máy quay phim ghi hình từ xa các hoạt động tại Khu liên hợp.

Ông David Dương – TGĐ VWS (bên trái) và ông Kevin Moore - Giám đốc Điều hành VWS  trao đổi công việc tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước.

“Họ sử dụng xe máy, thuyền, ca nô chạy vòng quanh khu vực Dự án, hướng các ống kính máy quay vào khu vực Dự án để quay phim, chụp hình và sử dụng thiết bị ghi hình hiện đại flycam ghi lại mọi hình ảnh của công nhân và chuyên gia đang làm việc trên công trường và các hoạt động diễn ra hàng ngày tại đây. Thậm chí, có những ngày, ngay cả các chuyên gia nước ngoài và công nhân vào ra Khu liên hợp cũng bị chĩa máy quay phim vào thẳng mặt để ghi hình”, công văn của VWS gửi UBND TP.HCM nêu rõ.

Công văn cũng cho biết, nhóm người này còn tiếp xúc và xúi giục những người dân địa phương, đặc biệt là những người dân sống trong khu vực vành đai cây xanh cách ly (chưa được di dời) để nói xấu hoạt động xử lý rác của VWS. Những người này chụp hình, quay phim và thu tiếng nói, làm người dân cảm thấy rất phiền phức. “Người dân đã gọi báo cho chúng tôi biết sự việc và đề nghị giúp đỡ để không bị làm phiền thêm nữa”, Ban giám đốc VWS thông tin.

Trước những dấu hiệu bất thường và ngày càng nghiêm trọng diễn ra như trên, VWS lấy làm lo lắng về sự an toàn trong hoạt động của Khu liên hợp Xử lý thất thải Đa Phước - vốn được đầu tư hàng trăm triệu USD, có hàng trăm công nhân viên, người lao động đang làm việc.

“Chúng tôi khẩn thiết báo cáo các cấp lãnh đạo và quý cơ quan chức năng của Thành phố và địa phương đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ, xử lý nghiêm, giải quyết gấp các sự việc này, để tránh gây hoang mang và ổn định tinh thần của tập thể công nhân viên, cũng như các chuyên gia nước ngoài của VWS, giúp họ yên tâm tiếp tục làm tốt công việc của mình”, công văn của VWS nêu.

Ông Nguyễn Trường Nhân, Phó chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam tại ngước ngoài cho biết, Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước là dự án do Việt kiều đầu tư, nên ngay sau khi nhận được văn bản của VWS, Ủy ban gấp rút làm văn bản gửi tới lãnh đạo các cấp chính quyền từ địa phương tới Thành phố kiến nghị các đơn vị liên quan gấp rút xử lý, làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi, tài sản và bảo đảm cho Việt Kiều về đầu tư an tâm hoạt động. Đồng thời, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài sẽ hỗ trợ pháp lý cho Công ty về các vấn đề liên quan khi về đầu tư tại Việt Nam nhưng bị quấy phá.

Về phía lãnh đạo địa phương, ông Đỗ Văn Kề, Phó chủ tịch UBND xã Đa Phước, huyện Bình Chánh cho biết, chính quyền xã đã nhận được văn bản phản ánh vụ việc từ phía Công an huyện Bình Chánh. Trước mắt, UBND xã đã có văn bản kiến nghị gửi Công an huyện Bình Chánh đề nghị điều tra làm rõ những đối tượng mà phía VWS tố cáo. Đồng thời, chính quyền xã cũng thực hiện điều tra ngay những sự việc VWS nêu để có hướng xử lý kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VWS phối hợp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe người dân
VWS phối hợp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe người dân

VOV.VN - Người dân tại các địa phương hiểu thêm và biết cách tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các dịch bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra.

VWS phối hợp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe người dân

VWS phối hợp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe người dân

VOV.VN - Người dân tại các địa phương hiểu thêm và biết cách tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các dịch bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra.

VWS hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2015
VWS hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2015

VOV.VN - Đã có khoảng 500 người là cán bộ nhân viên VWS và người dân huyện Bình Chánh tham gia vệ sinh môi trường công cộng trên địa bàn.

VWS hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2015

VWS hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2015

VOV.VN - Đã có khoảng 500 người là cán bộ nhân viên VWS và người dân huyện Bình Chánh tham gia vệ sinh môi trường công cộng trên địa bàn.

Hè sôi động cùng thiếu nhi VWS
Hè sôi động cùng thiếu nhi VWS

VOV.VN - Qua chương trình “Hè sôi động cùng thiếu nhi VWS” các em thiếu nhi được tham gia các trò chơi vui nhộn và hiểu hơn công việc của cha mẹ mình.

Hè sôi động cùng thiếu nhi VWS

Hè sôi động cùng thiếu nhi VWS

VOV.VN - Qua chương trình “Hè sôi động cùng thiếu nhi VWS” các em thiếu nhi được tham gia các trò chơi vui nhộn và hiểu hơn công việc của cha mẹ mình.

VWS tặng thiết bị tuyên truyền bảo vệ môi trường cho xã Đa Phước
VWS tặng thiết bị tuyên truyền bảo vệ môi trường cho xã Đa Phước

VOV.VN - Ngày 31/3 tới, VWS và  phòng khám Bảo Ngọc sẽ tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng.

VWS tặng thiết bị tuyên truyền bảo vệ môi trường cho xã Đa Phước

VWS tặng thiết bị tuyên truyền bảo vệ môi trường cho xã Đa Phước

VOV.VN - Ngày 31/3 tới, VWS và  phòng khám Bảo Ngọc sẽ tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng.

VWS ủng hộ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn
VWS ủng hộ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -Số tiền này gửi đến các ngư dân gặp sự cố trên biển vừa qua và góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam.

VWS ủng hộ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

VWS ủng hộ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -Số tiền này gửi đến các ngư dân gặp sự cố trên biển vừa qua và góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam.