Tổng kết Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn IV
(VOV) -Sáng kiến đã giúp tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam, làm tăng đáng kể thu hút đầu tư.
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Ủy ban kinh tế Việt Nam – Nhật Bản tổ chức cuộc họp cấp cao tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt nam – Nhật Bản giai đoạn 4.
Kế hoạch hành động giai đoạn 4 gồm 6 nhóm vấn đề: điện lực; lao động; kinh tế vĩ mô; công nghiệp phụ trợ; bán lẻ và lĩnh vực hạ tầng với 28 hạng mục và 70 tiểu hạng mục.
Sau 18 tháng triển khai (kể từ tháng 7/2011 đến tháng 12 năm nay), có 58/70 hạng mục được giải quyết tốt và đúng tiến độ, tạo dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam. Trong đó, 3 lĩnh vực đạt được kết quả tốt nhất gồm: bán lẻ và cấp phép đầu tư bán lẻ cho doanh nghiệp nước ngoài, triển khai cấp phép chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và các nội dung liên quan đến việc đầu tư hạ tầng theo hình thức công tư.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục bị chậm tiến độ, 2 hạng mục chưa triển khai cần được đẩy mạnh trong thời gian tới có liên quan đến quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.
Đánh giá về kết quả hành động Sáng kiến Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 4, ông Tanizaki Yasuaki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Trước đây, một số chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô chưa thực sự minh bạch. Thông qua Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản, hai bên đã thành lập được nhóm kinh tế vĩ mô nhằm giúp nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở cho việc minh bạch hơn một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam như: Cán cân thu chi quốc tế, dự trữ ngoại hối…. Đây là điểm mà Nhật Bản đánh giá rất cao.”
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng, những lợi thế về lao động rẻ, đất đai đang giảm dần, nếu Việt Nam không cải thiện môi trường kinh doanh thì sẽ đánh mất cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sự hợp tác giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản trong gần 10 năm qua khi thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản đã đem lại những kết quả tích cực, giúp Việt Nam ngày càng hoàn thiện môi trường đầu tư của mình.
Bộ trưởng Quang Vinh nói: “Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã góp phần giúp cho Chính phủ Việt Nam có được những cải thiện đáng kể trong hệ thống chính sách pháp luật của mình để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chính vì thế, giúp cho thu hút đầu tư từ các quốc gia trên thế giới nói chung và đặc biệt từ phía Nhật Bản vào Việt Nam tăng lên rất rõ rệt. Hiện nay, đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đứng đầu trong số 96 quốc gia có đầu tư vào Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam có tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế.”
Giai đoạn 5 của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản dự kiến sẽ được triển khai vào giữa năm 2013. Hai hạng mục chưa được thực hiện trong giai đoạn 4 sẽ tiếp tục được đưa vào Kế hoạch hành động giai đoạn 5./.