TPHCM sẽ rà soát, xử lý chủ đầu tư chây ì ngay trong tháng 7

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân, trong tháng 7 này, Thành phố rà soát lại các danh mục dự án đầu tư, những chủ đầu tư nào có tình chây ì thì cần xử lý... 

Tuy nhiên, kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc đang bị thu hẹp. Thực tế đó đòi hỏi thành phố phải nỗ lực rất nhiều mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra, giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng.

Nhiều chỉ số kinh tế của thành phố trong 6 tháng đầu năm cho thấy sự khởi sắc đáng kể, tạo đà quan trọng cho sự bứt phá và về đích trong năm 2014. Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 378.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,6%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,4%.


Mức tăng này cao hơn cùng kỳ 2 năm liên tiếp, cho thấy kinh tế thành phố ổn định hơn so với năm 2012 và 2013. Kim ngạch xuất khẩu tăng 5,72%, thu ngân sách đạt 54% kế hoạch cả năm và tăng 17.000 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Một điểm sáng khác trong bức tranh kinh tế 6 tháng qua của thành phố là thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tiếp tục tăng với hơn 100 dự án được cấp phép, tổng vốn đăng ký hơn 1 tỉ USD.

Từ nay đến cuối năm nay, thành phố cũng sẽ có thêm một số dự án FDI lớn trong lĩnh vực kỹ thuật cao, khoa học công nghệ và công nghiệp phụ trợ. Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm khá khả quan. Vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng 102% so với cùng kỳ. Với tình hình Biển Đông, sau khi xảy ra sự việc, chúng ta xử lý nhanh nên không thiệt hại lớn. Ủy ban cũng đã điều hành kịp thời nên kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố 6 tháng qua khá khả quan”.

Bên cạnh những con số lạc quan, kinh tế thành phố vẫn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro khi tổng đầu tư xã hội giảm, tăng trưởng tín dụng chậm, nợ xấu có chiều hướng tăng. Cùng với đó, chất lượng tăng trưởng của kinh tế thành phố chưa cao, chậm đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ.

Ông Trần Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh nói: “Dù chúng ta nhận định là kinh tế hồi phục và ổn định nhưng theo tôi nó tiềm ẩn yếu tố rủi ro do ảnh hưởng từ tình hình Biển Đông. Nếu xét về tín dụng, sản xuất không thay đổi, lối ra cho doanh nghiệp không nhiều so với trước. Do đó trong thời gian tới chúng ta cần phải đưa yếu tố này vào để tìm ra giải pháp về thị trường thay thế, nếu không giải quyết được việc này thì doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng nhiều”.

Tình hình Biển Đông là yếu tố đang ảnh hưởng trực tiếp đến xuất nhập khẩu của thành phố, ở một số mặt hàng chính là gạo, rau quả, nguyên liệu vải, nguyên phụ liệu dệt may - da giày và thuốc trừ sâu. Dự đoán, thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục bị thu hẹp trong thời gian tới và trong tình huống xấu nhất, năm 2014 xuất khẩu của thành phố vào thị trường này có thể giảm 310 triệu USD so với năm 2013.

Đây là khó khăn, thách thức và cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường mới, nhập khẩu thiết bị, máy móc từ các nước khác thay vì nhập máy móc của Trung Quốc. Quá trình chuyển đổi thị trường sẽ khiến chi phí bước đầu có thể tăng từ 10 -15% nên doanh nghiệp đang rất cần những giải pháp hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.

Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên, đã nhanh chóng có những biện pháp thay thế. Đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp không phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc quá nhiều. Thành phố và các sở, ngành cũng quan tâm, chỉ đạo ngân hàng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư thiết bị sản xuất, tìm thị trường mới và đặc biệt là khâu tuyên truyền, giới thiệu những giải pháp, cơ hội liên kết sản xuất kinh doanh mới, trong một giai đoạn hoàn toàn mới”. 

Trước tình hình này, trong những tháng còn lại của năm, thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai 9 nhóm giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay đạt từ 9,5% đến 10%. Để ổn định sản xuất và tăng trưởng xuất khẩu, thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp chuyển hướng thị trường, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói: “Tình hình còn diễn biến khó lường, đặc biệt là xuất nhập khẩu, vì vậy cần tìm thị trường nguyên liệu mới và xúc tiến đầu tư thương mại, hỗ trợ sản xuất lưu thông phát triển. Trong tháng 7 này, thành phố rà soát lại các danh mục dự án đầu tư. Những chủ đầu tư nào có tình chây ì thì cần xử lý để lấy lại niềm tin của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất của thành phố”.

Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những khó khăn, thách thức, nhưng cùng với đó là những cơ hội mới. Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp thành phố đang nỗ lực phát huy tính năng động, sáng tạo của mình để làm chủ công nghệ sản xuất tiên tiến, vươn đến những thị trường mới, giảm bớt lệ thuộc vào máy móc, nguyên vật liệu của Trung Quốc như trước đây, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM tăng cường hiệu quả Chương trình Bình ổn thị trường
TP HCM tăng cường hiệu quả Chương trình Bình ổn thị trường

VOV.VN - Sở Công Thương TP HCM đã triển khai gắn biển tên “Tự hào hàng Việt Nam” cho hơn 8.000 điểm bán hàng bình ổn giá.

TP HCM tăng cường hiệu quả Chương trình Bình ổn thị trường

TP HCM tăng cường hiệu quả Chương trình Bình ổn thị trường

VOV.VN - Sở Công Thương TP HCM đã triển khai gắn biển tên “Tự hào hàng Việt Nam” cho hơn 8.000 điểm bán hàng bình ổn giá.

Căn hộ để bán tại TP HCM tăng cả về lượng giao dịch và tiêu thụ
Căn hộ để bán tại TP HCM tăng cả về lượng giao dịch và tiêu thụ

VOV.VN -Theo Savills, lượng căn hộ để bán được giao dịch trong quý II tăng mạnh 60%, tỷ lệ hấp thụ 17%, tăng 7 điểm % theo quý.

Căn hộ để bán tại TP HCM tăng cả về lượng giao dịch và tiêu thụ

Căn hộ để bán tại TP HCM tăng cả về lượng giao dịch và tiêu thụ

VOV.VN -Theo Savills, lượng căn hộ để bán được giao dịch trong quý II tăng mạnh 60%, tỷ lệ hấp thụ 17%, tăng 7 điểm % theo quý.

TP HCM chú trọng đầu tư công nghiệp công nghệ cao
TP HCM chú trọng đầu tư công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Thành phố hướng phấn đấu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao sẽ trở thành nhóm hàng xuất khẩu chủ lực vào năm 2020.

TP HCM chú trọng đầu tư công nghiệp công nghệ cao

TP HCM chú trọng đầu tư công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Thành phố hướng phấn đấu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao sẽ trở thành nhóm hàng xuất khẩu chủ lực vào năm 2020.

TP HCM đề xuất phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền
TP HCM đề xuất phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền

  Nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách thành phố.

TP HCM đề xuất phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền

TP HCM đề xuất phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền

  Nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách thành phố.