TP HCM áp dụng nhiều biện pháp để thu 7.000 tỷ đồng nợ thuế

VOV.VN -Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều giải pháp để từ nay đến hết năm 2015 có thể thu được 7.000 tỷ đồng nợ thuế.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh còn 10.623 tỷ đồng nợ thuế có khả năng thu. Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế yêu cầu từ nay đến cuối năm, thành phố phải thu được 5.500 tỷ đồng trong số nợ này. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Cục Thuế thành phố phải thu được 7.000 tỷ đồng nợ thuế mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Như vậy, chỉ còn hơn một tháng nữa để thu nợ thuế và Cục Thuế thành phố sẽ cùng lúc áp dụng nhiều giải pháp thu nợ quyết liệt, kể cả việc cưỡng chế nợ thuế. Cụ thể là, Cục Thuế sẽ rà soát lại tất cả các khoản nợ thuế, từ đó thực hiện các biện pháp như phong tỏa tài khoản ngân hàng, đình chỉ sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp nợ lớn.

TP HCM áp dụng nhiều biện pháp để thu nợ thuế. (Ảnh minh họa: Internet)

Cục Thuế thành phố cũng phối hợp với các ngành chức năng và quận, huyện rà soát lại các quyết định và cưỡng chế theo luật định các dự án cố tình chây ì, không nộp thuế sử dụng đất, thuê đất, thậm chí có thể thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất. Cục Thuế thành phố cũng giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng đơn vị trực thuộc và từng cán bộ công chức.

Ông Lê Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi phân 7.000 tỷ này cho các phòng, các chi cục. Các phòng, các chi cục giao chỉ tiêu thu nợ cho từng cán bộ công chức và lấy chỉ tiêu thu nợ này làm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Những đơn vị, cán bộ nào không hoàn thành chỉ tiêu này thì xem xét thi đua và thậm chí nhiều tháng, nhiều năm không hoàn thành thì có thể điều chuyển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xóa nợ thuế tạo điều kiện cho nhiều cá nhân, tập thể thoát tội?
Xóa nợ thuế tạo điều kiện cho nhiều cá nhân, tập thể thoát tội?

VOV.VN - Việc xóa nợ thuế sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lợi dụng chính sách và vô hình chung đã hợp thức hóa hành động gian lận và trốn thuế.

Xóa nợ thuế tạo điều kiện cho nhiều cá nhân, tập thể thoát tội?

Xóa nợ thuế tạo điều kiện cho nhiều cá nhân, tập thể thoát tội?

VOV.VN - Việc xóa nợ thuế sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lợi dụng chính sách và vô hình chung đã hợp thức hóa hành động gian lận và trốn thuế.

Mới thu được 2.200 tỷ đồng từ 600 doanh nghiệp nợ thuế
Mới thu được 2.200 tỷ đồng từ 600 doanh nghiệp nợ thuế

VOV.VN - Trong số 600 doanh nghiệp nợ thuế lên tới 12.658,4 tỷ đồng mới được Bộ Tài chính “bêu tên”, tới tháng 9, mới thu được 2.200 tỷ đồng nợ.

Mới thu được 2.200 tỷ đồng từ 600 doanh nghiệp nợ thuế

Mới thu được 2.200 tỷ đồng từ 600 doanh nghiệp nợ thuế

VOV.VN - Trong số 600 doanh nghiệp nợ thuế lên tới 12.658,4 tỷ đồng mới được Bộ Tài chính “bêu tên”, tới tháng 9, mới thu được 2.200 tỷ đồng nợ.

Mục tiêu thu hồi ít nhất 50% nợ thuế liệu có cán đích?
Mục tiêu thu hồi ít nhất 50% nợ thuế liệu có cán đích?

VOV.VN - Liệu Việt Nam có đạt mục tiêu thu hồi ít nhất 50% nợ thuế lớn của các doanh nghiệp trước ngày 30/9? Đây vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.

Mục tiêu thu hồi ít nhất 50% nợ thuế liệu có cán đích?

Mục tiêu thu hồi ít nhất 50% nợ thuế liệu có cán đích?

VOV.VN - Liệu Việt Nam có đạt mục tiêu thu hồi ít nhất 50% nợ thuế lớn của các doanh nghiệp trước ngày 30/9? Đây vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.

Xóa nợ thuế không quy định thành chính sách thường xuyên
Xóa nợ thuế không quy định thành chính sách thường xuyên

VOV.VN - Quốc hội cần ban hành Nghị quyết về xóa nợ thuế, tiền chậm nộp của DNNN, bổ sung vào Nghị quyết về Dự toán ngân sách năm 2016.

Xóa nợ thuế không quy định thành chính sách thường xuyên

Xóa nợ thuế không quy định thành chính sách thường xuyên

VOV.VN - Quốc hội cần ban hành Nghị quyết về xóa nợ thuế, tiền chậm nộp của DNNN, bổ sung vào Nghị quyết về Dự toán ngân sách năm 2016.

Hà Nội: Sau công khai nợ thuế, 205 doanh nghiệp nộp hơn 1200 tỷ đồng
Hà Nội: Sau công khai nợ thuế, 205 doanh nghiệp nộp hơn 1200 tỷ đồng

VOV.VN - Đến đầu tháng 11/2015, sau khi công khai 357 đơn vị nợ thuế đã có 205/357 đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.261,326 tỷ đồng.

Hà Nội: Sau công khai nợ thuế, 205 doanh nghiệp nộp hơn 1200 tỷ đồng

Hà Nội: Sau công khai nợ thuế, 205 doanh nghiệp nộp hơn 1200 tỷ đồng

VOV.VN - Đến đầu tháng 11/2015, sau khi công khai 357 đơn vị nợ thuế đã có 205/357 đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.261,326 tỷ đồng.