TPHCM: Khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2

Sáng 24/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các  lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của các tổ chức quốc tế đã tham dự lễ khởi công xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 đoạn Bến Thành đi Tham Lương. 

Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 có điểm đầu xuất phát tại bến xe Tây Ninh và điểm cuối ở khu vực Thủ Thiêm (quận 2) với tổng chiều dài 20 km. Đây là tuyến tàu điện ngầm xuyên tâm thành phố đi từ hướng Đông Nam sang Tây Bắc với khả năng vận tải khối lượng lớn  nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường thuộc quận 3, quận 10 và khu vực trung tâm thành phố. 

Tuyến xe điện ngầm này có  chiều dài 11,3 km đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Trong đó, tuyến đi ngầm dài 9,3 km và 2 km cho các đoạn chuyển tiếp và đi trên cao.Toàn tuyến có 10 ga ngầm và 1 ga trên cao theo đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng tháng 8, Trường Chinh, Hàm Nghi. Tuyến tàu điện ngầm số 2 có tổng vốn đầu tư là 23.691 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và nguồn vốn vay đối ứng từ ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói: “Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Tham Lương có vai trò hết sức quan trọng. Đây là một trong những dự án chiến lược phát triển 10 năm tới đây của cả nước. Là một trong những đột phá trong 10 năm tới về phát triển cơ sở hạ tầng. Đó cũng là động lực phát triển kinh tế cho TP HCM, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển vùng kinh tế của phía Nam và cả nước".

Có mặt trong buổi lễ khởi công, ông Võ Văn Miến, một người dân ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 cho biết: “Bây giờ nếu đi vào thành phố bằng xe honda thì rất khó, bị kẹt xe liên miên, đi làm, đi học đều trễ giờ. Cho nên nghe xây dựng tuyến tàu ngầm này, người dân rất phấn khởi, chúng tôi mong thi công nhanh để thấy được tuyền tàu điện ngầm này, được đi trên nó vào thành phố”.

Dự kiến dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 sẽ hoàn thành vào 2015 và đưa vào vận hành khai thác vào năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên