TP.HCM tạm ngưng mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối Bình Điền

VOV.VN - Sáng nay (6/7), chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Bình Điền đã ngưng hoạt động các hoạt động mua bán, tập kết hàng hoá trực tiếp. Đây là chợ đầu mối thứ hai ở TP.HCM tạm ngưng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Bình Điền sẽ tạm ngừng tiếp nhận hàng hóa vào chợ từ 8h sáng nay và thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất là 20 giờ cùng ngày.

Nhằm đảm bảo không đứt gãy nguồn cung hàng hoá, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền sẽ phối hợp với các quận huyện, TP. Thủ Đức kết nối các thương nhân, nhà cung cấp đang hoạt động tại chợ cung ứng trực tiếp hàng hóa từ vùng nguyên liệu tới những khu vực có nhu cầu như các chợ truyền thống, khu công nghiệp, khu cách ly…

Để chủ động trong hoạt động kinh doanh các tiểu thương và thương nhân có thể thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng theo phương thức điều phối trực tuyến giao tận nơi cho những khách hàng nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Bình Điền cung cấp khoảng 70% lượng thực phẩm cho người dân TP.HCM. Chợ kinh doanh chủ yếu mặt hàng thủy hải sản, thịt heo và rau củ với lượng hàng nhập chợ bình quân mỗi đêm đạt khoảng 2.000 tấn. Chợ Bình Điền là chợ đầu mối thứ 2 tại TP.HCM phải tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn cũng đã tạm ngưng các hoạt động giao hàng trực tiếp tại chợ từ ngày 28/6 đến 15/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động, Đồng Nai khó tiêu thụ heo
Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động, Đồng Nai khó tiêu thụ heo

VOV.VN - Đồng Nai là nơi có đàn heo lớn nhất các tỉnh, thành phía Nam, chủ yếu tiêu thụ ở TP.HCM. Khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm đóng cửa để chống dịch, việc tiêu thụ heo của người chăn nuôi Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn.

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động, Đồng Nai khó tiêu thụ heo

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động, Đồng Nai khó tiêu thụ heo

VOV.VN - Đồng Nai là nơi có đàn heo lớn nhất các tỉnh, thành phía Nam, chủ yếu tiêu thụ ở TP.HCM. Khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm đóng cửa để chống dịch, việc tiêu thụ heo của người chăn nuôi Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn.