TP.HCM tăng cường giám sát việc giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Chiều nay (15/6), HĐND TP.HCM giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với UBND TP.HCM. 

Theo ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giai đoạn 2021-2025, kết quả giải ngân vốn đầu tư công mang lại hiệu quả khi nhiều dự án đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả. Thời gian tới, TP.HCM sẽ cụ thể hóa trình tự thủ tục triển khai các bước lập danh mục dự án, bố trí vốn, sau đó là tổ chức thực hiện, chủ yếu là chuẩn bị mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cho dự án và cách thức tổ chức làm giống như dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ nay đến 2025, TP.HCM sẽ tiếp tục ưu tiên phân bổ ngân sách đầu tư các dự án liên quan giáo dục, y tế. Riêng những dự án giao thông sẽ nghiên cứu các hợp đồng BT, BOT khi Quốc hội thông qua nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, qua đi khảo sát thực tế một số dự án cho thấy, các sở ngành, chủ đầu tư rất quyết tâm giải ngân vốn đầu tư, tiêu biểu như dự án Vành đai 3- TP.HCM hay dự án xây dựng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên…

Bên cạnh đó, một số dự án có vướng mắc dù nỗ lực nhưng vẫn chậm, dẫn đến hệ quả sau khi bố trí vốn thì không giải ngân được; còn tình trạng đẩy qua đẩy lại, việc giám sát, đánh giá quá trình đầu tư chưa có sự quan tâm xác đáng, tỉ lệ dự án được kiểm tra giám sát thấp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị cần phối hợp tốt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bởi bồi thường chậm, dự án kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tiến độ dự án. Tăng cường thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án; tiếp tục rà soát các khoản tạm ứng kéo dài, thu hồi trả ngân sách theo quy định. Bên cạnh đó cần tăng cường kỷ luật kỷ cương trong triển khai dự án đầu tư công, trong đó các địa phương phải chủ động, vào cuộc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, rà soát bố trí vốn giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; sớm xử lý dứt điểm vướng mắc các dự án đầu tư theo hình thức PPP dang dở để đưa vào sử dụng hiệu quả.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

VOV.VN -Theo ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 2 năm qua, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vẫn còn một số hạn chế như: Tình hình triển khai, khả năng hấp thụ vốn của các dự án chậm nên tỷ lệ giải ngân không cao; Áp lực bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2023-2025 của cấp Thành phố còn lớn.

Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

VOV.VN -Theo ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 2 năm qua, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vẫn còn một số hạn chế như: Tình hình triển khai, khả năng hấp thụ vốn của các dự án chậm nên tỷ lệ giải ngân không cao; Áp lực bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2023-2025 của cấp Thành phố còn lớn.

4 cựu cán bộ công an đi tù vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc
4 cựu cán bộ công an đi tù vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; trong số này, 4 bị cáo nguyên là cán bộ công an.

4 cựu cán bộ công an đi tù vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc

4 cựu cán bộ công an đi tù vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; trong số này, 4 bị cáo nguyên là cán bộ công an.

Giải ngân đầu tư công TP.HCM đã khởi sắc
Giải ngân đầu tư công TP.HCM đã khởi sắc

VOV.VN - Giải ngân đầu tư công thấp được xem là một trong ba nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế của TP.HCM thấp kỷ lục trong quý 1. TP.HCM đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, xem đây là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế và những tín hiệu lạc quan trong quý 2.

Giải ngân đầu tư công TP.HCM đã khởi sắc

Giải ngân đầu tư công TP.HCM đã khởi sắc

VOV.VN - Giải ngân đầu tư công thấp được xem là một trong ba nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế của TP.HCM thấp kỷ lục trong quý 1. TP.HCM đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, xem đây là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế và những tín hiệu lạc quan trong quý 2.