TP HCM: Bảo đảm an toàn và ổn định sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư

VOV.VN - Chính quyền thành phố khẳng định sẽ bảo đảm an toàn và ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư.

Sáng nay (16/5), các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại.

Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Tây Bắc Củ Chi, khu công nghiệp Linh Trung 1 và 2 để động viên các doanh nghiệp trở lại sản xuất.

Đến 10h sáng, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại bình thường. 

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài (ảnh: Người lao động)

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất của Thành phố khẳng định: họ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo đảm  an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của các tổ chức, doanh nghiệp nước người đang làm việc tại khu chế xuất – khu công nghiệp.

Ông Hồ Xuân Lâm, Chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất TP HCM cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện - nơi các khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm đóng để có sự phối hợp nhịp nhàng khi doanh nghiệp có những vấn đề phát sinh, chúng tôi kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và vấn đề tiên quyết là phải đảm bảo an toàn giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất”.

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động Thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan  tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động, giáo dục để anh chị em công nhân cần bình tĩnh, tỉnh táo trước những hành động vi phạm pháp luật do kẻ kích động, làm thiệt hại tài sản của doanh nghiệp ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và ảnh hưởng đến chính việc làm, đời sống của công nhân.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Chúng tôi làm rất nhiều cuộc tuyên truyền với công nhân với cán bộ công đoàn thông qua báo chí, tài liệu, hình ảnh để giúp công nhân hiểu rõ hơn. Nếu không bình tĩnh chính chúng ta đang phá vỡ đi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Để củng cố niềm tin về môi trường đầu tư, UBND TP HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh ngăn chặn, xử lý những hành động quá khích, với mục đích giữ gìn hình ảnh đẹp trong môi trường đầu tư Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định: “Về phía địa phương, chúng tôi sẽ kịp thời báo cáo lên Chính phủ để đưa ra xét xử những đối tượng cầm đầu kích động xúi giục công nhân có những hành vi gây thiệt hại cho doanh nghiệp”.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm bảo đảm tốt an ninh trật tự tại các khu chế xuất - khu công nghiệp, không để người lao động bị kẻ xấu kích động, tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định cho các doanh nghiệp nước ngoài./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên