Dàn nghệ sĩ 'Táo quân' được phong tặng NSND là ai?

VOV.VN - Với nhiều đóng góp cho nghệ thuật, dàn nghệ sĩ trong chương trình "Táo quân" đã lần lượt được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cao quý.

Không thể phủ nhận, dàn diễn viên tài năng luôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp chương trình Táo quân có được thương hiệu riêng, chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Đã qua 20 năm lên sóng, dàn diễn viên gồm Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung… đã trở thành những gương mặt thân quen với khán giả, đã trở thành những diễn viên tên tuổi và từng nghệ sĩ trong số họ đã lần lượt được Nhà nước ghi nhận qua danh hiệu cao quý như Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND).

Đến thời điểm hiện tại, dàn nghệ sĩ chương trình Táo Quân của VTV đã có 4 người được phong tặng danh hiệu NSND, đó là các nghệ sĩ: Tự Long, Công Lý, Quốc Khánh và Xuân Bắc.

NSND Tự Long 

Không chỉ là người đầu tiên và cũng là người trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong dàn Táo Quân. Tự Long cũng là người nhận danh hiệu cao quý này khi mới chỉ 43 tuổi.

Tự Long được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2012. Chỉ 3 năm sau đó, đến năm 2015, anh tiếp tục được phong tặng danh hiệu NSND. 

Thời điểm Tự Long được phong tặng danh hiệu NSND, có không ít ý kiến thắc mắc vì anh còn quá trẻ. Hơn nữa, từ thời điểm anh nhận danh hiệu NSƯT đến khi được phong NSND mới chỉ hơn 3 năm.

Theo quy định ban hành từ năm 2003, các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND phải có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 20 năm trở lên (riêng đối với nghệ thuật xiếc từ 15 năm trở lên) đã được tặng danh hiệu NSƯT từ 5 năm trở lên và có ít nhất 2 giải thưởng Vàng tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế... và các hội văn học nghệ thuật Trung ương kể từ khi được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Theo quy định này, đến năm 2015 (khi Tự Long được phong tặng NSND), nam nghệ sĩ mới 43 tuổi, so về tuổi nghề chưa đủ 20 năm hoạt động nghệ thuật liên tục. Đồng thời, Tự Long cũng mới được Nhà nước phong tặng NSƯT từ năm 2012, tính đến 2015 mới chỉ được 3 năm chứ chưa đủ 5 năm.

Tuy nhiên, kể từ khi nhận danh hiệu NSND, Tự Long ngày càng khẳng định được phẩm chất và tài năng của mình. Nhiều khán giả hoàn toàn đồng tình với việc anh được phong tặng danh hiệu NSND khi mới chỉ 43 tuổi.

Không chỉ giữ vai trò Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, năm 2020, NSND Tự Long còn được phong quân hàm Đại tá.

Tự Long tên thật là Vũ Tự Long, anh sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật sân khấu tại Bắc Ninh. Bố Tự Long là NSƯT Tự Lẫm - từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập. Mẹ Tự Long cũng là nghệ sĩ chèo có tiếng tại quê hương.

Hiện tại, Tự Long có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ 2 là giảng viên của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Cặp đôi đã có 3 con đủ nếp đủ tẻ.

NSND Công Lý 

Nghệ sĩ Công Lý sinh năm 1973, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc với công chúng nhờ những vai diễn hài, đặc biệt là vai diễn Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.

Công Lý được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2011. Năm 2019, anh nhận danh hiệu NSND. Vinh dự nhận danh hiệu cao quý, nghệ sĩ Công Lý rất vui và tự hào khi những đóng góp, cống hiến của mình được nhà nước và công chúng ghi nhận. 

Trước những ý kiến trái chiều khi được công nhận là NSND khi tuổi đời còn khá trẻ, Công Lý cho biết anh không nghĩ ngợi quá nhiều vì mọi thứ còn do duyên.

Một năm sau, NSND Công Lý được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Không chỉ hoạt động tích cực ở sân khấu kịch, Công Lý còn tham gia nhiều phim truyền hình như Gió làng Kình, Bão qua làng, Chuyện ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng. 

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã tại nhà riêng, phải điều trị một thời gian dài tại bệnh viện. Biến cố khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài.

Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã ổn định. Anh có cuộc sống hạnh phúc bên cô vợ Ngọc Hà, kém 15 năm tuổi.

NSND Quốc Khánh

So với hai “đàn em” NSND Công Lý, NSƯT Xuân Bắc đón nhận danh hiệu ở tuổi còn khá trẻ thì Quốc Khánh nhận danh hiệu NSND tuổi 61, khi đã về hưu một năm trước đó.

NSƯT Quốc Khánh (SN 1962 tại Hà Nội), anh là gương mặt nổi bật dàn nghệ sĩ của Lớp diễn viên khóa I của Nhà hát Kịch Việt Nam (1978-1982) cùng với tên tuổi nghệ sĩ NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương “Bông”. Năm 2012, nghệ sĩ Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Gắn bó với sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam gần 40 năm, NSƯT Quốc Khánh góp mặt trong nhiều vở diễn. Anh trở thành gương mặt ăn khách của Nhà hát. Thế nhưng vai diễn Ngọc Hoàng trở thành “thương hiệu” với nghệ sĩ Quốc Khánh mỗi khi nhắc đến.

Trong sự nghiệp, anh cũng ghi dấu ấn ở truyền hình - điện ảnh với gia tài hàng chục vai diễn. Quốc Khánh được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim hài như Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Những người độc thân vui vẻ,...  Anh từng giành giải Bông sen vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.

Tháng 11/ 2022, NSƯT Quốc Khánh nhận quyết định nghỉ hưu. Annh quan niệm, nghỉ hưu không có nghĩa là đặt dấu chấm cho sự nghiệp diễn xuất. Quốc Khánh nói anh coi việc nghỉ hưu như một dấu mốc còn tinh thần anh vẫn luôn gắn với sân khấu. 

NSƯT Xuân Bắc

Theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND. NSƯT Xuân Bắc có tên trong "bảng vàng" lần này.

NSƯT Xuân Bắc sinh năm 1976 ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc qua các phim truyền hình: 12A-4H, Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông, Con đường sáng, Hai phía chân trời...

Nam nghệ sĩ cũng có nhiều người hâm mộ nhờ các vai hài ăn khách trong Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Táo quân... Ngoài ra, anh làm MC một số chương trình như: Đuổi hình bắt chữ, Hỏi xoáy đáp xoay, Ơn giời! Cậu đây rồi…

Đầu năm 2016, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSƯT. Với năng lực quản lý tốt, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam trong cùng năm đó. Đến năm 2021, Xuân Bắc tiếp tục được trao trọng trách làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Anh cũng là người tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội, phong trào thiện nguyện và có sự ảnh hưởng tích cực tới công chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên. Hiện, anh là một trong số 8 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Xuân Bắc cũng là một nghệ sĩ có gia đình hạnh phúc. Vợ anh là Nguyễn Hồng Nhung - Giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diva Thanh Lam hạnh phúc khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân
Diva Thanh Lam hạnh phúc khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân

VOV.VN - NSƯT Thanh Lam có tên trong danh sách 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 2 theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023.

Diva Thanh Lam hạnh phúc khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân

Diva Thanh Lam hạnh phúc khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân

VOV.VN - NSƯT Thanh Lam có tên trong danh sách 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 2 theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023.

NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Tấn Minh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân
NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Tấn Minh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

VOV.VN - NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Tấn Minh có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 2.

NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Tấn Minh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Tấn Minh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

VOV.VN - NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Tấn Minh có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 2.

NSƯT Đỗ Kỷ buồn vì trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân
NSƯT Đỗ Kỷ buồn vì trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

VOV.VN - Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của NSƯT Đỗ Kỷ bị gác lại được nêu rõ trong văn bản là do có đơn thư khiếu nại và có ý kiến của Bộ Công an nên không đủ điều kiện để đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

NSƯT Đỗ Kỷ buồn vì trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

NSƯT Đỗ Kỷ buồn vì trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

VOV.VN - Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của NSƯT Đỗ Kỷ bị gác lại được nêu rõ trong văn bản là do có đơn thư khiếu nại và có ý kiến của Bộ Công an nên không đủ điều kiện để đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.