TP.HCM hỗ trợ các hộ kinh doanh đúng đối tượng, nhanh chóng
VOV.VN - Những ngày qua, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh ở TP.HCM rất vui mừng khi nhận được khoản tiền hỗ trợ từ gói 886 tỷ đồng của thành phố. Điều đặc biệt là hầu như họ không phải làm bất cứ giấy tờ thủ tục gì để xin xét duyệt.
Nhận tiền không cần làm thủ tục
Song song với việc chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do thông qua hình thức chuyển khoản hoặc cử cán bộ phường đến tận nhà để trao tiền thì hiện nay, các địa phương của TP.HCM cũng đang gấp rút tiến hành việc lập danh sách và chi trả khoản hỗ trợ cho các tiểu thương chợ truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND thành phố.
Anh Phan Hoàng Tiến, chủ một tiệm cắt tóc và làm đẹp trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp cho biết, tiệm của anh đã đóng cửa theo yêu cầu chống dịch của TP.HCM kể từ 27/5 cho đến nay. Như vậy, gần 2 tháng nay, anh không có thu nhập, chưa kể việc kinh doanh hơn 1 năm qua cũng ế ẩm. Những ngày qua, gia đình anh rất khó khăn để xoay sở sinh hoạt phí, nhất là lo cho 2 con nhỏ. Vì thế, khi được nhận số tiền hỗ trợ từ UBND phường 3, quận Gò Vấp, anh Hoàng Tiến rất vui.
![tp.hcm hỗ trợ các hộ kinh doanh đúng đối tượng, nhanh chóng hình ảnh 1 tp.hcm ho tro cac ho kinh doanh dung doi tuong, nhanh chong hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2021-07/anh_hoang_tien_chu_salon_toc_tren_duong_quang_trung_quan_go_vap_danh_gia_cao_viec_ho_tro_kip_thoi_cua_tp.hcm_cho_cac_ho_kinh_doanh_bi_anh_huong_boi_dich.jpg)
“Chiều hôm qua, cán bộ UBND phường 3 gọi điện, mình xuống nhận được 2 triệu, rất mừng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong thời điểm ngặt nghèo, TP.HCM đã có sự hỗ trợ như vậy thì tôi rất cảm ơn”, anh Hoàng Tiến chia sẻ.
Điều đặc biệt của lần nhận hỗ trợ này với các hộ kinh doanh cá thể như anh Tiến là không phải làm bất cứ giấy tờ thủ tục nào để được xác minh, xác nhận hay xin xét duyệt.
![tp.hcm hỗ trợ các hộ kinh doanh đúng đối tượng, nhanh chóng hình ảnh 2 tp.hcm ho tro cac ho kinh doanh dung doi tuong, nhanh chong hinh anh 2](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2021-07/tiem_cat_toc_cua_anh_hoang_tien_truoc_khi_phai_dong_cua_do_dich.jpg)
Chị Nguyễn Diễm Phúc, chủ một tiệm bán giày dép trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp cho biết, đã được nhận số tiền hỗ trợ rất dễ dàng và chị đánh giá cao việc triển khai công tác này của chính quyền địa phương: “Từ 1/6 thực hiện giãn cách xã hội là tôi đóng của tới tận bây giờ. Ngày hôm qua, tôi có nhận được hỗ trợ 2 triệu đồng. Tôi không phải làm giấy tờ thủ tục gì hết, chỉ lên phường nhận”.
Theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM, các hộ có đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 - nơi áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ đợt đầu tháng 6 và một số khu vực bị phong tỏa đã phải đóng cửa, dừng hoạt động để phòng chống dịch được hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi hộ. Các hộ kinh doanh cá thể được chi trả đợt này gồm hầu hết các ngành nghề, trừ lĩnh vực ăn uống vì khi áp dụng Chỉ thị 16 trong đợt trước, các hộ này vẫn được phép bán mang về.
Lý giải vì sao quy trình xét duyệt và chi trả được rút ngắn tối đa, bà Võ Thị Xuân Danh, Phó chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp cho biết đó là nhờ có sự tham gia của chi cục thuế quận trong khâu lập và rà soát danh sách.
![tp.hcm hỗ trợ các hộ kinh doanh đúng đối tượng, nhanh chóng hình ảnh 3 tp.hcm ho tro cac ho kinh doanh dung doi tuong, nhanh chong hinh anh 3](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2021-07/cac_ho_kinh_doanh_cua_quan_go_vap_phai_dong_cua_ngung_hoat_dong_theo_chi_thi_16_de_chong_dich.jpg)
“Chi cục thuế quận sẽ phối hợp với phường trên cơ sở danh sách các hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn phường mà có mã số thuế và có đăng ký kinh doanh. Từ danh sách đó, Phường sẽ làm đề xuất để rút kinh phí về và chi cho các hộ. Hiện nay, phường 3, quận Gò Vấp có tất cả 273 trường hợp và tỷ lệ được giải quyết hỗ trợ là 100%”, bà Võ Thị Xuân Danh cho biết.
Bà Võ Thị Xuân Danh cũng cho biết thêm, do hiện nay, phường 3, quận Gò Vấp còn nhiều điểm bị phong tỏa, nhiều số điện thoại của các hộ kinh doanh cá thể đã thay đổi so với thời điểm đăng ký, đồng thời, một số hộ đã về quê tránh dịch nên tỷ lệ chi trả của phường mới chỉ đạt khoảng 50%. Tuy nhiên, hộ nào mà cán bộ chuyên trách của phường liên hệ được hoặc chủ hộ chủ động liên hệ với phường thì sẽ được tiến hành rà soát và chi trả ngay.
Nhanh gọn nhưng không bỏ sót
Ngoài các hộ kinh doanh cá thể, hiện nay, 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức cũng đang phối hợp với ban quản lý các chợ truyền thống để lập danh sách và hỗ trợ cho các tiểu thương. Các tiểu thương không phải làm đơn hay thủ tục gì để xin xét duyệt.
Trước đó, những người lao động tự do cũng đã được nhận hỗ trợ sau khi tổ dân phố và Ủy ban nhân dân phường rà soát, lập danh sách. Như vậy, có thể thấy, việc chi trả gói hỗ trợ đợt 2 này của TP.HCM đang được thực hiện khá nhanh gọn, rút bớt các quy trình, thủ tục gây khó khăn cho người được thụ hưởng.
![tp.hcm hỗ trợ các hộ kinh doanh đúng đối tượng, nhanh chóng hình ảnh 4 tp.hcm ho tro cac ho kinh doanh dung doi tuong, nhanh chong hinh anh 4](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2021-07/chu_tich_uy_ban_mttq_viet_nam_tp_to_thi_bich_chau_phat_bieu_ket_luan_sau_buoi_giam_sat_chi_tra_ho_tro_tai_quan_go_vap.jpg)
Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, đây là những giải pháp mới của thành phố nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, ông Lê Minh Tấn cũng nhấn mạnh, các địa phương cần thực hiện nhanh gọn nhưng vẫn phải đảm bảo công khai, minh bạch và không bỏ sót đối tượng.
“Hiện nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, từ thành phố đến quận, huyện đến phường, xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận như: Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... đang tổ chức giám sát việc lập danh sách, xác định đối tượng, nếu có sót thì phải bổ sung ngay, nếu trùng thì phải bỏ ra. Phải tránh tình trạng trục lợi chính sách, việc này không thể chấp nhận được và TP.HCM phải tuyệt đối thực hiện”, ông Lê Minh Tấn nêu rõ.
Đến thời điểm này, TP.HCM đã chi trả được 95% gói hỗ trợ đợt 2 đến các đối tượng theo quy định. Theo lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, trong quá trình thực hiện, các địa phương theo dõi, báo cáo tình hình thường xuyên. Từ đó, Sở đã nắm thêm được một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng chưa được hỗ trợ đợt này và sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM để bổ sung kịp thời, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn./.