Triệt phá cơ sở sản xuất sữa giả, nhái các nhãn hiệu nổi tiếng

Tại cơ quan công an, ông Hồ Bảo Sơn khai nhận mua sữa rẻ trôi nổi trên thị trường và thu gom lon sữa cũ của nhãn hiệu nổi tiếng làm lại bán cho đại lý.

Ngày 21/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một cơ sở sản xuất sữa giả nhái các nhãn hiệu nổi tiếng dành cho phụ nữ có thai và trẻ em. 

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, khoảng 10h ngày 20/3, lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Văn Chánh (sinh năm 1995, ngụ Quận 8) đang giao 36 lon sữa giả hiệu Ensure gold cho một cửa hàng.

Chánh khai lấy hàng từ một cơ sở trên đường Nhật Tảo rồi đem đi giao. Từ lời khai của Chánh, công an tiến hành khám xét nhà ông Hồ Bảo Sơn (sinh năm 1953), địa chỉ tại số 58, đường Nhật Tảo (phường 4, Quận 10), thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ, vỏ hộp sữa, nguyên vật liệu… để sản xuất sữa giả, cùng hàng chục lon sữa thành phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng như Ensure gold, Glucerna, Ensure grow...

Tại cơ quan công an, ông Sơn khai nhận mua sữa rẻ trôi nổi trên thị trường và thu gom lon sữa cũ của các nhãn hiệu nổi tiếng ở các vựa ve chai mang về pha chế, rồi đóng gói, phân phối cho các đại lý bán sữa. 

Năm 2012, ông Sơn đã từng bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm". Ra tù chưa lâu, ông Sơn tiếp tục quay lại sản xuất sữa giả. Công an Quận 10 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nhân Thái Hương: Người tạo “đế chế” sữa tươi
Doanh nhân Thái Hương: Người tạo “đế chế” sữa tươi

Bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH là một trong 2 nữ doanh nhân của Việt Nam lọt vào danh sách quyền lực nhất châu Á do Tạp chí Forbes bình chọn. .

Doanh nhân Thái Hương: Người tạo “đế chế” sữa tươi

Doanh nhân Thái Hương: Người tạo “đế chế” sữa tươi

Bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH là một trong 2 nữ doanh nhân của Việt Nam lọt vào danh sách quyền lực nhất châu Á do Tạp chí Forbes bình chọn. .

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ thông minh hơn
Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ thông minh hơn

VOV.VN -Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil vừa công bố cho thấy có mối liên hệ giữa việc nuôi con bằng sữa mẹ và chỉ số thông minh ở trẻ.

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ thông minh hơn

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ thông minh hơn

VOV.VN -Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil vừa công bố cho thấy có mối liên hệ giữa việc nuôi con bằng sữa mẹ và chỉ số thông minh ở trẻ.

New Zealand điều tra bức thư đe dọa đầu độc sữa cho trẻ em
New Zealand điều tra bức thư đe dọa đầu độc sữa cho trẻ em

VOV.VN - Đến nay, nhóm điều tra cùng với Bộ Công nghiệp Cơ bản (MPI) tích cực tiến hành làm rõ mối đe dọa này.

New Zealand điều tra bức thư đe dọa đầu độc sữa cho trẻ em

New Zealand điều tra bức thư đe dọa đầu độc sữa cho trẻ em

VOV.VN - Đến nay, nhóm điều tra cùng với Bộ Công nghiệp Cơ bản (MPI) tích cực tiến hành làm rõ mối đe dọa này.

Hai nữ tướng ngành sữa Việt Nam vào danh sách quyền lực nhất châu Á
Hai nữ tướng ngành sữa Việt Nam vào danh sách quyền lực nhất châu Á

Tạp chí Forbes tôn vinh bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch kiêm CEO Vinamilk và Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH.

Hai nữ tướng ngành sữa Việt Nam vào danh sách quyền lực nhất châu Á

Hai nữ tướng ngành sữa Việt Nam vào danh sách quyền lực nhất châu Á

Tạp chí Forbes tôn vinh bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch kiêm CEO Vinamilk và Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH.

NutiFood xây dựng nhà máy sữa lớn nhất phía Bắc
NutiFood xây dựng nhà máy sữa lớn nhất phía Bắc

VOV.VN - Nhà máy được xây dựng tại tỉnh Hà Nam có công suất chế biến 200 triệu lít sữa nước và 31.000 tấn sữa bột/năm, vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng.

NutiFood xây dựng nhà máy sữa lớn nhất phía Bắc

NutiFood xây dựng nhà máy sữa lớn nhất phía Bắc

VOV.VN - Nhà máy được xây dựng tại tỉnh Hà Nam có công suất chế biến 200 triệu lít sữa nước và 31.000 tấn sữa bột/năm, vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng.