Triển khai dự án chưa chứng nhận đầu tư, phạt 80 triệu đồng

VOV.VN-Quy định này tại Nghị định số 155/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, có hiệu lực từ 1/1/2014.

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 155/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là quy định về xử phạt đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

Không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng cũng có thể bị phạt tới 70 triệu đồng (Ảnh minh họa/KT)

Theo đó, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi kê khai không trung thực, không chính xác khi đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; đăng ký giải thể doanh nghiệp...

Phạt tiền lần lượt từ 1-2 triệu đồng; 10-20 triệu đồng và 25-30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định; không góp đủ số vốn như đã đăng ký và hành vi kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc kinh doanh dưới danh nghĩa doanh nghiệp khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc đã giải thể)...

Bên cạnh đó, đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nghị định này quy định mức phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Ngoài các mức phạt tiền nêu trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác; buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định; buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014 và thay thế các Nghị định số 53/2007 ngày 4/4/2007 và Nghị định số 62/2010 ngày 4/6/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NHNN xử phạt 201 tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân
NHNN xử phạt 201 tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân

VOV.VN -NHNN đã tiến hành 2.166 cuộc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6.265,5 triệu đồng.

NHNN xử phạt 201 tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân

NHNN xử phạt 201 tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân

VOV.VN -NHNN đã tiến hành 2.166 cuộc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6.265,5 triệu đồng.

Phạt 20% số tiền khai sai khi nộp thuế
Phạt 20% số tiền khai sai khi nộp thuế

VOV.VN - Tổ chức, cá nhân khai thiếu số thuế phải nộp hoặc khai tăng số thuế được hoàn sẽ bị phạt 20% giá trị số thuế sai đó.

Phạt 20% số tiền khai sai khi nộp thuế

Phạt 20% số tiền khai sai khi nộp thuế

VOV.VN - Tổ chức, cá nhân khai thiếu số thuế phải nộp hoặc khai tăng số thuế được hoàn sẽ bị phạt 20% giá trị số thuế sai đó.

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm tần số vô tuyến điện
Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm tần số vô tuyến điện

VOV.VN - Vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm tần số vô tuyến điện

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm tần số vô tuyến điện

VOV.VN - Vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt tới 100 triệu đồng
Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt tới 100 triệu đồng

Người sản xuất, kinh doanh, gia công thức ăn chăn nuôi có sử dụng chất cấm bị xử phạt nặng nhất 70-100 triệu đồng.

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt tới 100 triệu đồng

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt tới 100 triệu đồng

Người sản xuất, kinh doanh, gia công thức ăn chăn nuôi có sử dụng chất cấm bị xử phạt nặng nhất 70-100 triệu đồng.

Tự ý cơi nới nhà chung cư bị phạt đến 60 triệu đồng
Tự ý cơi nới nhà chung cư bị phạt đến 60 triệu đồng

VOV.VN - Quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 30/11/2013.

Tự ý cơi nới nhà chung cư bị phạt đến 60 triệu đồng

Tự ý cơi nới nhà chung cư bị phạt đến 60 triệu đồng

VOV.VN - Quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 30/11/2013.

Tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán từ 15/11
Tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán từ 15/11

VOV.VN -Chủ tịch UBCKNN có quyền phạt tiền đến mức tối đa 02 tỷ đồng đối với tổ chức, 01 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm

Tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán từ 15/11

Tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán từ 15/11

VOV.VN -Chủ tịch UBCKNN có quyền phạt tiền đến mức tối đa 02 tỷ đồng đối với tổ chức, 01 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm

Phạt nặng nếu cung cấp nước sạch không đảm bảo
Phạt nặng nếu cung cấp nước sạch không đảm bảo

VOV.VN -Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi không cung cấp nước theo đúng các hợp đồng cấp nước đã ký kết với hộ dùng nước.

Phạt nặng nếu cung cấp nước sạch không đảm bảo

Phạt nặng nếu cung cấp nước sạch không đảm bảo

VOV.VN -Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi không cung cấp nước theo đúng các hợp đồng cấp nước đã ký kết với hộ dùng nước.

Phạt đến 70 triệu đồng quảng cáo sai sự thật
Phạt đến 70 triệu đồng quảng cáo sai sự thật

VOV.VN - Quy định này tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Phạt đến 70 triệu đồng quảng cáo sai sự thật

Phạt đến 70 triệu đồng quảng cáo sai sự thật

VOV.VN - Quy định này tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.