Tổng Công ty Đông Bắc đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

VOV.VN - Tổng công ty Đông Bắc được thành lập ngày 27/12/1994; là doanh nghiệp Kinh tế - Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Sáng nay (27/12), tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Đông Bắc (thuộc Bộ Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động.

Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Lê Hữu Đức, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng;  - Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. 

Tổng công ty Đông Bắc được thành lập ngày 27/12/1994; là doanh nghiệp Kinh tế - Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng, có chức năng và nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hiện nay, Tổng công ty có 17 Công ty thành viên, 2 phân đội trực thuộc và trên 12.000 công nhân viên chức lao động. Ngoài ra, Tổng công ty đang thực hiện liên doanh, liên kết với một số Công ty, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Địa bàn hoạt động của Tổng Công ty trải khắp các tỉnh, thành trong cả nước, chủ yếu là những địa bàn trọng điểm, chiến lược góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước và củng cố quốc phòng an ninh.

Năm 1995 là năm đầu tiên đi vào hoạt động, Đông Bắc có số vốn 19 tỷ đồng, sản lượng than khai thác mới đạt trên 600.000 tấn, doanh thu trên 200 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 600.000đ/người/tháng. Đến nay, sau hai thập kỷ xây dựng và trưởng thành, bình quân sản lượng khai thác đạt con số xấp xỉ 5 triệu tấn/năm; là đơn vị luôn đứng tốp đầu quốc gia về khai thác than, chiếm 10% sản lượng than của toàn quốc. So với năm 1995, tổng doanh thu tăng gấp 50 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 15 lần; đời sống cơ sở vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức, lao động không ngừng được nâng cao.

Đặc biệt từ năm 2000 đến nay, Tổng công ty Đông Bắc có sự phát triển và tăng trưởng nhanh chóng về mọi mặt. Xác định quan tâm chăm lo xây dựng nguồn lực con người là vấn đề chiến lược, đảm bảo cho Tổng công ty phát triển ổn định, lâu dài nên hàng năm Tổng công ty đã cử hàng trăm cán bộ, công nhân viên chức đi đào tạo đại học chuyên ngành khai thác mỏ và quản lý kinh tế, hàng nghìn công nhân được huấn luyện, đạo tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề của Tổng công ty luôn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng  biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Tổng Công ty Đông Bắc đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động  Tổng công ty cần nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành tích cao hơn.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thượng tướng Lê Hữu Đức đã trao Huân chương Anh hùng lao động cho tập thể và cán bộ Tổng công ty Đông Bắc vì những thành tích đạt được trong suốt chặng đường 20 năm qua./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trọn vẹn nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc
Trọn vẹn nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Đông Bắc đã chia sẻ về những công việc mà đơn vị đang đảm nhận.

Trọn vẹn nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

Trọn vẹn nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Đông Bắc đã chia sẻ về những công việc mà đơn vị đang đảm nhận.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đông Bắc nhiệm kỳ 2010-2015
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đông Bắc nhiệm kỳ 2010-2015