Tổng Liên đoàn Lao động “thúc” dự án nhà ở cho công nhân tại Long An

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cam kết sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án nhanh chóng thực hiện các thủ tục, trình tự đầu tư theo đúng quy định, sớm giao đất cho nhà đầu tư khởi công xây dựng.

Ngày 27/12, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Dự án Nhà ở xã hội thuộc thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh.

Dự án Nhà ở xã hội thuộc thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh sẽ được triển khai xây dựng tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh có quy mô gồm 2 dãy tòa nhà ở xã hội cao 12 tầng, với 418 căn hộ (rộng từ 30 - 70m2) và Tòa nhà ở thương mại, dịch vụ cao 12 tầng, với 187 căn hộ (mỗi căn rộng từ 30 - 70m2). Tổng diện tích đất hơn 8.500m2, trong đó diện tích xây dựng khoảng 5.519m2. Dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Dự án này được triển khai theo tinh thần Quyết định số 655 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, và được đánh giá là phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện về quy định của pháp luật đầu tư, nhà ở, đất đai… Tuy nhiên do có nhiều vướng mắc về mặt thủ tục nên đã hơn 5 năm nay đề án vẫn chưa được triển khai.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh tiếp tục quan tâm, phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tháo gỡ những vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện dự án; tiến hành quy trình lựa chọn nhà đầu tư đúng các bước theo quy định của pháp luật.

“Công nhân là 1 trong 10 đối tượng được quy định ở trong nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở. Đề án này làm cho công nhân nên được áp dụng các cơ chế theo Nghị định 100 (sau này được sửa bởi Nghị định 09). Quy trình lựa chọn người đầu tư là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phải tuân thủ theo đúng quy trình lựa chọn, theo đúng Luật Đầu tư và Luật Nhà ở, không thể khác được”, ông Khang chỉ rõ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cam kết sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn nhanh chóng thực hiện các thủ tục, trình tự đầu tư theo đúng quy định, để sớm giao đất cho nhà đầu tư khởi công xây dựng. Đồng thời mong muốn dự án sớm hoàn thành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM mới hoàn thành được 1 trong 10 nhà ở xã hội năm 2022
TP.HCM mới hoàn thành được 1 trong 10 nhà ở xã hội năm 2022

VOV.VN - Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến ngày 21/12, TP.HCM chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng tại thành phố Thủ Đức với quy mô 260 căn.

TP.HCM mới hoàn thành được 1 trong 10 nhà ở xã hội năm 2022

TP.HCM mới hoàn thành được 1 trong 10 nhà ở xã hội năm 2022

VOV.VN - Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến ngày 21/12, TP.HCM chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng tại thành phố Thủ Đức với quy mô 260 căn.

Nhiều dự án đô thị mới ở Khánh Hòa không xây dựng nhà ở xã hội
Nhiều dự án đô thị mới ở Khánh Hòa không xây dựng nhà ở xã hội

VOV.VN - Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều dự án khu đô thị chỉ tập trung phát triển nhà thương mại để kinh doanh mà chưa bố trí hoặc bố trí không đầy đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Nhiều dự án đô thị mới ở Khánh Hòa không xây dựng nhà ở xã hội

Nhiều dự án đô thị mới ở Khánh Hòa không xây dựng nhà ở xã hội

VOV.VN - Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều dự án khu đô thị chỉ tập trung phát triển nhà thương mại để kinh doanh mà chưa bố trí hoặc bố trí không đầy đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội phải thuộc Nhà nước và chỉ cho thuê
Nhà ở xã hội phải thuộc Nhà nước và chỉ cho thuê

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, Nhà nước phải có quỹ nhà trong tay để điều tiết tình hình nhà ở, nên nhà ở xã hội phải nằm trong tay Nhà nước và Nhà nước chỉ cho thuê, không bán.        

Nhà ở xã hội phải thuộc Nhà nước và chỉ cho thuê

Nhà ở xã hội phải thuộc Nhà nước và chỉ cho thuê

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, Nhà nước phải có quỹ nhà trong tay để điều tiết tình hình nhà ở, nên nhà ở xã hội phải nằm trong tay Nhà nước và Nhà nước chỉ cho thuê, không bán.