TP.HCM chuyển đổi từ nền hành chính xin cho sang kiến tạo, phục vụ để hỗ trợ DN

VOV.VN - TP.HCM đã và đang chuyển đổi tư duy, từ nền hành chính xin cho sang kiến tạo, phục vụ. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động tại thành phố, vào chiều 6/3. Qua đó, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế TP.

Tập trung giải quyết các dự án tồn đọng

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) kiến nghị, Thành phố nên có giải pháp quyết liệt để cải cách thủ tục hành chính, đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính.

"Các cơ quan chức năng cần thay đổi phương thức ban hành văn bản. Nếu đến thời hạn mà đơn vị liên quan không có phản hồi thì cơ quan chủ trì được phép ban hành văn bản mà không cần chờ thêm. Điều này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục, tránh tình trạng chậm trễ, gây khó khăn cho doanh nghiệp", ông Hòa nói.

Ông Hoà nêu ý kiến: "Thành phố đặc biệt cần tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, chúng ta để thời gian quá dài. Thành phố cần làm mạnh vấn đề này và có tổ công tác chuyên ngành giải quyết các dự án tồn động và có giải pháp cụ thể. Chúng ta còn nguồn lực lớn là doanh nghiệp nhà nước nhưng chưa phát huy hiệu quả. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa được cổ phần hóa, còn vướng phương án sử dụng đất".

Ông Phạm Quốc Quân, Chủ tịch Vùng miền Nam- Tập đoàn Sun Group cho rằng, Thành phố nên phân loại các vướng mắc để giải quyết nhanh chóng. Về cơ sở hạ tầng, TP.HCM cũng cần có công viên lớn để thu hút khách du lịch. 10 năm trở lại đây cũng không có thêm khách sạn 5-6 sao, các khu resort để sau này đón các tỷ phú, nguyên thủ quốc gia. Thành phố rất thiếu cơ sở vật chất cho thể thao nên nếu muốn đăng cai SEAGAMES cũng không đủ điều kiện. 

Để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho TP.HCM,  ông Quân hiến kế: “Sau khi có quy hoạch chung, phân khu nào có ranh giới đầy đủ và quy hoạch chức năng, TP làm gói gọn trong quy hoạch 1/2000 đó. TP làm thủ tục xin chủ trương đầu tư và kêu gọi đầu tư. Song song đó, làm bước rà soát các chỉ tiêu đất đai, kinh tế, xã hội khác. Nếu làm cùng lúc như vậy thì từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều dự án, công trình có đầy đủ hồ sơ pháp lý kêu gọi đầu tư và kịp kế hoạch triển  khai các dự án từ năm 2025-2030”.

Cần có cửa hàng miễn thuế

TP.HCM có thế mạnh về du lịch. Để khai thác nguồn thu từ khách du lịch, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho rằng, TP cần có cửa hàng miễn thuế để cho du khách mua sắm.

Hiện du khách được phép mang vào Việt Nam 5.000 USD, nhưng trung bình đến Thành phố mua sắm chỉ khoảng 300-500 USD/người. 

Ông Hạnh Nguyễn kiến nghị: “Trước hết, chúng ta phải có cơ chế chính sách rõ ràng. Chúng ta nên có các cửa hàng miễn thuế dành cho họ (du khách - PV) và người Việt kiều, người dân cũng được mua. Nếu không thì họ cũng sang Singrapore, Thái lan, Hồng Kông …mua thì cũng mất nguồn lợi của mình. Có ý cho rằng nếu vậy thì nhà nước mất hết nguồn thu thuế này. Tuy nhiên không phải vậy, khi người bán hàng bán lãi được nhiều hàng thì sẽ đóng thuế 20%. Khi đó nhà nước mất ít hơn  mà thu thuế được nhiều hơn”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được rất quan tâm các khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp về hạ tầng, thủ tục hành chính.... Ông Được cho biết, Thành phố sẽ từng bước tháo gỡ cho 571 dự án còn tồn đọng.

Năm 2025 TP có nhiệm vụ rất lớn về tăng trưởng, trong khi hình kinh tế còn nhiều khó khăn, cần sự tham gia, đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP cam kết với doanh nghiệp và người dân, rằng chính quyền TP.HCM đã, đang và sẽ chuyển đổi tư duy, từ nền hành chính xin cho sang kiến tạo, phục vụ, xem người dân, doanh nghiệp là đối tượng trung tâm.

“Các doanh nghiệp hãy an tâm đầu tư để cùng nhau phát triển, cùng nhau win-win (cùng thắng - PV). Doanh nghiệp có lời thì Thành phố mới thắng. Thành phố đã và đang làm việc với Sở Giao thông công chánh đẩy mạnh đầu tư công, tạo ra hạ tầng giao thông đồng bộ giao thông, hiện đại để thu hút đầu tư, tăng cạnh tranh. 60% ngân sách đầu tư công dành cho giao thông, bao gồm đường cao tốc, đường liên vùng, tuyến metro…”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Với sự tập trung đầu tư cho phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, cùng sự góp sức, đồng hành của doanh nghiệp, tin rằng TP.HCM sẽ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng được giao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Tết, doanh nghiệp TP.HCM tăng tốc sản xuất cho đơn hàng xuất khẩu
Sau Tết, doanh nghiệp TP.HCM tăng tốc sản xuất cho đơn hàng xuất khẩu

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã nhanh chóng quay trở lại sản xuất, chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu đầu năm. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng năm 2025, đơn hàng sẽ tăng hơn năm trước từ 5%-15%.

Sau Tết, doanh nghiệp TP.HCM tăng tốc sản xuất cho đơn hàng xuất khẩu

Sau Tết, doanh nghiệp TP.HCM tăng tốc sản xuất cho đơn hàng xuất khẩu

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã nhanh chóng quay trở lại sản xuất, chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu đầu năm. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng năm 2025, đơn hàng sẽ tăng hơn năm trước từ 5%-15%.

29 doanh nghiệp Thương hiệu Vàng TP.HCM giải quyết việc làm cho 93.000 lao động
29 doanh nghiệp Thương hiệu Vàng TP.HCM giải quyết việc làm cho 93.000 lao động

VOV.VN - UBND TPHCM vinh danh 29 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2024 với chủ đề "Đổi mới và Bền vững" tối 3/1. Các doanh nghiệp đạt giải thưởng này có tổng doanh thu 258.000 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho 93.000 lao động và đóng góp cho ngân sách gần 11.000 tỉ đồng.

29 doanh nghiệp Thương hiệu Vàng TP.HCM giải quyết việc làm cho 93.000 lao động

29 doanh nghiệp Thương hiệu Vàng TP.HCM giải quyết việc làm cho 93.000 lao động

VOV.VN - UBND TPHCM vinh danh 29 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2024 với chủ đề "Đổi mới và Bền vững" tối 3/1. Các doanh nghiệp đạt giải thưởng này có tổng doanh thu 258.000 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho 93.000 lao động và đóng góp cho ngân sách gần 11.000 tỉ đồng.

Thưởng Tết ở TP.HCM cao nhất 2 tỉ đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI
Thưởng Tết ở TP.HCM cao nhất 2 tỉ đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Thông tin báo chí về các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, qua báo cáo của các cấp công đoàn, đến nay, mức thưởng Tết tại TP.HCM cao nhất là 2 tỉ đồng, thấp nhất 400.000 đồng.

Thưởng Tết ở TP.HCM cao nhất 2 tỉ đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI

Thưởng Tết ở TP.HCM cao nhất 2 tỉ đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Thông tin báo chí về các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, qua báo cáo của các cấp công đoàn, đến nay, mức thưởng Tết tại TP.HCM cao nhất là 2 tỉ đồng, thấp nhất 400.000 đồng.