TP.HCM lấy kết quả DDCI làm cơ sở đánh giá địa phương và người đứng đầu

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành, quận huyện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số chung và thực hiện DDCI ở sở, địa phương mình; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, có kiểm tra theo dõi thường xuyên và kết quả DDCI sẽ làm cơ sở để đánh giá các cơ quan, quận huyện, đánh giá người đứng đầu.

Phát biểu tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của TP.HCM năm 2022 diễn ra sáng nay (11/5), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã phê bình 3 sở chưa tham gia nghiêm túc. Đồng thời đề nghị các sở, ngành địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số chung và thực hiện DDCI ở sở, địa phương mình. Kết quả DDCI sẽ làm cơ sở để đánh giá các cơ quan, quận huyện, đánh giá người đứng đầu.

Lấy DDCI đánh giá các cơ quan, quận huyện, và  người đứng đầu

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, đây là lần đầu tiên TP triển khai chỉ số DDCI. Tuy đi sau các tỉnh, thành khác của cả nước nhưng với TP lớn, có rất đông doanh nghiệp, khối lượng thủ tục hành chính lớn nên đây là sự nỗ lực, quyết tâm của TP trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Ông Phan Văn Mãi cũng phê bình 3 sở chưa tham gia nghiêm túc là Sở Y tế, Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Du lịch khi chưa cung cấp các yếu tố làm ảnh hưởng đến tiến độ khảo sát.

Theo ông Mãi, dù còn một số hạn chế thiếu sót nhưng kết quả DDCI năm 2022 đã cơ bản phản ánh ý kiến, mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp. Là cơ sở để các cơ quan hành chính, quận huyện soi vào để có giải pháp nâng cao hiệu quả, cải thiện chất lượng công vụ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. TP sẽ tiếp tục hoàn thiện và thực hiện DDCI của TP hàng năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành, quận huyện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số chung và thực hiện DDCI ở sở, địa phương mình; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, có kiểm tra theo dõi thường xuyên và kết quả DDCI sẽ làm cơ sở để đánh giá các cơ quan, quận huyện, đánh giá người đứng đầu.

"Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, là mệnh lệnh hành động của TP trong giai đoạn hiện nay để làm sao chúng ta thật sự tạo chuyển biến trên thực tế. Và phải cải thiện cho được không chỉ ở các tổ chức đánh giá mà phải bằng sự hài lòng thật sự của cộng đồng doanh nghiệp và người dân" - Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia xây dựng DCCI

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM cho rằng, từ DDCI có thể chỉ ra những lĩnh vực đã làm tốt, đặc biệt đâu là các lĩnh vực phải khắc phục và từng sở, ngành quận huyện cần soi rọi lại để điều chỉnh có giải pháp cụ thể…Tuy nhiên, TP cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là những việc đã làm tốt, đâu là việc cần khắc phục; không chỉ nhìn ở kết quả chung mà cần phải nhìn nhận từng tiêu chí cụ thể.

Hiện tại TP.HCM có trên 50% doanh nghiệp khó khăn, hoạt động cầm chừng. Do đó, việc TP dồn lực xin các cơ chế đặc thù để TP phát triển được cộng đồng doanh nghiệp xem đó là phao cứu sinh để cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Các doanh nghiệp kỳ vọng, Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 sẽ được thông qua và TP.HCM sẽ vận dụng ngay những tinh thần, những điều đã nhận biết trong kết quả DDCI vào việc cụ thể hóa các kế hoạch, đề án dự án để làm sao thúc đẩy TP phát triển.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho biết: "Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, điều này thể hiện TP rất quan tâm và thấy rằng cần phải nghe doanh nghiệp, cần phải làm gì để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế TP phát triển. Chúng tôi sẵn sàng tham gia cùng các sở, ngành quận huyện ở bước hoàn thiện và khắc phục những điều đã thấy từ khảo sát".

Trong lần đầu tiên công bố đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của TP.HCM, quận Phú Nhuận là đơn vị dẫn đầu trong khi TP Thủ Đức đứng cuối cùng. Ở khối sở, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ đứng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP Thủ Đức đứng cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở
TP Thủ Đức đứng cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở

VOV.VN -  Theo báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của TP.HCM năm 2022 được công bố sáng nay (11/5), quận Phú Nhuận là đơn vị vị có số điểm cao nhất về năng lực cạnh tranh và TP Thủ Đức đứng cuối cùng với số điểm thấp nhất. Ở khối sở, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ đứng đầu.

TP Thủ Đức đứng cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở

TP Thủ Đức đứng cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở

VOV.VN -  Theo báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của TP.HCM năm 2022 được công bố sáng nay (11/5), quận Phú Nhuận là đơn vị vị có số điểm cao nhất về năng lực cạnh tranh và TP Thủ Đức đứng cuối cùng với số điểm thấp nhất. Ở khối sở, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ đứng đầu.

Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về việc TP có hơn 500 văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về việc TP có hơn 500 văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

VOV.VN - Tại Hội nghị công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ngành, địa phương sáng nay (11/5), ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã phản hồi lại ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc TP.HCM gửi hơn 500 văn bản hỏi ý kiến Bộ trong khi hầu hết thuộc thẩm quyền TP.

Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về việc TP có hơn 500 văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về việc TP có hơn 500 văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

VOV.VN - Tại Hội nghị công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ngành, địa phương sáng nay (11/5), ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã phản hồi lại ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc TP.HCM gửi hơn 500 văn bản hỏi ý kiến Bộ trong khi hầu hết thuộc thẩm quyền TP.

Xây dựng “ì ạch”, cả thập kỷ vẫn chưa xong Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM
Xây dựng “ì ạch”, cả thập kỷ vẫn chưa xong Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM

VOV.VN -  Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM được khởi công từ năm 2013. Sau 10 năm thi công, hiện công trình này vẫn còn đang dang dở, nằm trơ trọi phơi mưa phơi nắng.

Xây dựng “ì ạch”, cả thập kỷ vẫn chưa xong Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM

Xây dựng “ì ạch”, cả thập kỷ vẫn chưa xong Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM

VOV.VN -  Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM được khởi công từ năm 2013. Sau 10 năm thi công, hiện công trình này vẫn còn đang dang dở, nằm trơ trọi phơi mưa phơi nắng.

Chợ truyền thống ở TP.HCM ế ẩm, tiểu thương khó khăn chồng chất
Chợ truyền thống ở TP.HCM ế ẩm, tiểu thương khó khăn chồng chất

VOV.VN - Sau đại dịch Covid-19, các chợ truyền thống tại TP.HCM thường xuyên rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng vẻ khiến các tiểu thương cảm thấy lo lắng, sốt ruột, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Chợ truyền thống ở TP.HCM ế ẩm, tiểu thương khó khăn chồng chất

Chợ truyền thống ở TP.HCM ế ẩm, tiểu thương khó khăn chồng chất

VOV.VN - Sau đại dịch Covid-19, các chợ truyền thống tại TP.HCM thường xuyên rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng vẻ khiến các tiểu thương cảm thấy lo lắng, sốt ruột, gặp khó khăn trong cuộc sống.