Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh hoà vào lưới điện Quốc gia

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1200MW. Sản lượng điện năng khoảng 7,2 tỷ kWh/ năm ứng với 6000 giờ vận hành.

Ngày 12/5/2009, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ hòa đồng bộ tổ máy số 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh vào lưới điện Quốc gia.

Đây là dự án do liên doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đầu tư xây dựng.

Hợp đồng xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện quảng Ninh 1 (2x 300 MW) được ký kết giữa Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (chủ đầu tư) và Tập đoàn điện khí Thượng Hải (SEC) ngày 31/10/2005.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1200MW, gồm 4 tổ máy 300MW, lò hơi kiểu than phun năng suất hơi là 948 tấn/h, than tiêu thụ hàng năm là 3,4 triệu tấn/năm. Sản lượng điện năng: khoảng 7,2 tỷ kWh/ năm ứng với 6000 giờ vận hành.

Tính tới thời điểm hiện tại, nhà thầu đã phát hành 84 quy trình quản lý chất lượng dự án và đã được chủ đầu tư phê duyệt. Đến nay, các hạng mục thi công đã được nghiệm thu cơ bản, đáp ứng yêu cầu của hợp đồng.

Dự án được phân làm hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hai tổ máy 1 và 2 có công suất 2x300MW và các hạng mục dùng chung cho công suất cuối cùng 1200MW. Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hai tổ máy 3 và 4 có công suất 2x300MW.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Vũ Mạnh Hồng cho biết, mốc hòa đồng bộ kịp thời của tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh tại thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, đóng góp một phần vào việc giảm thiểu thiếu hụt công suất của hệ thống điện quốc gia tại thời điểm cuối mùa khô hiện nay.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trong giai đoạn tới là hết sức nặng nề đòi hỏi nhà thầu phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống than, hệ thống thải xỉ để có thể đốt lò bằng than trong tháng 6/2009, hoà đồng bộ bằng than và nâng công suất tổ máy lên 300MW như thiết kế và bàn giao tổ máy số 1 cho Chủ đầu tư như dự kiến vào tháng 10/2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên