Triệt phá vụ sản xuất, buôn bán hơn 700 công tơ điện giả

VOV.VN - Số công tơ điện giả mang nhãn hiệu GELEX , đang được bảo hộ cho chủ sở hữu là Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.

Chiều 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ một doanh nghiệp có dấu hiệu sản xuất, buôn bán các loại công tơ điện giả.

Số công tơ điện giả bị cơ quan công an thu giữ

Vào khoảng 9h45’ ngày 31/12, tổ công tác của Phòng 5 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu- Bộ Công an, Đội Chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế ( PC 46) Công an thành phố Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 1 Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp kiểm tra trụ sở, kho chứa hàng hóa của Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Hoàng Lan ở địa chỉ số 27, lô 2, Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Kho chứa hàng do Nguyễn Duy Khương, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, làm giám đốc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện công ty này đang kinh doanh hàng giả là 560 chiếc công tơ điện loại 1 pha và 216 công tơ điện loại 3 pha mang nhãn hiệu GELEX (đang được bảo hộ cho chủ sở hữu là Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam). Cơ quan Công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, chỗ làm việc đối với Nguyễn Duy Khương.

Số hàng lậu bị thu giữ lên đến 12 tấn

Cùng ngày, lúc 3h sáng 31/12 tại km48 (địa phận tỉnh Phú Thọ), đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu- Bộ Công an, Cục Quản lý thị trường kiểm tra xe ô tải mang biển kiểm soát 24C-03659 do lái xe Hoàng Văn Lũng, sinh năm 1991, trú tại Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai và xe ô tô biển kiểm soát 34C - 10107 do lái xe Nguyễn Thanh Minh, sinh năm 1970, trú tại Mỹ Hòa, Ninh Giang, Hải Dương vận chuyển hàng hóa là vải dệt may, quần áo, đồ gia dụng... có dấu hiệu gian lận thương mại. Kiểm đếm thực tế số hàng hóa trên ước tính khoảng 12 tấn.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, mở rộng 2 vụ việc này để xử lý theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện “lò”sản xuất thuốc trừ sâu giả với quy mô lớn
Phát hiện “lò”sản xuất thuốc trừ sâu giả với quy mô lớn

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều tem nhãn, máy móc dùng để làm giả thuốc trừ sâu.

Phát hiện “lò”sản xuất thuốc trừ sâu giả với quy mô lớn

Phát hiện “lò”sản xuất thuốc trừ sâu giả với quy mô lớn

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều tem nhãn, máy móc dùng để làm giả thuốc trừ sâu.

TP HCM kiến nghị buộc tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm
TP HCM kiến nghị buộc tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm

Trên thực tế việc cho phép nuôi nhốt gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm xảy ra dịch bệnh nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

TP HCM kiến nghị buộc tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm

TP HCM kiến nghị buộc tiêu hủy ngay gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm

Trên thực tế việc cho phép nuôi nhốt gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm xảy ra dịch bệnh nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Phát hiện cả một công ty sản xuất nước khoáng Lavie giả ở Hà Nội
Phát hiện cả một công ty sản xuất nước khoáng Lavie giả ở Hà Nội

Với thủ đoạn lấy vỏ bình nước khoáng thiên nhiên Lavie đóng nước vào, sau đó dán Capseal (màng co) và nhãn Lavie lên miệng, Cty đã tiêu thụ ở Hà Nội.

Phát hiện cả một công ty sản xuất nước khoáng Lavie giả ở Hà Nội

Phát hiện cả một công ty sản xuất nước khoáng Lavie giả ở Hà Nội

Với thủ đoạn lấy vỏ bình nước khoáng thiên nhiên Lavie đóng nước vào, sau đó dán Capseal (màng co) và nhãn Lavie lên miệng, Cty đã tiêu thụ ở Hà Nội.

Vụ 'chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu': Ai bị hại, ai hưởng lợi?
Vụ 'chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu': Ai bị hại, ai hưởng lợi?

VOV.VN - Tân Hiệp Phát bị ảnh hưởng nặng nề về uy tín thương hiệu và doanh số bàn hàng. Ông Minh vì một "con ruồi trong chai nước" đã vướng vào tù tội, ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống...

Vụ 'chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu': Ai bị hại, ai hưởng lợi?

Vụ 'chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu': Ai bị hại, ai hưởng lợi?

VOV.VN - Tân Hiệp Phát bị ảnh hưởng nặng nề về uy tín thương hiệu và doanh số bàn hàng. Ông Minh vì một "con ruồi trong chai nước" đã vướng vào tù tội, ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống...