NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Tấn Minh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

VOV.VN - NSƯT Thanh Lam, Xuân Bắc, Tấn Minh có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 2.

Theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 2. NSƯT Thanh Lam, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Trần Ly Ly, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Mai Hoa... có tên trong danh sách được phong tặng NSND lần này.

Trước đó, trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 đợt 1 (năm 2023) đã được công bố gồm: NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Hương Dung, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Đức Trung, NSƯT Thu Huyền (chèo), NSƯT Trần Đức, NSƯT Trần Lực, NSƯT Thanh Tú, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Bùi Công Duy…

NSƯT Thanh Lam đạt danh hiệu NSND sau một lần trượt vì hồ sơ không đủ điều kiện. Năm 2018, mẹ chị - nghệ sĩ Thanh Hương - từng làm hồ sơ cho con nhưng khi ấy, Thanh Lam không đạt đủ số phiếu bầu của Hội đồng cấp Bộ, đồng thời thiếu huy chương.

NSƯT Xuân Bắc nằm trong số những nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu được vinh danh đợt này. Ngoài hoạt động nghệ thuật, diễn viên hiện giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Xuân Bắc từng nằm trong danh sách xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ chín, năm 2018, nhưng tự xin rút hồ sơ vì lý do cá nhân.

NSƯT Tấn Minh được tặng danh hiệu NSND đợt này, sau khi vợ anh, NSƯT Thu Huyền hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cũng có tên trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân theo quyết định 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6. Trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 vào năm 2018, hồ sơ của NSƯT Thu Huyền đáng tiếc không được thông qua để gửi Hội đồng cấp Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND. Nguyên nhân là vì cô thiếu một Huy chương vàng toàn quốc. 

Nghệ sĩ Nhân dân là danh hiệu cao nhất Nhà nước trao tặng cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Nhà nước từng tổ chức các đợt xét duyệt năm 1984, 1988, 1993, 1997, 2001, 2007, 2011, 2015, 2019. Người được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân phải có ít nhất 20 năm kinh nghiệm, được tặng ít nhất hai giải vàng hoặc một giải vàng và hai giải bạc tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế và các hội văn học nghệ thuật Trung ương từ khi được trao Nghệ sĩ Ưu tú. Các nghệ sĩ dự kiến nhận danh hiệu trong buổi lễ tổ chức vào năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Văn hóa thông tin về việc xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Đỗ Kỷ
Bộ Văn hóa thông tin về việc xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Đỗ Kỷ

VOV.VN - Ngày 1/12, NSƯT Đỗ Kỷ nhận được công văn thứ 2 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) thông tin đính chính lý do ông bị trượt NSND không phải có ý kiến của Bộ Công an mà tạm để lại do có đơn thư.

Bộ Văn hóa thông tin về việc xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Đỗ Kỷ

Bộ Văn hóa thông tin về việc xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Đỗ Kỷ

VOV.VN - Ngày 1/12, NSƯT Đỗ Kỷ nhận được công văn thứ 2 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) thông tin đính chính lý do ông bị trượt NSND không phải có ý kiến của Bộ Công an mà tạm để lại do có đơn thư.

Bộ Văn hóa chưa nhận được đơn của NSƯT Đỗ Kỷ về việc bị dừng xét NSND
Bộ Văn hóa chưa nhận được đơn của NSƯT Đỗ Kỷ về việc bị dừng xét NSND

VOV.VN - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTT&DL Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định bộ đã nắm được thông tin về việc NSƯT Đỗ Kỷ có đơn gửi đến bộ, tuy nhiên đến giờ này Bộ vẫn chưa nhận được đơn này.

Bộ Văn hóa chưa nhận được đơn của NSƯT Đỗ Kỷ về việc bị dừng xét NSND

Bộ Văn hóa chưa nhận được đơn của NSƯT Đỗ Kỷ về việc bị dừng xét NSND

VOV.VN - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTT&DL Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định bộ đã nắm được thông tin về việc NSƯT Đỗ Kỷ có đơn gửi đến bộ, tuy nhiên đến giờ này Bộ vẫn chưa nhận được đơn này.

NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn kiến nghị sau khi trượt danh hiệu NSND, Bộ Văn hóa lên tiếng
NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn kiến nghị sau khi trượt danh hiệu NSND, Bộ Văn hóa lên tiếng

VOV.VN - Sau khi trượt danh hiệu NSND, NSƯT Đỗ Kỷ đã gửi đơn xin “cứu xét” lên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).

NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn kiến nghị sau khi trượt danh hiệu NSND, Bộ Văn hóa lên tiếng

NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn kiến nghị sau khi trượt danh hiệu NSND, Bộ Văn hóa lên tiếng

VOV.VN - Sau khi trượt danh hiệu NSND, NSƯT Đỗ Kỷ đã gửi đơn xin “cứu xét” lên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).

NSND Hồng Vân trăn trở về việc đem các vở kịch về sử Việt lên sân khấu
NSND Hồng Vân trăn trở về việc đem các vở kịch về sử Việt lên sân khấu

VOV.VN - Mới đây, NSND Hồng Vân đã chụp bộ ảnh phỏng dựng áo Bình Lĩnh của Mệnh phụ triều Nguyễn kết hợp cùng Mão Ngũ phượng. Bộ ảnh tạo sự chú ý lớn từ giới mộ điệu khi góp phần giới thiệu một dạng thức trang phục triều Nguyễn vẫn còn tương đối lạ lẫm đến với công chúng.

NSND Hồng Vân trăn trở về việc đem các vở kịch về sử Việt lên sân khấu

NSND Hồng Vân trăn trở về việc đem các vở kịch về sử Việt lên sân khấu

VOV.VN - Mới đây, NSND Hồng Vân đã chụp bộ ảnh phỏng dựng áo Bình Lĩnh của Mệnh phụ triều Nguyễn kết hợp cùng Mão Ngũ phượng. Bộ ảnh tạo sự chú ý lớn từ giới mộ điệu khi góp phần giới thiệu một dạng thức trang phục triều Nguyễn vẫn còn tương đối lạ lẫm đến với công chúng.